xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiêu hủy heo bị tiêm thuốc an thần, công khai thương lái

Ngọc Ánh

(NLĐO) –Ngày 2-10, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp với Đoàn thanh tra tiêu hủy 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần

Đồng thời, văn bản cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND TP HCM hình thức xử phạt và tạm dừng hoạt động cơ sở giết mổ Xuyên Á để chấn chỉnh lại theo định hướng cơ sở giết mổ tập trung hiện đại.

Giao Sở Công Thương có biện pháp bình ổn thị trường, không để tình trạng khan hiếm, nâng giá thịt heo trong thời gian cơ sở Xuyên Á ngưng hoạt động.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan liên quan công khai danh sách 13 thương lái vi phạm và có biện pháp kiểm soát chặt sản phẩm thịt heo.

Như vậy, các đề xuất của Ban Quản lý An toàn thực phẩm xung quanh vụ việc đã được UBND TP HCM chấp thuận.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 30-9, phóng viên Báo Người Lao Động đã đề nghị Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố danh sách này nhưng ông này chỉ đọc nhanh tên thương lái vi phạm và không cho phép nhà báo chụp hình danh sách.

Tiêu hủy heo bị tiêm thuốc an thần, công khai thương lái - Ảnh 1.

Trích công văn khẩn của UBND TP HCM ngày 2-10

Được biết, hiện tại cơ sở Xuyên Á đang tiến hành tiêu hủy heo khẩn trương. Ngoài lý do về thuốc an thần còn có nhiều con heo phát bệnh lở mồm long móng.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, đêm 28 rạng sáng 29-9, Đoàn liên ngành gồm Thanh tra Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục cảnh sát môi trường phía Nam (C49), Chi cục Thú y TP HCM đột kích vào cơ sở giết mổ heo Xuyên Á đã tạm giữ hơn 4.000 con heo do có dấu hiệu bị tiêm thuốc an thần.

Tại cuộc họp báo trưa 30-9, Đoàn kiểm tra công bố có 3750 con heo của 13 thương lái tại lò bị nhiễm thuốc an thần, mỗi trường hợp bị phạt từ 32,5-35 triệu đồng, số heo được nuôi nhốt chờ thải thuốc để cho vào giết mổ.

Danh sách 13 thương lái vi phạm

2 thương lái bị phạt 35 triệu đồng/người do có tình tiết tăng nặng (cam kết không có tiêm thuốc an thần cho heo nhưng kết quả xét nghiệm dương tính) là:

1. Lưu Thanh Minh

2. Trần Văn Đạt

11 thương lái bị phạt 32,5 triệu đồng/người:

1.Nguyễn Huy Hậu

2. Nguyễn Quốc Bảo

3. Nguyễn Văn Đám

4. Trần Trung Nghĩa

5. Trần Minh Tâm

6. Nguyễn Thị Phương Anh

7. Bùi Quốc Vượng

8. Trần Văn Bảo

9. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

10. Phạm Hồng Vỹ

11. Nguyễn Quốc Duy

Giá trị lô heo 3.750 con bị tiêu hủy ước khoảng 11 tỉ đồng (3 triệu đồng/con). Do các thương lái không đăng ký kinh doanh nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Khi bị cơ quan chức năng xử phạt, các đối tượng này thường nhờ người khác đứng tên trên giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng để khỏi bị tính tái phạm.

Sắp tới, TP HCM sẽ yêu cầu các thương lái này thưc hiện đăng ký kinh doanh theo quy định

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo