xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiết lộ ảnh hiếm về trùm khủng bố Osama bin Laden

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Những bức ảnh hiếm hoi mới được tiết lộ đã khắc họa khoảng thời gian trùm khủng bố Osama bin Laden trú ẩn tại vùng núi xa xôi Tora Bora thuộc Afghanistan trước khi gây ra vụ khủng bố chấn động 11-9.

Nơi ẩn náu của trùm khủng bố khét tiếng thế giới vào khoảng 20 năm trước có cả những đứa trẻ vác súng Kalashnikovs canh gác. Xung quanh là hệ thống hang động, hầm hào chằng chịt giúp những tên khủng bố tránh được sự dò tìm và các cuộc không kích của máy bay.

Osama bin Laden cầm một khẩu súng AK-47 tại nơi ẩn nấp ở vùng núi Tora Bora tháng 11-1996

Osama bin Laden cầm một khẩu súng AK-47 tại nơi ẩn nấp ở vùng núi Tora Bora tháng 11-1996

 

Bin Laden14.jpg

Y luôn có các "cận thần" bên cạnh

 

Những bức ảnh này mới được hé lộ tháng trước tại tòa án Manhattan, New York trong phiên xét xử âm mưu khủng bố của Khaled al-Fawwaz, kẻ từng là phát ngôn viên của bin Laden tại London giữa những năm 1990.

Chúng do phóng viên người Palestine Abdel Barri Atwan chụp lại năm 1996. Phóng viên này đã được mời tới chụp ảnh để quảng bá cho thông điệp “hận thù phương Tây” của tên trùm khủng bố.

On message: The terrorist mastermind had, by this point, declared war on the United States and tried to use international press coverage to spread the word 

Atwan cho biết Osama bin Laden muốn thể hiện nhiều hơn nhờ truyền thông

 

Perception: The militant would sit in front of Islamic books when recording his video messages to make it seem like he was intellectual 

Osama muốn được phỏng vấn trước tủ sách tràn ngập các cuốn sách về Hồi giáo

 

Atwan cũng ghi nhận những hình ảnh bin Laden trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình với các phóng viên của CNN, bao gồm Peter Arnett và Peter Bergen năm 1997.

Chia sẻ trong cuốn sách “The Osama bin Laden I know” (tạm dịch: Osama bin Laden mà tôi biết) xuất bản năm 2006, Atwan chia sẻ: "Tôi nghe kể lại rằng Osama bin Laden rất thích bài viết của tôi. Ông ta thích phong cách của tôi và muốn gặp riêng tôi. Tôi đã lưỡng lự vì điều đó rất nguy hiểm".

Al-Fawwaz giúp bin Laden thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình với các phóng viên của CNN năm 1997

Al-Fawwaz giúp bin Laden thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình với các phóng viên của CNN năm 1997

 

“Ông ta muốn xuất hiện trên truyền thông. Ông ta muốn thể hiện rằng:  “Giờ tôi đã là một nhân vật quốc tế. Tôi chỉ là một gã người Ả Rập Saudi” – Atwan cho biết thêm.

img

 

Nụ cười của trùm khủng bố khét tiếng khi hắn đi dạo quanh ngọn núiTora Bora thuộc Afghanistan

Nụ cười của trùm khủng bố khét tiếng khi hắn đi dạo quanh ngọn núi Tora Bora thuộc Afghanistan

 

Companion: He sits alongside Syrian-born ideologue Abu Musab al-Suri, a Bin Laden ally who once ran training camps inside Afghanistan

Bin Laden ngồi bên Abu Musab al-Suri, một kẻ tuyên truyền cực đoan người Syria

 

Atwan (phải) chụp cùng Abu Musab al-Suri, một đồng minh của bin Laden, từng phụ trách các trại huấn luyện của al-Qaeda nhưng sau đó đã rời bỏ và quay sang chỉ trích tổ chức khủng bố này.

Atwan (phải) chụp cùng Abu Musab al-Suri, một đồng minh của bin Laden, từng phụ trách các trại huấn luyện của al-Qaeda nhưng sau đó đã rời bỏ và quay sang chỉ trích tổ chức khủng bố này.

 

Hàng chục tay súng đi cùng bin Laden trong mỗi chuyến đi dạo xa. Họ cũng ở trong sào huyệt cùng thủ lĩnh và vợ con y.

Hàng chục tay súng đi cùng bin Laden trong mỗi chuyến đi dạo xa. Họ cũng ở trong sào huyệt cùng thủ lĩnh và vợ con y.

 

Nơi trú ẩn của bin Laden được đắp từ đất đá và gỗ

Nơi trú ẩn của bin Laden được đắp từ đất đá và gỗ

 

Mối lối thoát bí mật trong mạng lưới hầm phức tạp của bin Laden nằm bên sườn núi. Y đã truyền dạy cho các con trai rằng họ phải nắm rõ hệ thống này để phòng thân khi bị tấn công.

Lối thoát bí mật trong mạng lưới hầm phức tạp của bin Laden nằm bên sườn núi. Y đã truyền dạy cho các con trai rằng họ phải nắm rõ hệ thống này để phòng thân khi bị tấn công.

 

Có thông tin cho rằng các bà vợ và những đứa con của bin Laden cũng sống tại vùng núi này.

Có thông tin cho rằng các bà vợ và những đứa con của bin Laden cũng sống tại vùng núi này.

 

Chiếc xe đạp trẻ con trước ngôi nhà

Chiếc xe đạp trẻ con trước ngôi nhà

 

Tay súng nhí cầm súng AK-47 bảo vệ bin Laden

Tay súng "nhí" cầm súng AK-47 bảo vệ bin Laden

 

Gallop: The militant is seen riding on a horse below his compound. He escaped Tora Bora on horseback when Western forces were getting closer to his hideout in 2001

Năm 2001, Bin Laden đã rời Tora Bora ngay khi quân Mỹ tiếp cận khu vực này

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo