xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kinh hoàng quy trình chế biến cà phê giả

Theo BT (ANTV)

Cà phê từ lâu đã trở thành một thứ đồ uống quen thuộc và với không ít người việc nhấm nháp ly cà phê chỉ như một thói quen chứ ít khi bận tâm về thức uống đó xuất xứ từ đâu, được làm bằng gì và làm như thế nào

Đậu tương được rang cháy, sau đó được tẩm, ướp với nước đường mía, bơ...và một loại nước có màu đen kịt gọi là hương liệu cà phê nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Sau nhiều lần xao, tẩm, sấy và phơi khô như thế này, hỗn hợp đó được cho vào một máy xay và cho ra sản phẩm được chủ cơ sở gọi là “cà phê”.

Đây là toàn bộ nguyên liệu và quy trình sản xuất của một cơ sở chế biến cà phê giả ở xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang vừa bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an Khánh Hòa phát hiện xử lý

Trung tá Nguyễn Minh Đức – Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ sở sử dụng đậu nành làm nguyên liệu chủ yếu. Rang, xay, trong quá trình đó có trộn các phụ gia thực phẩm như là Caramen, chất tạo màu, chất tạo mùi, chất tạo béo để pha trộn vào thực phẩm chứ hoàn toàn không có một chút cà phê nào trong đó.

Được đặt tại một góc vườn, cơ sở này không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Nhìn quá trình chế biến được thực hiện như thế này đủ thấy rằng chủ cơ sở đã coi thường sức khỏe của nười tiêu dùng như thế nào.

Quá trình chế biến cà phê của cơ sở của ông Nguyễn Văn Mẫu
Quá trình chế biến cà phê của cơ sở của ông Nguyễn Văn Mẫu

Ông Nguyễn Văn Mẫu, chủ cơ sở cho biết mỗi tháng sản xuất từ 200 đến 300 kg. Với giá bán chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường, toàn bộ số sản phẩm được bán lẻ ra thị trường, chủ yếu là các quán cà phê cóc ven đường. Tại thời điểm lực lượng Công an kiểm tra, cơ sở này có gần 500 kg sản phẩm sắp hoàn thiện. Theo chủ cơ sở đây là số hàng chuẩn bị tung ra bán ra thị trường vào dịp tết sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Mẫu, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho rằng chỉ nghĩ là mình biết làm thì mình làm, tiêu thụ được thì mình cứ tiêu thụ thôi. Chứ còn đâu nghĩ gì đâu.

Chúng tôi tạm thời niêm phong toàn bộ số lượng phụ gia thực phẩm không có hóa đơn chứng từ hợp lệ và niêm phong toàn bộ sản phẩm đậu nành đã qua chế biến vì cơ sở không có giấy phép kinh doanh cũng như giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm để có thể lưu hành sản phẩm ở thị trường. Trên cơ sở đó tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý cơ sở. Trung tá Nguyễn Minh Đức cho biết thêm.

Bên cạnh nhiều sản phẩm có uy tín, có thương hiệu thì các sản phẩm cà phê giả, cà phê “bẩn” đang thực sự trở thành vấn nạn của người tiêu dùng. Để siết chặt quản lý, các cơ quan chuyên môn sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nhất là kiểm tra đột xuất đối với những cơ sở nghi ngờ sản xuất sản phẩm kém chất lượng, để kịp thời ngăn chặn những sản phẩm này không được tung ra thị trường gây nguy hại tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo