xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí mật của người chăm sóc khách hàng ở 1 quán bar tại Đà Nẵng

Theo Nguyễn Tuấn (CAĐN)

Chính vì làm ở bộ phận "nhạy cảm" ở quán bar nên đối tượng có cơ hội tiếp cận với nhiều dân chơi, có nhu cầu "đốt đời".

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Đội CSMT) CAQ Hải Châu vừa phối hợp với Phòng CSMT CATP Đà Nẵng và Cục CSMT (Bộ CA) khám phá thành công vụ mua bán số lượng lớn thuốc lắc tại Đà Nẵng.

Trở lại những ngày trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các trinh sát (TS) Đội CSMT CAQ Hải Châu nắm được nguồn tin "có một đối tượng chuyên cung cấp thuốc lắc cho một số dân chơi tại các quán bar, vũ trường trên địa bàn TP Đà Nẵng".

Từ thông tin này, chỉ huy Đội CSMT chỉ đạo TS lập tức bám sát địa bàn để tìm hiểu về thông tin, đối tượng. Qua đó, TS xác định được thông tin trên là chính xác, nhưng đối tượng thì rất khó tiếp cận vì thủ đoạn mua bán rất tinh vi.

Việc tiếp cận đối tượng đã khó, lại là những ngày cận Tết nên công việc bị chi phối bởi nhiều hoạt động.

Trước thực tế này, Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang - Đội trưởng Đội CSMT chỉ đạo cho toàn Đội vừa phải đảm bảo công tác đảm bảo ANTT của đơn vị theo sự phân công CAQ Hải Châu, đồng thời phải bám sát thông tin về đối tượng, nhất định không để mất dấu.

Nhận lệnh, những ngày trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các TS, ĐTV Đội CSMT CAQ Hải Châu luôn nỗ lực bám mục tiêu để xác minh.

Bằng sự cố gắng không mệt mỏi ấy, TS dần xác định được chân dung đối tượng trong diện nghi vấn. Đó là một thanh niên trẻ, cao ráo, làm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng tại một quán bar trên địa bàn Q. Hải Châu.

Chính vì làm ở bộ phận "nhạy cảm" này nên đối tượng có cơ hội tiếp cận với nhiều dân chơi, có nhu cầu sử dụng các loại ma túy, trong đó có thuốc lắc. Theo TS báo về, mỗi ngày đêm, đối tượng có thể bán 200-300 viên thuốc lắc các loại.

Bí mật của người chăm sóc khách hàng ở 1 quán bar tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Duy và số ma túy thu giữ trong gói hàng mà Duy nhận.

Đây là một trong những mối nguy hiểm lớn, gây mất ANTT trên địa bàn. Tiếp tục bám các thông tin, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các TS xác định được đối tượng tên là Duy, đang làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng của quán bar trên đường Triệu Nữ Vương (TP Đà Nẵng).

 Duy hiện thuê phòng trọ tại K32-Phạm Văn Nghị, TP Đà Nẵng. Các TS cũng nắm được nguồn tin, Duy thường xuyên mua thuốc lắc từ các tỉnh phía Nam, sau đó đưa về Đà Nẵng tiêu thụ. 

Trước thông tin này, Đội CSMT đã báo cáo CAQ Hải Châu để phối hợp với Phòng CSMT CATP Đà Nẵng và Cục CSMT (Bộ CA) để phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng cùng tang vật. 

Tuy nhiên, như đã nói, với một đối tượng khôn khéo, lại sử dụng vỏ bọc quản lý nên Duy che đậy hành vi của mình rất kín đáo. Nhiều lần TS tiếp cận đối tượng này nhưng không nhận được thêm thông tin gì...

Sau nhiều ngày “nếm mật nằm gai”, nguồn tin từ TS báo về cho biết, trong chiều 30-3, Duy sẽ nhận một chuyến “hàng” lớn.

Ngay sau khi nhận thông tin, các lực lượng phối hợp lập tức triển khai biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ đối tượng. 

7 giờ 30 ngày 30-3, khi phát hiện một nam thanh niên đến giao gói hàng cho Duy tại K32-Phạm Văn Nghị, các mũi công tác lập tức ập vào bắt giữ để làm rõ sự việc. Lúc này, mặt Duy vẫn không hề biến sắc nhưng dường như đã biết trước sẽ có ngày bị bắt nên Duy đứng im, không nói gì và thành thật khai báo bên trong gói hàng vừa nhận chính là thuốc lắc.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng điều tra phát hiện bên trong gói hàng Duy vừa nhận có 5 gói ni-lông đựng các viên nén, gồm 2 bao có màu hồng, 3 bao có màu xanh.

Qua kiểm đếm, số lượng trong 5 bao này là 500 viên nén. Tiến hành làm việc, Duy khai nhận, họ tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Duy (1991, quê Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi, hiện trú K32/8-Phạm Văn Nghị, TP Đà Nẵng). 

Duy thừa nhận, toàn bộ viên nén nói trên là thuốc lắc, được đặt mua về để bán lại cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng tại các vũ trường, quán bar trên địa bàn. 

Ngay trong đêm, cơ quan CSĐT thực hiện lệnh khám xét nơi trọ của Duy và thu giữ thêm 4 viên thuốc lắc cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng, phân chia thuốc lắc. Sau khi làm rõ đối tượng, hiện CAQ Hải Châu đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho Phòng CSMT CATP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo