xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dưa hấu để nửa năm vẫn tươi, bổ ra thúi hoắc

(NLĐO) - Ngày 17-8, anh Trần Văn Ân, chủ quán cà phê Nhóc, ở phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bổ trái dưa hấu mà nhiều khách uống cà phê tại quán gọi là “quả dưa thần kỳ”. Kết quả ngoài tươi, trong thúi hoắc.

Nói về “quả dưa thần kỳ”, anh Ân cho biết, ngày 8-2-2015 (tức 20 tháng chạp) anh mua trái dưa này (nặng hơn 3kg) tại một điểm bán dưa di động ở khu vực chợ Đình (TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương) về đặt lên bàn thờ ông Địa chưng tết Nguyên đán.

Dù thời tiết nóng, quả dưa đặt gần chỗ nhang khói nhưng một tháng trôi qua, anh Ân thấy vỏ quả dưa vẫn xanh tươi như lúc mới mua. Khách thường uống cà phê tại quán cũng thấy lạ nên bảo anh Ân đừng xẻ mà để xem thử khi nào dưa héo.

Điều lạ lùng là tính đến 8-8-2015 (tức tròn 6 tháng) vỏ quả dưa vẫn tươi.

Bề ngoài quả dưa vào trưa 17-8. Đây là quả dưa anh Ân mua cách đây hơn 6 tháng

Bề ngoài quả dưa vào trưa 17-8. Đây là quả dưa anh Ân mua cách đây hơn 6 tháng

Khoảng một tuần trở lại đây, một phần vỏ quả qua mới có biểu hiện "xuống sắc" nên anh Ân quyết định bổ ra xem ở trong. Khi bổ ra, anh Ân phát hiện nhiều chất vàng lỏng ở bên trong có mùi hôi rất khó chịu. Anh Ẩn hoảng quá vứt quả dưa luôn. Anh cho rằng quả dưa này được tiêm chất hóa học mới tươi lâu như vậy.

Bổ

Bổ

Hơn nửa năm ruột dưa vẫn đỏ và một số chỗ rỉ nước vàng

Hơn nửa năm ruột dưa vẫn đỏ và một số chỗ rỉ nước vàng

Do để quá lâu một số hạt trong ruột dưa nảy mầm!

Do để quá lâu một số hạt trong ruột dưa nảy mầm!

Mùi hôi khó chịu của ruột dưa khiến anh Ân đoán là dưa bị tiêm hóa chất

Mùi hôi khó chịu của ruột dưa khiến anh Ân đoán là dưa bị tiêm hóa chất

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Đinh Thiên Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Bình Dương nói:  “Nếu trái dưa hấu đó để lâu vậy mà không hư thì do có chất bảo quản. Tuy nhiên, ở Việt Nam công nghệ bảo quản sau thu hoạch còn kém, không có loại chất bảo quản đó. Nguồn gốc chất bảo quản này có thể là từ Trung Quốc hoặc nước khác”.

Theo ông Thuận, một số trái cây bày bán ở Việt Nam tươi rất lâu nghi là do chất bảo quản của Trung Quốc. "Nhưng chúng ta không biết chất bảo quản mà Trung Quốc dùng thuộc nhóm chất gì nên không rõ mức độ gây  hại của nó cho sức khỏe người dùng", ông Thuận nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo