xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên hoan phim Toronto 2017 tìm "sự sống sót"

Thụy Vũ tổng hợp

Liên hoan phim Toronto 2017 đang diễn ra giới thiệu hơn 300 bộ phim dài và ngắn, với sự tham gia của các tác phẩm đại diện 74 nền điện ảnh trên thế giới

 Liên hoan phim (LHP) Venice 2017 vừa kết thúc, công chúng bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào LHP quốc tế Toronto lần thứ 42-2017 đang diễn ra tại Canada, một sự kiện điện ảnh thuộc hàng lớn nhất Bắc Mỹ, khai mạc từ ngày 6-9 và kéo dài đến ngày 17-9.

Đúng với tính chất truyền thống của LHP này, các bộ phim chủ yếu thể hiện quan điểm về chính trị - xã hội như sự xung đột tôn giáo, sắc tộc, tình trạng biến đổi khí hậu, bùng nổ dân số, cuộc chiến khủng bố,… Giám đốc điều hành LHP quốc tế Toronto Piers Handling nói rằng: "Từ sự thay đổi khí hậu tới sự gia tăng dân số, từ nạn khủng bố cho tới việc Triều Tiên thử bom H,… đang buộc người dân thế giới đối diện với cuộc sống đầy bất ổn và sợ hãi thực sự. Một số bộ phim tham gia LHP xoáy đến những vấn đề này. Nhiều phim giúp nâng cao sự lạc quan của công chúng, song không phải phần kết phim nào cũng có hậu".

Liên hoan phim Toronto 2017 tìm sự sống sót - Ảnh 1.

Poster phim “First They Killed My Father” do Angelina Jolie đạo diễn được đánh giá là một trong những bộ phim nổi bật tại LHP quốc tế Toronto 2017Ảnh: Reuters

Trong số các tác phẩm tham dự liên hoan, một số bộ phim đang được dự báo sẽ chiến thắng khai thác chủ đề "Sự sống sót", như: "The Mountain Between Us", đề cập đến hành trình chiến đấu để sống sót sau vụ tai nạn máy bay ở vùng hoang dã của 2 nhân vật chính; "Stronger" kể về vụ đánh bom khủng bố tại cuộc đua Marathon Boston hồi năm 2013 khiến 3 người thiệt mạng và 282 người bị thương; "Downsizing" - một trong những tác phẩm nổi bật tại LHP Venice vừa qua - kể về một người đàn ông chọn cách thu nhỏ mình lại để đơn giản hóa cuộc sống của họ; phim về nạn diệt chủng của Khmer Đỏ ở Campuchia của Angelina Jolie, mang tựa đề "First They Killed My Father"; "Kings", phim được dàn dựng theo các cuộc bạo loạn chủng tộc ở Los Angeles; phim tiểu sử về cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, mang tựa đề "Darkest Hour",…

Tuy vậy, với giới truyền thông phương Tây, LHP quốc tế Toronto lần thứ 42, chủ đề "Sự sống sót", cho thấy một mặt khác của chính nó. Đó là tìm sự sống sót cho LHP quốc tế Toronto trong sự cạnh tranh khốc liệt giữa các LHP hiện nay. "Không chỉ LHP quốc tế Toronto mà bất kỳ LHP nào khác cũng đang phải đối diện với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các sự kiện điện ảnh khác, khi các sự kiện này cũng cố gắng thu hút các bộ phim hay nhất và các ngôi sao lớn nhất" - báo chí phương Tây nhận định.

Vì vậy, điểm nhấn đặc biệt của LHP quốc tế Toronto năm nay chính là những bộ phim tiểu sử về các huyền thoại của làng giải trí như Eric Clapton ("Eric Clapton: Life in 12 Bars"), nghệ sĩ nhạc rap Eminem ("Bodied") hay nữ ca sĩ Lady Gaga ("Gaga: Five Foot Two"),… Những bộ phim này vốn có sức hút tự thân khi cuộc sống của các ngôi sao luôn đủ mạnh để lôi kéo sự tò mò của công chúng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo