xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao con gái chọn QL 61C để đốt ô tô khiến cha tử vong?

CÔNG TUẤN

(NLĐO) - Công an Hậu Giang sẽ tổ chức họp báo công bố chính thức vụ án này vào sáng 19-10.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Bến Tre và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã bắt khẩn cấp 6 nghi phạm liên quan đến vụ đốt xe ô tô 7 chỗ khiến ông Trần Văn Ri (74 tuổi, giám đốc một công ty kinh doanh thức ăn thủy sản ở huyện Bình Chánh, TP HCM) tử vong, bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, phó giám đốc) và Cai Văn Chung (35 tuổi, tài xế riêng của ông Ri) bị thương.

Vì sao con gái chọn QL 61C để đốt ô tô khiến cha tử vong? - Ảnh 1.

Quốc lộ 61C rất vắng vẻ vào ban ngày. Ảnh: NGỌC TRINH

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chủ mưu trong vụ án này là Trần Kiều Trang (46 tuổi; ngụ quận 6, TP HCM), con gái ruột của ông Ri. 5 nghi phạm còn lại là Cai Văn Chung (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi), cùng ngụ tỉnh Bến Tre.

Theo thông tin ban đầu, cho rằng cha mình có tình cảm và giao quyền quản lý, sử dụng nhiều tài sản cho bà Chiến, Trang đã nảy sinh ý định sát hại người phụ nữ này. Từ đây, Trang đã cấu kết với Chung thực hiện kế hoạch thuê người sát hại bà Chiến. Chung sau đó liên hệ với Huy, The, Toàn và Lộc để thống nhất kế hoạch và số tiền thuê.

Vì sao con gái chọn QL 61C để đốt ô tô khiến cha tử vong? - Ảnh 2.

Địa điểm xảy ra vụ đốt ô tô là đoạn đường vắng, không có nhà dân sinh sống 2 bên đường. Ảnh: QUANG TUẤN

Đêm 4-10, Chung lái xe chở ông Ri và bà Chiến từ TP HCM về Kiên Giang. Trên đường đi, Chung liên tục liên lạc với 5 nghi phạm còn lại để chọn địa điểm thích hợp sát hại bà Chiến. Khi đến tuyến quốc lộ 61C đoạn đi qua địa phận xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A (Hậu Giang), Toàn, The, Huy và Lộc đi xe máy chờ sẵn ở đó rồi chặn đầu xe ô tô chở ông Ri. Sau khi đâm trọng thương bà Chiến, nhóm nghi phạm đã phóng hỏa đốt xe ô tô khiến ông Ri và bà Chiến bị bỏng nặng. Ngoài ra, Chung cũng bị bỏng 15%.

Theo nhiều người nhận định, lý do nhóm nghi phạm trên chọn tuyến quốc lộ 61C để ra tay vì đây là tuyến đường mới mở, rất vắng phương tiện lưu thông vào ban đêm và nhà dân ở 2 bên đường rất ít. Có khi vào ban ngày, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ này vắng tanh phương tiện lưu thông.

Đây là tuyến quốc lộ nối TP Vị Thanh (Hậu Giang) với TP Cần Thơ, được đưa vào hoạt động vào tháng 5-2012. Điểm đầu của tuyến đường này tại nút giao giữa quốc lộ 1A với đường dẫn cầu Cần Thơ, điểm cuối giao với quốc lộ 61, có tổng chiều dài hơn 47 km, đi qua địa phận quận Cái Răng, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) và 3 huyện Châu Thành A, Vị Thủy và TP Vị Thanh (Hậu Giang). Tuyến đường này rút ngắn khoảng cách từ Vị Thanh đi TP Cần Thơ 15 km.

Cũng vì là tuyến đường vắng nên từ khi đi vào hoạt động đến nay, tuyến quốc lộ 61C đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản vào ban đêm.

Theo đó, tháng 4-2016, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cùng Công an TP Vị Thanh và Công an huyện Vị Thủy đã triệt phá 3 vụ chặn xe người đi đường trong đêm để cướp tài sản, gây bất an trong dư luận. Qua đó bắt giữ 9 đối tượng từ 17 đến 26 tuổi.

Đến tháng 6-2016, Công an huyện Vị Thủy tiếp tục bắt 5 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 61C, đoạn qua huyện Vị Thủy, gồm: Dương Văn Phú (14 tuổi), Nguyễn Văn Dỉ (19 tuổi), Nguyễn Văn Hưởng (17 tuổi), Trương Văn Hoàng (14 tuổi, cùng ngụ huyện Vị Thủy) và Nguyễn Phước Tài (15 tuổi, ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Vì sao con gái chọn QL 61C để đốt ô tô khiến cha tử vong? - Ảnh 3.

Các đối tượng cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 61C từng bị bắt

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này thừa nhận đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản trong một đêm. Theo đó, nhóm này chạy trên 3 xe gắn máy rảo quanh tuyến quốc lộ 61C để chặn đường người tham gia giao thông, sau đó dùng dao đe dọa cướp điện thoại di động và tiền của nạn nhân.

Táo tợn hơn, khoảng 19 giờ 30 ngày18-5-2014, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Khởi (SN 1991; ngụ huyện Vị Thủy) điều khiển xe máy trên tuyến quốc lộ 61C đoạn khu vực cầu Mười Ba Ngàn thì phát hiện chị T. (33 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, công tác tại Hậu Giang) đang lái xe máy đi từ hướng Cần Thơ về Vị Thanh. 

Vì sao con gái chọn QL 61C để đốt ô tô khiến cha tử vong? - Ảnh 4.

Đối tượng hiếp dâm Nguyễn Văn Khởi

Thấy tuyến đường vắng bóng người, Khởi điều khiển xe chạy theo phía sau chị T. để chờ cơ hội ra tay. Khi đi đến đoạn đường gần cầu Gốc Mít (thuộc ấp 13, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy), Khởi tăng ga vượt lên áp sát rồi đạp vào phía sau xe của chị T. khiến chị ngã xuống lề đường. Khởi quay xe lại vờ giúp chị T. đứng dậy rồi bất ngờ kẹp cổ nạn nhân, đè xuống mương nước cặp lề đường để hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Khởi lục trong túi của chị T. lấy một điện thoại và hơn 500.000 đồng rồi lên xe chạy về nhà, sau đó bị bắt và bị kết án 10 năm tù cho 2 tội hiếp dâm và cướp tài sản.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều cán bộ, công chức ở TP Cần Thơ và Hậu Giang cũng rất lo ngại khi lưu thông qua tuyến quốc lộ này vào đêm khuya vì quá vắng vẻ.

Liên quan đến vụ án đốt xe ô tô, chiều 18-10, đại diện Công an tỉnh Hậu Giang đã liên hệ với Báo Người Lao Động và cho biết sẽ tổ chức cuộc họp báo để công bố thông tin vào sáng mai, 19-10.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo