xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đau lòng hình ảnh nữ nạn nhân bị tung clip sex

Theo Đào Minh Khoa (Báo Công An Nhân Dân)

Dân "nghiền" mạng xã hội truyền tai nhau về một clip sex quay cảnh ân ái của một nữ sinh ở tỉnh Quảng Bình.

Cùng với sự phát triển của các trang mạng xã hội, những năm gần đây xuất hiện nhiều vụ việc, các đối tượng tung ảnh hoặc clip sex lên mạng Internet với nhiều mục đích khác nhau. Chính từ những bức ảnh hoặc clip sex này, nhiều cô gái trẻ vì xấu hổ, tủi nhục với bạn bè và gia đình đã có những suy nghĩ tiêu cực.

Rõ ràng, việc tung ảnh hoặc clip sex lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật. Tác hại của nó không chỉ gây ảnh hưởng đến nhân vật trong ảnh, clip sex bị đưa lên mạng, mà còn làm ảnh hưởng đến xã hội, nhất là với thế hệ trẻ.

Thời gian gần đây, dân "nghiền" mạng xã hội truyền tai nhau về một clip sex quay cảnh ân ái giữa Hoàng Hào, quê ở Quảng Bình, với bạn gái là một nữ sinh đang học lớp 11 tại một trường ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Trước sự phán tán nhanh chóng của clip sex này, cô nữ sinh không chịu được sức ép từ dư luận đã nghỉ học. Trong một phút thiếu suy nghĩ, cô đã tự tìm đến cái chết để giải thoát những ánh mắt soi mói, những lời nói dè bỉu cay độc như cắn vào từng thớ thịt…, rất may cô đã được cứu chữa kịp thời. Còn Hào bị Công an thị xã Ba Đồn khởi tố về tội "Làm nhục người khác".

Đau lòng hình ảnh nữ nạn nhân bị tung clip sex - Ảnh 1.

Tung clip sex người tình lên mạng để trả thù. Ảnh minh họa: CTV

Được biết, trước đó, nữ sinh và Hào có quan hệ yêu đương. Trong những lần mặn nồng trong nhà nghỉ, Hào đã quay lại cảnh "yêu nhau" để làm "kỷ niệm". Cô gái ngây thơ đâu có ngờ, khi nói lời chia tay để tập trung vào việc học tập, Hào đã tung clip sex lên mạng xã hội để gây sức ép, nhằm níu kéo tình cảm.

Không may mắn như trường hợp của nữ sinh ở Ba Đồn, thiếu nữ quê ở Đồng Nai mới 15 tuổi nhưng đã phải từ giã cõi đời do uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Người  khiến cô phải tìm đến cái chết để giải thoát chính là đối tượng Phạm Đình Lộc, 21 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai.

Mặc dù biết bạn gái chưa đủ tuổi thành niên, nhưng Lộc vẫn yêu đương và có "quan hệ" với người yêu. Trong một lần ngẫu hứng, Lộc đã quay clip cảnh làm tình giữa hai người. Khi thiếu nữ nói lời chia tay, Lộc cay cú tung clip mặn nồng giữa hai người lên mạng để trả thù. Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý Lộc về tội "Giao cấu với trẻ em".

Khác với hai nạn nhân tuổi đời còn trẻ và suy nghĩ bồng bột nêu trên, chị T là người đã trưởng thành, lập gia đình riêng. Nhưng gần đây, chị T trở thành nạn nhân của tình cũ Bùi Đăng Đức, 45 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Theo đơn tường trình của T, trước đây, chị có quan hệ tình cảm với Bùi Đăng Đức nhưng do mâu thuẫn nên hai người đã chia tay. Song, cũng kể từ thời điểm đó, Đức thường xuyên tìm gặp chị để níu kéo, đe dọa, đánh đập.

Khoảng đầu tháng 3-2017, Đức dùng điện thoại di động gửi cho chị T nhiều hình ảnh chụp chị trong tư thế nhạy cảm. Sau đó, Đức còn đưa hình ảnh nhạy cảm này lên mạng với dụng ý đe dọa.

Vụ việc đã được Công an quận Tây Hồ điều tra về hành vi "Làm nhục người khác" và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Bùi Đăng Đức. Song, dù Đức bị xử lý trước pháp luật bằng hình thức nào thì chị T cũng bị tổn thương và mất mát quá lớn, bởi mục đích của Đức là muốn phá hoại hôn nhân của T với chồng nên đã trực tiếp gửi nhiều ảnh cho chồng chị.

Nhìn từ góc độ pháp luật, người phát tán ảnh, clip sex, văn hóa phẩm đồi trụy lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 253 BLHS.

Ngoài ra, nếu mục đích của người tung ảnh, clip sex lên mạng nhằm đe dọa, tống tiền, làm nhục người khác; hoặc phát hiện có "quan hệ" tình dục với người chưa thành niên… thì tùy theo mức độ, hành vi vi phạm có thể bị xử lý tương ứng với tội phạm đã gây ra.

Pháp luật cũng qui định, các trường hợp chưa đủ căn cứ xử lý hình sự thì có thể áp dụng Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm vào mục đích tuyên truyền, kích động dâm ô, đồi trụy, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc để xử lý hành chính hoặc căn cứ vào Nghị định 174/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện để xử phạt đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác… hoặc có thể khởi tố về tội làm nhục người khác theo Điều 121, BLHS.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo