xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đập phá nhà nghỉ, đòi bảo kê

Theo NGUYỄN NAM/Báo Bình Định

Túng tiền, 6 tên côn đồ liền xoay qua nghĩ cách đập nhà nghỉ để đòi tiền bảo kê hàng tháng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa quyết định khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng đập phá nhà nghỉ đòi tiền bảo kê.

Trước đó 6 đối tượng gồm: Phan Thanh Nhất (SN 1985, KV7, phường Ngô Mây, Quy Nhơn) rủ Võ Viết An (SN 1987, phường Quang Trung, Quy Nhơn), Trần Đức Vũ (SN 1990, KV12, phường Ngô Mây, Quy Nhơn), Nguyễn Công Vũ (SN 1990, KV 2, phường Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn), Nguyễn Văn Bin (SN 1991) và Nguyễn Văn Sang (SN 1993, cùng ở KV7, phường Lê Hồng Phong) kéo đến nhà nghỉ Vương Quốc (số 8 Nguyễn Văn, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) bàn cách đòi tiền bảo kê hàng tháng lấy tiền tiêu.


2 đối tượng Trần Đức Vũ và Nguyễn Công Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: THÀNH LONG

2 đối tượng Trần Đức Vũ và Nguyễn Công Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: THÀNH LONG

Vì Bin, Sang quen với chủ nhà nghỉ Vương Quốc tên là Trần Thị Anh Đào, nên Nhất phân công cả 2 đứng bên ngoài chờ; còn Nhất, An, Đức Vũ và Công Vũ vào gặp lễ tân hỏi thuê phòng, rồi vô cớ đập bàn, la ó đuổi khách đến thuê phòng ra khỏi khách sạn, sau đó đe dọa chủ nhà nghỉ: “Muốn yên ổn làm ăn thì đóng tiền bảo kê cho tụi tui”. Nghe vậy, chị Đào gọi điện cho Bin nhờ giúp.

Lúc này, Bin, Sang ra mặt đến giúp. Một mặt, chúng khuyên Nhất: “Chỗ bà chị, để làm ăn, mấy đứa đừng quậy phá nữa, đi ra ngoài đi”; mặt khác nói lại với chị Đào: “Mấy đứa đây mới ra tù, tụi nó còn khổ. Có gì bà chị cho tụi nó 100 ngàn đồng/ngày để tụi nó uống nước”. Chị Đào hẹn ba ngày suy nghĩ, sau đó thỏa thuận giảm tiền bảo kê xuống còn 50.000 đồng/ngày.

Ngày hôm sau Nhất dẫn Đức Vũ đến gặp chị Đào lấy 50.000 đồng. Những ngày sau đó, Đức Vũ trực tiếp đến gặp chị Đào lấy một lần 150 ngàn đồng và một lần 100 ngàn đồng.

Đến 22 giờ 25 phút ngày 15-4, khi Đức Vũ đến chỗ chị Đào để nhận 100 ngàn đồng thì bị Công an TP Quy Nhơn và Công an phường Ghềnh Ráng bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Đức Vũ khai, toàn bộ số tiền cưỡng đoạt được từ nhà nghỉ Vương Quốc chúng gom lại, chia cho nhau để tiêu xài. Đức Vũ và Công Vũ còn khai thêm, đêm 28-3, Nhất, Bin, Sang, Công Vũ cùng một đối tượng khác đã kéo đến uy hiếp khách sạn Phương Đông (đường Ngô Mây, Quy Nhơn) và quán karaoke Kizz (đường Trương Định, Quy Nhơn) để lấy tiền bảo kê. Việc này đã được các bị hại xác nhận.

Trong 6 đối tượng trên, trừ 1 đối tượng tay “chưa nhúng chàm”, 5 đối tượng còn lại đều có từ 1 - 3 tiền án, tiền sự về tội đánh nhau, cướp, gây rối trật tự công cộng. Riêng Phan Thanh Nhất có đến 3 tiền án. Ngoài 2 đối tượng Công Vũ, Đức Vũ bị bắt giữ, 4 đối tượng còn lại gồm: Nhất, Bin, Sang, An đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo