Em Thảo học sinh trường THCS Lê Lai (quận 8) bị bạn đánh đến ngất xỉu. Ảnh minh hoạ: H.Lân
Nữ sinh tra tấn bạn học
Để ứng phó, ngăn chặn bạo lực học đường, tôi nghĩ cần làm tốt một số điểm sau:
1) - Coi lại cách giáo dục, chăm sóc con em của mình và gia đình.
2) - Dạy các cháu biết thương yêu mọi người; biết quý mến, nhường nhịn và sẵn sàng chia sẻ với các bạn mà không ngại bản thân sẽ bị thiệt thòi, hao tốn.
3) - Dạy các cháu biết thế nào là "Gần mực thì đen..."; biết lựa bạn mà chơi, nhưng không kiêu căng, lên mặt với bạn.
4) - Khi có va chạm với bạn, phải biết xin lỗi. Nếu bạn chưa thông cảm thì nhờ các bạn giúp giảng hoà hoặc thầy cô, cha mẹ giúp đỡ.
5) - Nhà trường cần theo sát học sinh các mặt "đức, trí và thể", trong đó đức dục phải đi đầu. Với môn Giáo dục - Công dân, ngoài những bài giảng cô đọng về kỹ năng giao tiếp, phép lịch sự, xã giao..., cần có những buổi sinh hoạt ngoại khoá, dạy các cháu biết cách trình báo an toàn cho thầy cô, phụ huynh những va chạm không tự giải quyết được như: bị bạn hiếp đáp, các bạn đánh nhau...
6) - Cần đưa những truyện hay về đạo đức, dạy làm người tốt vào sách giáo khoa. Đồng thời dạy các cháu về kiến thức pháp luật như: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được bảo vệ danh dự, đời tư …
7). Bên cạnh đó, nhà trường phải giữ nghiêm nội quy, không được coi những va chạm của học sinh là “chuyện nhỏ”, giải quyết rốt ráo những trường họp vi phạm hoặc “lách” nội quy; như khi đi học bằng xe phân khối lớn thì… đi cổng sau để không ai thấy.. .
Hy vọng với tình yêu thương, sự chăm sóc tốt con em mình, kết hợp nền giáo dục ưu việt thông qua sự toàn tâm, toàn ý của nhà trường và thầy cô, con em chúng ta sẽ trở nên những “con ngoan, trò giỏi”. Vấn nạn bạo lực trong học sinh sẽ không còn tồn tại.
Viết bình luận