xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gặp 2 nữ biệt kích lịch sử của quân đội Mỹ

P.Nghĩa (Theo The Washington Post)

(NLĐO) – Báo The Washington Post (Mỹ) hôm 19-8 đã "bật mí" chi tiết về 2 học viên nữ đầu tiên vượt qua được kỳ khổ luyện của trường đào tạo lính biệt kích Ranger.

Hai "bóng hồng" không mong manh này là đại úy Kristen Griest và trung úy Shaye Haver. Griest – sĩ quan quân đội – đến từ thị trấn Orange, bang Connecticut và Haver – phi công lái máy bay trực thăng Apache – sống ở Copperas Cove, bang Texas.

Danh tính họ được Lục quân Mỹ giấu kín song phóng viên The Washington Post đã tìm ra được nhờ theo dõi đợt huấn luyện này trong thời gian dài.

 

Đại úy Kristen Griest (trái) và trung úy Shaye Haver (phải). Ảnh: REX
Đại úy Kristen Griest (trái) và trung úy Shaye Haver (phải). Ảnh: REX

 

Đây là 2 học viên nữ đầu tiên ghi được tên mình vào đơn vị biệt kích tinh nhuệ Ranger sau khóa huấn luyện khắc nghiệt kéo dài 61 ngày, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự Mỹ có 2 lính biệt kích là nữ giới.

Griest và Haver đều trong độ tuổi 20. Hai cô gái tham dự khóa huấn luyện từ ngày 20-4 năm nay với 381 học viên nam và 17 học viên nữ khác. Chỉ có Griest và Haver cùng 94 học viên nam vượt qua các bài sát hạch và chuẩn bị làm lễ “tốt nghiệp” tại căn cứ quân sự Fort Benning vào ngày 21-8 tới, trong khi một học viên nữ khác vẫn đang cố gắng hoàn thành các thử thách ở giai đoạn leo núi.

Theo tờ The Washington Post, Haver tốt nghiệp trung học ở Texas năm 2008. Đến năm 2012, cô tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ ở West Point, New York. Griest cũng tốt nghiệp ngôi trường quân sự này khóa 2011. Tháng 12 năm ngoái, cô nhận bằng danh dự cho một khóa học chuyển tiếp của lực lượng Ranger do Lữ đoàn chiến đấu số 3, Sư đoàn không quân 101 tổ chức.

 

Trung uy Shaye Haver trong bài tập leo núi. Ảnh: The Washington Post
Trung uy Shaye Haver trong bài tập leo núi. Ảnh: The Washington Post

 

Đại úy Kristen Griest leo núi Yonah ở miền Nam bang Georgia vào ngày 14-7-2015 cùng các học viên nam. Ảnh: The Washington Post
Đại úy Kristen Griest leo núi Yonah ở miền Nam bang Georgia vào ngày 14-7-2015 cùng các học viên nam. Ảnh: The Washington Post

 

Mặc dù sắp “tốt nghiệp” vào ngày 21-8 nhưng các học viên vẫn đang trong quá trình đào tạo. 2 lính nữ Ranger mới cũng sẽ không được tham gia Trung đoàn Ranger số 75 mà chỉ nhận được một giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học, lãnh thưởng sau đó trở về đơn vị tiếp tục phục vụ.

Tư lệnh Lục quân Mỹ đã về hưu, tướng Raymond T. Odierno, hy vọng khóa đào tạo của Trường Ranger vào tháng 11 tới sẽ tuyển học viên nữ tốt nghiệp vào làm việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo