xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines: Tù nhân phè phỡn ngắm múa thoát y

Xuân Mai (Theo News.com.au)

(NLĐO) – Trong một cuộc đột kích nhà tù lớn ở Philippines, một số ông trùm ma túy bị phát hiện “sống như vua” trong những nhà giam sang trọng cùng với sàn nhảy thoát y và bồn tắm mát xa.

Thông tin trên được tiết lộ hôm 16-12, một ngày sau khi cảnh sát đột kích vào nhà tù phức hợp đông đúc Bilibid, nơi có 23.000 tù nhân bị giam giữ, để xác minh những báo cáo cho rằng các ông trùm ma túy sống rất "phè phỡn" sau song sắt.

Hình ảnh các phòng giam hiện đại có nhạc cụ, máy lạnh, phòng tắm hơi và máy vi tính. Ảnh: News.com.au
Hình ảnh các phòng giam hiện đại có nhạc cụ, máy lạnh, phòng tắm hơi và máy vi tính. Ảnh: News.com.au

Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leila de Lima cho biết cảnh sát đã phát hiện ma túy đá, tiền mặt, búp bê tình dục, quán rượu thoát y, bồn tắm hiện đại, máy điều hòa trong 20 nhà giam được xây dựng dành cho những kẻ buôn ma túy bị kết án.

Những tù nhân "đặc biệt" này còn được sử dụng những nhà tù có phòng tắm lót đá cẩm thạch, máy nước nóng, tự do dùng điện thoại và máy tính. Có phòng giam còn chứa nhãn hiệu rượu đắt tiền, đồng hồ xa xỉ và nhiều chồng tiền USD.

Trong cuộc đột kích, cảnh sát còn phát hiện nhà giam có một sân khấu nhỏ với các nhạc cụ nhạc rock và một phòng giam khác nhấp nháy ánh đèn và sàn nhảy, nơi vũ nữ thoát y được bí mật đưa từ bên ngoài vào. Bà De Lima nói thêm rằng khi bị phát hiện mỗi “ông vua” nhà tù dặm túi ít nhất 48.000 USD.

Ông Dante Jimenez, nhà sáng lập nhóm giám sát Tình nguyện viên Chống Tội phạm và Tham nhũng, nhận định: “Quân đội nên quản lý nhà tù, tất cả những người có liên quan trong vụ việc phải bị sa thải”. Cùng lúc đó, bà Teresita See, người đứng đầu Phong trào Khôi phục Hòa bình và Trật tự, bức xúc: “Thật không công bằng, thậm chí sau khi bị kết án, chúng ta vẫn không thể chắc chắn công lý được thực thi”.

Phát ngôn viên của Tổng thống Benigno Aquino Herminio Coloma cho hay: “Bộ trưởng de Lima đang tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng và tất cả những người có trách nhiệm đều sẽ bị trừng phạt”. Tuy nhiên, cả hai bà See và ông Jimenez đã cáo buộc chính phủ biết việc này từ lâu nhưng bây giờ mới có hành động xử lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo