xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc gọi lúc nửa đêm và câu chuyện trong phòng trọ

Theo Gia Hân (Báo Công An Đà Nẵng)

Đã quá quen với những cuộc gọi lúc nửa đêm như thế này, 15 phút sau cuộc gọi, chúng tôi có mặt tại hiện trường là căn phòng thuê trọ

22 giờ 30, tiếng chuông điện thoại đổ dồn, đầu dây bên kia, Thiếu tá Hồ Ngọc Bách - Đội trưởng Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) thông báo ngắn gọn: “Nhà báo khẩn trương đến đường Nguyễn Phước Tần thuộc địa bàn P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ. Anh em trong đội vừa bắt quả tang vụ mua bán trái phép các chất ma túy đá”.

Đã quá quen với những cuộc gọi lúc nửa đêm như thế này, 15 phút sau cuộc gọi, chúng tôi có mặt tại hiện trường là căn phòng thuê trọ. Lúc này CBCS Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ cùng CAP Hòa Thọ Đông đang lập biên bản vi phạm quả tang đối với Mai Hoàng Phước (1991, trú tổ 51, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng vợ là Nguyễn Thị Minh Dung (1995, trú tổ 161, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Căn phòng chật chội, được bài trí khá lộn xộn, chứng tỏ gia chủ không mấy quan tâm đến việc dọn dẹp. Trên tường nhà, tấm ảnh cưới khá to của đôi vợ chồng trẻ ánh ngời hạnh phúc như tương phản với thực tại.

Dung ngồi trên tấm sạp kê giữa phòng làm chỗ ngủ, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của CAQ Cẩm Lệ. Còn Phước cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lén nhìn vợ với ánh mắt đầy hối hận. Có lẽ đến giờ này Phước mới cảm nhận hết được những lỗi lầm đã gây ra, không chỉ gieo rắc mầm họa cho xã hội mà còn tự tay phá nát hạnh phúc gia đình mình.


Ảnh cưới của đôi vợ chồng trẻ.

Ảnh cưới của đôi vợ chồng trẻ.

Theo lời khai của bị can và kết quả điều tra ban đầu từ Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ, Phước từng làm công nhân tại khu công nghiệp, còn Dung bán quán ăn.

Đầu năm 2016, Dung và Phước nên duyên vợ chồng và được mẹ Dung nhường lại căn phòng thuê trọ tại khu vực P. Hòa Thọ Đông sử dụng làm tổ ấm. Dung vẫn hành nghề bán quán ăn, còn Phước thì nghỉ việc, theo bạn bè xấu rủ rê sử dụng trái phép ma túy đá. Biết chồng dính vào tệ nạn, Dung hết lời khuyên can nhưng Phước không nghe.

Thay vì trình báo cơ quan chức năng có giải pháp giúp chồng cai nghiện thì Dung chọn phương án tiêu cực. Dung nói với chồng là nếu không bỏ ma túy thì Dung sẽ cùng sử dụng. Khi nào chồng bỏ được thì vợ cùng bỏ. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, cả hai trở thành con nghiện nặng.

Từ ngày vợ chồng cùng nghiện, Dung nghỉ việc bán hàng ăn, suốt ngày lang thang ở quán cà phê và trên mạng Internet để tìm kiếm con nghiện gạ bán ma túy đá.

Mỗi khi bắt được mối, Dung giả vờ như không quen biết với chồng, yêu cầu con nghiện đưa tiền để giao cho Phước mua ma túy về bán. Dung nói với con nghiện là mua giúp nên được cho tiền hoa hồng.

Mỗi khi mua ma túy về bán lại cho con nghiện, vợ chồng Phước - Dung “chẻ” lại một ít để sử dụng chung. Vừa có ma túy sử dụng, vừa có tiền tiêu xài, vợ chồng trẻ ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Đắm chìm trong ảo giác, căn phòng thuê trọ của họ ngày càng trở nên bề bộn với rất nhiều dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp. Nhiều lần, cả hai cho phép con nghiện dùng phòng trọ của mình làm nơi sử dụng ma túy trái phép.


Mai Hoàng Phước và tang vật vụ án.

Mai Hoàng Phước và tang vật vụ án.

Qua công tác TS địa bàn, đầu năm 2017, Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ phát hiện được hành tung bất minh của đôi vợ chồng Phước - Dung. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, tháng 4-2017, Đội CSMT có đủ cơ sở khẳng định hành vi mua bán trái phép các chất ma túy và lên kế hoạch triệt xóa.

22 giờ ngày 5-4, khi con nghiện đến phòng thuê trọ của Dung và Phước mua ma túy trái phép thì bị bắt quả tang.

Qua đấu tranh, vợ chồng này thừa nhận, con nghiện đưa cho Dung 300 ngàn đồng để mua ma túy đá. Dung nhận tiền và giao cho Phước để mua 1 gói ma túy đá giá 500 ngàn đồng. Phước mang ma túy về phòng, “chẻ” ra làm 3 gói nhỏ, đưa cho con nghiện 1 gói, còn 2 gói cất trong phòng để sử dụng và bán kiếm lời. Trong khi giao dịch với con nghiện, vợ chồng Phước bị CAQ Cẩm Lệ phát hiện bắt quả tang.

Từ kết quả thu thập được, ngày 14-4, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam vợ chồng Phước - Dung cùng thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra, có hình thức xử lý nghiêm minh về tội “Mua bán trái phép các chất ma túy” theo khoản 2, Điều 194 BLHS.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo