Kết quả chung cuộc . Hà Nội đoạt cúp vô địch (60 triệu đồng) . Than Cửa Ông hạng nhì (30 triệu đồng) . Hà Tây hạng ba (15 triệu đồng) . Thái Nguyên nhận giải phong cách . Cầu thủ xuất sắc nhất: Minh Nguyệt (Hà Nội) . Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Vũ Thị Lành (Hà Nam, 10 bàn) . Cầu thủ người dân tộc xuất sắc nhất: Ka Thy (Lâm Đồng).
Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Tổng Thư ký LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú và chuyên gia Giả Quảng Thác (Trung Quốc). Tiền vệ Minh Nguyệt, Thúy Nga, tiền đạo Tuyết Mai rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc, bởi đây là kết quả xứng đáng sau những ngày tập luyện chuyên cần. Tuy chỉ ghi 1 bàn (do Nguyễn Thị Hà thực hiện ở phút 55) nhưng đội Hà Nội thắng khá thuyết phục vì chơi lấn lướt, chiếm ưu thế gần 2/3 trận đấu.
Đội TPHCM thi đấu tích cực nhưng do thua sút thể lực và lối chơi khá đơn điệu (thiếu cầu thủ sáng tạo, tổ chức tấn công) nên không gây nhiều khó khăn cho đội khách. So với năm ngoái, phong độ của các cầu thủ TPHCM có phần sa sút, nhiều cầu thủ thi đấu thiếu tự tin vì sức ép tâm lý (phải bảo vệ ngôi vô địch). HLV Nguyễn Tấn Lời thẫn thờ, nhiều cầu thủ không nói lên lời, thất vọng ngồi nép vào hàng ghế ở khu vực kỹ thuật nhìn đội khách đăng quang.
Không chỉ mất ngôi vô địch, đội TPHCM còn rớt xuống vị trí thứ 5 chung cuộc, do thua Hà Tây và Hà Nam về điểm số đối đầu trực tiếp (cả ba đội này cùng 13 điểm). Kết quả này là một cú sốc lớn đối với các cầu thủ nữ và phong trào bóng đá TPHCM. Tuy nhiên, theo Trưởng BTC Phạm Ngọc Viễn, nỗ lực thi đấu hết mình của các cầu thủ TPHCM xứng đáng được trân trọng. Ông Trần Duy Ly- Quyền Chủ tịch LĐBĐ VN - cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của cầu thủ hai đội Hà Nội và TPHCM, coi đây là tín hiệu lạc quan cho bóng đá nữ VN hướng đến mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games.
Bình luận (0)