xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những pha “vượt rào” trong chốn biệt giam

Theo Ngân Thương (Báo Công Lý)

Nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ vừa được phát hiện mang thai trong Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh thu hút sự chú ý của dư luận. Trước đó, có những chuyện tương tự đã từng xảy ra ở chốn biệt giam.

Tử tù tự bơm tinh trùng vào cơ thể

Chiều ngày 16-2, Công an tỉnh Quảng Ninh chính thức có thông báo về vụ việc nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, nơi ĐKTT số nhà 193, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) mang thai. Huệ từng bị Tòa phúc thẩm TANDTC tuyên án tử hình theo bản án số 315 ngày 19-6-2014.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 6-1, qua công tác quản lý giam giữ, Trại tạm giam Công an tỉnh phát hiện tử tù Nguyễn Thị Huệ có biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra y tế xác định Nguyễn Thị Huệ đang mang thai từ 4 đến 5 tháng tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.


Nguyễn Thị Huệ trong phiên tòa phúc thẩm

Nguyễn Thị Huệ trong phiên tòa phúc thẩm

Theo đó, sau khi bị tuyên án tử, biết mình không thể thoát tội, Nguyễn Thị Huệ đã lợi dụng sự nhân đạo của pháp luật không tử hình phụ nữ mang thai và kẽ hở trong công tác quản lý giam giữ nên đã tìm cách khiến mình mang thai. Huệ đã thông đồng với một phạm nhân nam đưa tinh trùng cùng bơm kim tiêm vào cho Huệ. Sau đó, Huệ đã tự bơm tinh trùng vào cơ thể khiến nữ tử tù này mang thai.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Quảng Ninh bước đầu tạm đình chỉ công tác với 4 cán bộ quản giáo để điều tra, làm rõ.

5 lần quan hệ tình dục trong tử lao

Vụ việc của tử tù Nguyễn Thị Huệ đang khiến dư luận xôn xao, tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên trong phòng biệt giam xảy ra vụ việc như vậy.

Theo quy định của pháp luật, với những người khi phạm tội không mang thai nhưng trong thời gian điều tra, xét xử họ lại có thai, trong trường hợp tội của họ đến mức phạt tử hình thì sẽ được giảm xuống mức án chung thân. Nhiều nữ tử tù lợi dụng điều đó nên tìm mọi cách để…có thai.

Vào tháng 9-2006, tại Trại giam Công an tỉnh Hòa Bình cũng có một vụ việc éo le tương tự. Một nữ tử tù đã “vượt rào” 5 lần quan hệ tình dục với phạm nhân nam trong trại giam và rồi thoát án tử hình. Thời điểm đó, vụ việc thực sự đã gây rúng động dư luận và nữ tử tù ma mãnh này là Nguyễn Thị Oanh (SN 1967, HKTT tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên).


Nguyễn Thị Oanh và cậu con trai

Nguyễn Thị Oanh và cậu con trai

Oanh là bà trùm ma túy bị Công an bắt giữ khi buôn bán 20 bánh heroin vào cuối năm 2004. Trong cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Oanh đều bị tuyên án tử hình.

Oái oăm thay, trước ngày ra trường bắn, Oanh thông báo mình có thai. Một cuộc điều tra đã được tổ chức và hai cán bộ quản giáo đã bị đình chỉ công tác để điều tra. Tại phiên tòa sau đó, hai vị quản giáo này mỗi người phải lĩnh đến 9 năm tù vì “bật đèn xanh” cho nữ tử tù và nam phạm nhân “ân ái”.

Theo điều tra, Nguyễn Trường Thiên (SN 1966) trú tại tỉnh Đồng Nai là phạm nhân sắp mãn hạn tù. Được quản giáo cho ra ngoài làm vệ sinh tự giác, Thiên bị Oanh gạ gẫm, đồng thời được sự “nhấp nháy” của cán bộ quản giáo nên Thiên đã 5 lần vào buồng biệt giam để quan hệ tình dục với Oanh. Và kết quả là nữ tử tù này thoát chết.

Chưa ra tòa đã kịp… sinh con

Cùng thời điểm với vụ của Nguyễn Thị Oanh, tại trại giam nổi tiếng Chí Hòa (TP.HCM) cũng xảy ra một vụ việc hy hữu. Một nữ can phạm tên Trần Thị Hương bị bắt vào tù về tội mua bán ma túy với số lượng lớn 9kg ma túy, cái kết cục mà Hương phải trả là mức án tột khung. Biết được điều đó, “nữ quái” đã qua mặt được quản giáo và thực hiện thành công mục đích thoát án tử.


Trần Thị Hương

Trần Thị Hương

Ngày 16-6-2006, Trần Thị Hương bất ngờ trở dạ sinh hạ được một đứa bé trai. Đứa bé chính là “bùa hộ mệnh” cho Hương và cuối cùng TAND TP.HCM đã phải giảm án cho Hương từ tử hình xuống chung thân theo quy định hết sức nhân đạo của pháp luật .

Nữ tử tù mang thai có lẽ là một trong những sự kiện hy hữu xảy ra trong lịch sử tố tụng của pháp luật Việt Nam. Lợi dụng những kẽ hở trong công tác giam giữ, lợi dụng những quy định nhân đạo của pháp luật, nhiều đối tượng đã nghĩ “trăm mưu ngàn kế” để thoát tội chết. Và, có thai là kế sách mà nhiều nữ tử tù sử dụng và thoát chết thành công.

Kẻ bán tinh trùng cho nữ tử tù có phạm tội?

“Hành vi mua bán tinh trùng là vi phạm pháp luật và pháp luật nghiêm cấm mua bán tinh trùng dưới mọi hình thức”, thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng cho biết.

Như thông tin đã đưa về việc nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (42 tuổi) mang thai trong thời gian bị giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến, Huệ sẽ sinh con vào tháng 4/2016.

Quá trình chờ thi hành án, nữ tử tù này tìm cách làm quen với phạm nhân nấu bếp Nguyễn Tuấn Hưng (27 tuổi, quê Quảng Ninh). Nữ phạm nhân đặt vấn đề trả công Hưng 50 triệu đồng nếu anh ta giúp cô ta mang thai.

Tháng 8-2015, Hưng 2 lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi nilon rồi tìm cách đưa vào hành lang nhà giam C5, nơi Huệ bị giam giữ. Lợi dụng lúc được tháo cùm ra ngoài vệ sinh, nữ tử tù đã lấy tinh trùng bơm vào tử cung.

Vậy việc phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng có hành vi bán tinh trùng cho tử tù Nguyễn Thị Huệ có phạm tội không và sẽ bị xử lý như thế nào? Để trả lời câu hỏi này PV báo điện tử Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng – Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng cho biết: “Hành vi mua bán tinh trùng là vi phạm pháp luật và pháp luật nghiêm cấm mua bán tinh trùng dưới mọi hình thức. Vì, căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 quy định các nguyên tắc trong việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác phải vì mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học, không nhằm mục đích thương mại.

Hơn nữa, theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 07/2003/TT-BYT ngày 28/5/2003 của Bộ y tế hướng dẫn thi hành Nghị định 12/2003/NĐ-CP ngày 12/02/2003 của Chính phủ về sinh con bằng phương pháp khoa học thì pháp luật nghiêm cấm hành vi kinh doanh tinh trùng, noãn, phôi.

Việc mua bán tinh trùng mới chỉ dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 33 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, thực hiện cho, nhận noãn; cho, nhận tinh trùng; cho, nhận phôi khi không được phép theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Do đó, việc phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng có hành vi bán tinh trùng của mình cho nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định trên”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung xác minh điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Người Đưa Tin

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo