xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Các ông nghị Trung Quốc giàu có

GIA HÒA

Không chỉ giới doanh nhân mà người dân bình thường ở Trung Quốc cũng đang hưởng lợi từ tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ

Chênh lệch tài sản giữa các đại biểu Quốc hội Trung Quốc (NPC) và nghị sĩ Quốc hội Mỹ quả là đáng kể: 2% đại biểu NPC giàu có (60 người) có tài sản bình quân 1,44 tỉ USD/người, trong khi 2% nghị sĩ giàu nhất của Quốc hội Mỹ (11 người) chỉ có tài sản bình quân 323 triệu USD/người.

Giàu sụ

Theo số liệu của tạp chí Hồ Nhuận, tài sản ròng của 70 đại biểu Quốc hội Trung Quốc giàu nhất là 89,8 tỉ USD trong năm 2011, gấp nhiều lần tổng tài sản ròng của tất cả 660 quan chức hàng đầu của Chính phủ Mỹ (khoảng 7,5 tỉ USD).
Đại biểu quốc hội Tông Khánh Hậu, Chủ tịch Wahaha Group (HWGZ) - sản xuất nước giải khát ở Hàng Châu, là người giàu nhất trong Quốc hội Trung Quốc, có tài sản gia đình là 68 tỉ nhân dân tệ. Một đại biểu quốc hội khác là Vũ Á Quân, Chủ tịch Longfor Properties (LHREZ) ở Bắc Kinh, có tài sản gia đình lên tới 42 tỉ nhân dân tệ. Người giàu thứ ba trong Quốc hội Trung Quốc là ông trùm linh kiện ô tô Lỗ Quán Cầu
img
Đại biểu quốc hội Tông Khánh Hậu,
người giàu nhất Trung Quốc năm 2010, do tạp chí Hồ Nhuận bầu chọn. Ảnh: SINA

Còn trong Quốc hội Mỹ, nghị sĩ giàu có nhất là hạ nghị sĩ Cộng hòa Darrell Issa, bang California, với số tài sản khoảng 700,9 triệu USD trong năm 2010. Nếu là đại biểu Quốc hội Trung Quốc, ông Issa chỉ đứng thứ 40.

Thu nhập của 70 đại biểu Quốc hội Trung Quốc nói trên phản ánh tình trạng mất cân bằng khá lớn trong sự phân bố tăng trưởng kinh tế ở nước này, nơi có thu nhập bình quân đầu người trong năm 2010 là 2.425 USD, chưa bằng 1/10 so với thu nhập bình quân đầu người 37.527 USD ở Mỹ.
Tạp chí Hồ Nhuận có trụ sở tại Thượng Hải đã sử dụng các thông tin công khai như hồ sơ doanh nghiệp để lập ra danh sách hằng năm những người giàu nhất Trung Quốc. Sau đó, tạp chí này mới chọn ra trong danh sách đó những người là đại biểu quốc hội. Chuyên gia Rupert Hoogewerf, thuộc tạp chí Hồ Nhuận, ước tính thống kê đã bỏ sót 50% số tỉ phú Trung Quốc do không dám công khai tài sản vì lý do tế nhị.

Hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế

Cựu chủ tịch Giang Trạch Dân chính là người thúc đẩy các doanh nhân giàu có gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc cách nay 10 năm. Giáo sư Bruce Jacobs, chuyên nghiên cứu ngôn ngữ châu Á tại Đại học Monash ở Melbourne (Úc),  nhận xét: “Sự hiện diện phổ biến của giới tỉ phú trong NPC cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa giới doanh nhân giàu có và chính quyền”.

Không chỉ có giới doanh nhân mà người dân bình thường ở Trung Quốc cũng đang hưởng lợi từ tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới trong năm 2010. Theo Liên Hiệp Quốc, nhờ những chính sách tạo dựng một thị trường tự do, 300 triệu người ở đất nước 1,3 tỉ người này thoát khỏi đói nghèo.
Tân Hoa Xã cho biết Bắc Kinh đang chuẩn bị tái khởi động các siêu dự án sau một giai đoạn ngừng xây dựng trong vài năm để đáp ứng nhu cầu tăng vọt về năng lượng và nước, giảm sự phụ thuộc vào than và giúp người dân thoát nghèo.
Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng hằng năm của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người 9,8% vào cuối năm 2010. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới cho biết GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2000.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo