- Đến hẹn là “phải” lên lớp.
- Dạy chẳng ra dạy, học chẳng ra học nhưng lên lớp thì cứ lên.
- Từ đây, sẽ cho ra những vị ngồi nhầm... ghế.
- Tiến sĩ giấy là kết quả nhãn tiền.
- Vì bọn trẻ chỉ được hỏi là “học lớp mấy”, thay vì “học được gì”.
Q. Cường
- Biểu hiện lâm sàng của “bệnh” thành tích.
- Nội dung chính của phim Tri thức và sự hoang tưởng.
- Bước nhảy vọt trong cải cách giáo dục.
- Nơi rèn luyện tay nghề cho giáo viên.
N. Giang
- Lỗi tại cơ chế.
- Ai cũng hiểu, chỉ... nhà trường không hiểu.
- Một thứ dịch bùng phát đã lâu, nay mới báo cáo.
- Giải pháp nâng chỉ số phát triển con người.
P. Nguyễn
- Từ “vô cảm” đến “vô sỉ”.
- Nở rộ hiện tượng gắn sai bảng lớp.
- Hội chứng “quên” đường đến lớp của thầy và trò.
- Nhầm số thôi mà, làm gì dữ vậy?
P. Hồng
Viết bình luận