xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành trình truy bắt nhóm cướp rình rập xuyên đêm ở Bạc Liêu

Theo CA TP HCM

Công an tỉnh Bạc Liêu thông báo, ai là nạn nhân của băng cướp trên, đến Phòng Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin.

Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã bắt giam Nguyễn Thái Nguyên (SN 1990, ngụ xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng), Nguyễn Vũ Phong (1992) và Lê Văn Sơn (SN 1985, cùng ngụ thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) về hành vi cướp tài sản.

Đầu tháng 1-2019, Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được tin trình báo của nhiều người dân bị cướp trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp thuộc địa bàn các huyện Phước Long, Hồng Dân và thị xã Giá Rai.

Lợi dụng đêm khuya, bọn chúng chạy xe máy phân phối lớn dạo quanh tuyến Quản lộ. Khi phát hiện những tiểu thương điều khiển xe gắn máy mang hàng ra chợ bán, chúng liền khống chế cướp tài sản.

Rạng sáng ngày 8-1, chị Nguyễn Thị Ái Liên (SN 1990, ngụ xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) điều khiển xe máy BKS 94F1-119.91 chở 2 giỏ nấm rơm lưu thông trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp từ địa phận xã Ninh Quới A về Cà Mau.

Khi đến cầu Cây Điệp (thuộc ấp 3, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Gía Rai, Bạc Liêu), chị Liên bị 2 đối tượng đi trên xe gắn máy ép vào lề. Đối tượng ngồi phía sau cầm cây roi điện khống chế chị Liên giật túi xách rồi cả hai tẩu thoát về hướng Cà Mau. Trong túi xách có 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ cá nhân khác.

Hành trình truy bắt nhóm cướp rình rập xuyên đêm ở Bạc Liêu - Ảnh 1.
Hành trình truy bắt nhóm cướp rình rập xuyên đêm ở Bạc Liêu - Ảnh 2.
Hành trình truy bắt nhóm cướp rình rập xuyên đêm ở Bạc Liêu - Ảnh 3.

Ba đối tượng bị bắt giữ

Ngày 11-1, chị Trần Thị Nga (SN 1987, ngụ xã Lưu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) chạy xe máy chở chị Trần Thị Lài (SN 1989) về hướng Cà Mau. Xe đến cầu Chủ Chí, huyện Phước Long, chị bị một nhóm thanh niên chạy xe lạng lách ép vào lề. Một đối tượng cầm dao doạ nạn nhân giật túi xách và sợi dây chuyền.

Đến 0 giờ ngày 16-1, anh Dương Văn Thật (SN 1974) điều khiển xe máy chở vợ là chị Lê Kim Loan (SN 1974) từ Cần Thơ về Cà Mau trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp. Xe đến địa phận ấp Vĩnh Phú A (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long), anh Thật bị 4 đối tượng đi trên 2 chiếc xe máy ép vào lề.

Một tên cầm cây mã tấu dí vào người chị Loan buộc nạn nhân lấy hết số tiền đưa cho chúng là 11 triệu đồng và đôi bông tai. Chúng xét người của anh Thật lấy 2 triệu đồng và 1 điện thoại di động...

Trình báo với Cơ quan công an, chị Nguyễn Thị Ái Liên không giấu bức xúc khi 2 lần đối mặt với bọn cướp. Do đã bị cướp một lần nên sáng 25-1, chị Liên rút kinh nghiệm không mang nấm rơm ra chợ bán 1 mình mà rủ chị Lê Thị Ngọc Em (SN 1964) đi cùng.

Tuy nhiên, khi xe đến địa phận xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, hai chị bị 2 đối tượng khống chế. Lần này bọn chúng không cướp giật túi xách mà dung dao hướng dẫn chị Liên, chị Em bước xuống đất. Một tên nhảy lên xe điều khiển xe chạy mất cùng 60 kg nấm rơm thành phẩm. Tên còn lại buộc 2 nạn nhân đưa 3 điện thoại di động cho chúng cùng 500.000 đồng rồi cũng tẩu thoát.

Hành trình truy bắt nhóm cướp rình rập xuyên đêm ở Bạc Liêu - Ảnh 4.
Hành trình truy bắt nhóm cướp rình rập xuyên đêm ở Bạc Liêu - Ảnh 5.
Hành trình truy bắt nhóm cướp rình rập xuyên đêm ở Bạc Liêu - Ảnh 6.
Hành trình truy bắt nhóm cướp rình rập xuyên đêm ở Bạc Liêu - Ảnh 7.
Hành trình truy bắt nhóm cướp rình rập xuyên đêm ở Bạc Liêu - Ảnh 8.

Tang vật thu giữ

Trung tá Hoàng Ngọc Đạo, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, nhận định đây là băng cướp táo tợn, hoạt động liên tỉnh, ngày 27-1, Ban giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu xác lập chuyên án. Nhiều mũi trinh sát được phân công tỏa ra địa bàn nhằm sớm truy bắt các đối tượng.

Theo trình bày của các nạn nhân, bọn chúng có thể có “hàng nóng” nên nhiều biện pháp nghiệp vụ được triển khai. Hàng chục đối tượng trong tầm ngắm của lực lượng công an.

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định, đối tượng cầm đầu bang cướp là Nguyễn Vũ Phong. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Phong có 3 tiền án. Mãn hạn tù, Phong rủ đối tượng Lê Văn Sơn cùng Nguyễn Thái Nguyên đi cướp.

Trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Giá Rai thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên. Ngày 13-2, lực lượng công an khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều biển số xe, hàng chục viên đạn chưa sử dụng, roi diện cùng nhiều tang vật khác.

Công an tỉnh Bạc Liêu thông báo, ai là nạn nhân của các đối tượng trên, đến Phòng Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo