Tuy nhiên, theo với thời cuộc, hiện nay, khái niệm phụ nữ đẹp cũng đã được bổ sung nhiều nét mới. Tại buổi nói chuyện chuyên đề “Vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập” tại Nhà Văn hoá Phụ nữ TPHCM, nhiều chị em cho rằng phụ nữ ngày nay khác xưa đến 50-60%; thậm chí có bạn nam cho rằng khác đến… 70%.
Dám nghĩ dám làm
Có ai nghĩ rằng chị Y - một phụ nữ gốc Hà Tĩnh, chỉ học đến lớp 9, vào đời ở tuổi 18 bằng nghề… giúp việc nhà - đã trở thành chủ một doanh nghiệp, có trong tay hơn 60 tỉ đồng? Chị đã dám nghĩ, dám mong ước, không ngừng phấn đấu và vươn lên. Đường đời của chị cũng gặp không ít gập ghềnh. 22 tuổi chị bị ông chủ “sàm sở”, với 300.000 đồng dành dụm được, chị rời Hà Nội, một mình lặn lội vào Nam xin giúp việc nhà. 5 năm sau, chị vào làm tạp vụ ở một công ty, dành dụm tiền rồi tranh thủ học tiếng Anh trong 1 năm. 30 tuổi, chị được tuyển vào làm tiếp tân cho một công ty nước ngoài. Và nay, sau 12 năm, dù đã có một doanh nghiệp ổn định và số vốn đáng nể nhưng, hôm qua (7-3), chị Y. đã bay sang Mỹ tiếp tục mở rộng công ty, sẽ dành ra 6 tháng học về chứng khoán và hứa với lòng sẽ trở về VN sau 1-3 năm.
Dám nghĩ dám làm là một phẩm chất quan trọng trong thời hội nhập song theo nhiều chuyên gia thì cũng cần có đủ quyết tâm và hiểu biết để bắt tay vào việc.
Không ngừng học tập và hoàn thiện hơn
Để hiện thực hoá khát vọng, học hỏi mọi mặt, mọi lúc, mọi nơi sẽ giúp chị em luôn giữ được hình ảnh đẹp với người xung quanh. Học để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn; học để hiểu biết hơn; học để tích luỹ kinh nghiệm, ứng xử có văn hoá và hoàn thiện hơn trong từng hành vi, cử chỉ…
Chi X. là một phụ nữ trẻ, xinh đẹp được cử đến sân bay đón khách nước ngoài. Với dáng đứng thẳng, cao dong dỏng, bộ đầm vest màu đen giúp chị trông càng đẹp, sang trọng và rất ấn tượng. Khi vị khách nhìn thấy biển ghi tên mình, ông mừng rỡ chạy vội đến và ôm chầm chị, thế là… thân tiếp xúc thân. Chị X. nhanh ý, kéo chân hình chữ V, hướng theo kim đồng hồ chỉ 2 giờ và khẽ nghiêng người sang bên để… cấp cứu cho tình huống tế nhị này mà vẫn biểu hiện rất tôn trọng cảm xúc của vị khách và qua đó, hình ảnh của chị càng thêm đẹp. Nhờ quan tâm không học cả những điều rất nhỏ nhặt này, chị X. đã có ứng xử thanh tao và nhanh nhạy đó.
Ứng xử đẹp cũng là một nét đẹp tuyệt vời và theo TS Sơn thì để có ứng xử đẹp thì phải thực sự là người tốt, có tâm và có kinh nghiệm giao tiếp; và cách tốt nhất là phải không ngừng học hỏi.
Nội tướng biết hy sinh đúng cách
Không chỉ học để biết “đối ngoại”, phụ nữ cũng phải biết “đối nội” - một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Có nên nghỉ việc ở nhà chăm con là trăn trở lớn nhất của những chị em có con nhỏ và có không ít trường hợp sẵn sàng hy sinh để chấp nhận “đời” nội trợ. Tuy nhiên, không gì quý hơn… không lệ thuộc hoàn toàn vào người khác, vì vậy, theo TS Huỳnh Văn Sơn, dù có vất vả hơn, dù lương tháng chưa được tiền triệu thì cũng nên đi làm, trừ phi sức khoẻ không cho phép hoặc có người chồng cực tốt. Đức hy sinh cũng khiến cho không ít phụ nữ “quên mình” và không để tâm đến việc làm đẹp. Trong khi phụ nữ châu Âu chi khoảng 28% thu nhập cho việc làm đẹp, phụ nữ Châu Á chi khoảng 19% thì theo một phỏng vấn bỏ túi tại buổi nói chuyện chuyên đề trên, phụ nữ Việt Nam chỉ chi dưới 10%, cá biệt có chị đã lập gia đình chỉ chi “7% và … ráng phấn đấu có thu nhập nhiều hơn và có thêm cơ hội làm đẹp”.
TS Sơn khuyên rằng hy sinh cho gia đình là điều đáng quý nhưng phải chú ý đến bản thân và biết làm đẹp để chồng con tự hào về người vợ, người mẹ của mình. Phụ nữ cần tập thói quen làm đẹp với mức chi hợp lý, khoảng 15% thu nhập, để chăm sóc vẻ ngoài, đổi mới hình thức và luôn đẹp hơn trong mắt chồng. Ngoài ra, ứng xử trong gia đình cần luôn bình tĩnh và thật khéo léo, nhất là khi có bất đồng về giáo dục con cái hoặc có nghi vấn về tình yêu, sinh hoạt lứa đôi… Không chỉ biết làm chủ bản thân trước những áp lực và thách thức của cuộc sống, phụ nữ còn phải làm chủ được công việc và tình thế; không quá ôm đồm, tự gây áp lực căng thẳng quá mức; kiểm soát thời gian của mình bằng cách hằng tuần kiểm tra lại những việc đã làm được và chưa làm được... Cũng cần tranh thủ cơ hội thiết lập các mối quan hệ xã hội và biết chấp nhận các mối quan hệ giao tiếp của chồng. Nếu chỉ lo cho gia đình, xa dần các mối quan hệ là tự đánh mất cơ hội của chính mình và của người thân. Điều quan trọng là biết xã giao theo đúng nguyên tắc quốc tế và biết xã giao ở mức độ nào…
Viết bình luận