xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cho xây... không phép!

Bài và ảnh: TÂN TIẾN

Tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức - TPHCM có nhiều trường hợp xây dựng không phép nhưng được địa phương làm ngơ khiến người dân rất bức xúc

Thanh tra Xây dựng (TTXD) quận Thủ Đức - TPHCM vừa tống đạt quyết định do ông Lê Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND quận, ký đến ông Trần Anh Tuấn, chủ đầu tư công trình nhà kho Tiến Phương, vì xây trên đất vườn và không giấy phép xây dựng (GPXD) với diện tích 456 m2 trên đường số 16, phường Linh Trung. Quyết định buộc ông Tuấn trong vòng 10 ngày phải tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm và nộp phạt 18,5 triệu đồng.

Phường - quận chỏi nhau

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhà kho Tiến Phương của ông Tuấn xây dựng không phép vào giữa năm 2011. Thế nhưng, lãnh đạo UBND phường Linh Trung dường như “không thấy”, trong khi nhà kho này khá lớn, lại nằm ngay mặt tiền đường.

Ông Trần Tấn Minh, Chủ tịch UBND phường Linh Trung, khẳng định nhà kho Tiến Phương có GPXD nhưng do xây sai phép nên TTXD quận mới lập biên bản và vì có phép nên thẩm quyền xử lý thuộc TTXD quận. Tuy nhiên, quyết định do ông Lê Văn Lộc ký nêu rõ TTXD quận Thủ Đức lập biên bản vào sáng 25-2; đến ngày 27-2, TTXD quận có tờ trình và UBND quận mới ra quyết định buộc tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm do không có GPXD và xây trên đất vườn.

img
Nhà kho Tiến Phương xây dựng không phép
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết ông Trần Anh Tuấn nguyên là trưởng Phòng Công chứng Nhà nước số 3, hiện đã chuyển công tác về một phòng công chứng Nhà nước khác. Có lẽ điều đó giải thích phần nào cho sự làm ngơ của ông Minh và cả ông Lê Xuân Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Trung, phụ trách mảng xây dựng, đối với công trình nhà kho Tiến Phương. Bởi lẽ, trong khi chủ tịch UBND phường Linh Trung khẳng định nó có GPXD thì UBND quận lại bảo không!

Hiến đất, không cần giấy phép?

Cũng tại phường Linh Trung, căn nhà bên bờ Suối Nhum của ông Dương Văn Còn dù xây dựng không phép vào tháng 7-2011 nhưng đến nay vẫn sừng sững thách thức dư luận.

Về căn nhà này, ông Trần Tấn Minh giải thích: “Do ông Còn hiến đất vào năm 2004. Khi ông Còn làm đơn, Thường trực UBND phường thống nhất để ông làm nhà tiền chế”. Người dân địa phương không khỏi bức xúc bởi nếu hiến đất rồi được xây nhà không cần giấy phép thì việc quy hoạch sẽ loạn.

Tiếp đó, vào tháng 10-2011, TTXD phường Linh Trung phát hiện ông Nguyễn Thanh Tấn xây căn nhà 2 tầng kiên cố, rộng 105 m2 không phép trên đường số 7. Ông Lê Xuân Tùng đã ký quyết định đình chỉ xây dựng công trình này. Sau đó, ông tự ý điều chỉnh quyết định do mình ký rồi… làm ngơ. Hiện căn nhà của ông Tấn xây không phép trên đất vườn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng!

Cả ông Minh lẫn ông Tùng đều khẳng định căn nhà của ông Tấn có GPXD. Thế nhưng, 2 ông lại đưa ra GPXD của một căn nhà 4 tầng với tổng diện tích xây dựng 817,59 m2, đứng tên ông bà Nguyễn Văn Lang - Nguyễn Thị Nàng!

Tháo dỡ thẳng tay!

Do vi phạm chỉ giới đỏ trong xây dựng nên ngày 15-1-2009, ông Nguyễn Đức Hiển bị UBND phường Linh Trung tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ

50,16 m2 xây dựng vi phạm trong 10 ngày. Đến tháng 11-2009, ông Hiển vẫn không thực hiện và bán căn nhà rộng trên 71 m2 (cả phần vi phạm) cho anh Nguyễn Văn Hành. Trong quá trình sử dụng, căn nhà ngày càng xuống cấp nên vợ chồng anh Hành sửa lại 4 cột, 2 đà bị bong tróc xi măng.

Ngày 13-12-2011, TTXD phường Linh Trung tới lập biên bản với lý do công trình không có GPXD trên diện tích 39,69 m2! Biên bản ghi nhà và sàn đã có từ trước, do bị sập nên gia đình anh Hành sửa chữa lại chứ không làm mới, sau đó UBND phường ra quyết định đình chỉ thi công.
Đến ngày 17-12-2011, phường ra quyết định cưỡng chế và ngày 27-12-2011 tổ chức tháo dỡ nhà anh Hành.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo