xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giang hồ đến đòi nợ, 6 người trong gia đình trọng thương

Đức Anh

(NLĐO) – Chỉ sau vài phút nhóm giang hồ hơn 10 người kéo đến nhà đòi nợ, 6 người trong một gia đình ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị trọng thương.

Sáng 12-9, Trung tá Lê Xuân Chiến, Trưởng Công an phường Trần Quang Diệu, xác nhận đã chuyển hồ sơ vụ việc đánh nhau tại nhà bà Nguyễn Thị Ty (44 tuổi; ngụ tổ 4, KV8, phường Trần Quang Diệu) lên Công an TP Quy Nhơn giải quyết theo thẩm quyền.

Cuộc ẩu đả giữa nhóm giang hồ và gia đình bà Ty do camera nhà bà Ty ghi lại được một đoạn

Theo tường trình của gia đình nạn nhân, khoảng 19 giờ ngày 10-9, bà Nguyễn Thị Thu Thảo (ngụ tổ 4, KV5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) cùng hơn 10 thanh niên xăm trổ đi trên 2 ô tô đến nhà bà Nguyễn Thị Ty đòi nợ. Do không có bà Ty ở nhà nên các anh em ruột bà Ty ở gần đó đến hỏi chuyện. Khi thấy bà Thảo đưa tờ giấy ghi tên bà Ty cùng bà Nguyễn Thị Mỹ Sương (ngụ đường Lý Tự Trọng, TP Quy Nhơn) vay tiền của bà Thảo, anh ruột của bà Ty là ông Nguyễn Minh Hạt đề nghị chờ bà Ty về nhà rồi giải quyết nhưng nhóm giang hồ vẫn làm căng, yêu cầu phải trả tiền.

"Khi nhóm giang hồ hung hăng quá, tôi nói rằng mời Công an phường đến giải quyết thì nhóm giang hồ ép tôi vào góc nhà đánh. Thấy vậy, các em và cháu tôi mới xông vào đánh lại thì bị nhóm giang hồ dùng hung khí đánh trọng thương. Chỉ sau vài phút đánh người trong gia đình tôi, cả nhóm lên 2 xe ô tô rời khỏi hiện trường. Vụ việc sau đó được gia đình tôi báo lên cơ quan Công an phường Trần Quang Diệu và Công an TP Quy Nhơn", ông Hạt nói.

Nạn nhân Nguyễn Thanh Tòng với nhiều vết chém trên người

Theo ông Hạt, vụ tấn công của nhóm giang hồ trên đã khiến 6 người gồm ông, các em và cháu ruột ông bị thương. Trong đó, có 4 người bị thương nặng đang cấp cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, gồm: ông Nguyễn Thanh Tùng (57 tuổi), bị chém ở lưng; con trai ông Tùng là Nguyễn Thanh Tòng (26 tuổi), bị nhiều vết chém trên mặt, đầu và chân; Nguyễn Hoài Thanh (42 tuổi), bị chấn thương sau gáy và bà Nguyễn Thị Điệp (51 tuổi), bị chấn thương phần mềm trên người. Ngoài những nạn nhân bị thương, hiện trường vụ việc cho thấy nhiều vật dụng ở nhà bà Ty bị vỡ do nhóm giang hồ trên đập phá.

Nạn nhân Nguyễn Thanh Tùng bị thương khá nặng do vết chém sau lưng

Theo bà Nguyễn Thị Ty, trước nay bà không hề vay mượn tiền bà Nguyễn Thị Thu Thảo. Chuyện bà đứng tên trong giấy vay bà Thảo với số tiền 1,7 tỉ đồng chỉ với vai trò bảo lãnh cho bà Nguyễn Thị Mỹ Sương vay tiền bà Thảo.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Quy Nhơn điều tra, xử lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo