xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

50 suất học bổng đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới Bình Phước

LÊ VĨNH

(NLĐO)- Nhiều phần học bổng đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phối hợp cùng Báo Người Lao Động trao đến các em học sinh dân tộc thiểu số tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Sáng 14-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phối hợp cùng Báo Người Lao Động đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4).

Hoạt động ý nghĩa này được khởi phát từ ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Gần 20 năm qua, hoạt động này được tổ chức rộng khắp, đem đến điều kiện học tập cho hàng ngàn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên cả nước.

50 suất học bổng đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới Bình Phước - Ảnh 1.

Ủy ban MTTQ TP HCM phối hợp cùng Báo Người Lao Động tổ chức chương trình trao tặng kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Tham dự buổi trao tặng kinh phí hỗ trợ học tập có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Tại chương trình, 50 phần học bổng, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng, được trao cho 50 học sinh của xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Các em đều là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn.

50 suất học bổng đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới Bình Phước - Ảnh 2.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, hy vọng những phần học bổng mà chương trình trao tặng sẽ tiếp thêm động lực cho các em học sinh dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường, học tốt. 

Bà Hương bày tỏ mong muốn các em sẽ chăm ngoan, cố gắng trong học tập để trở thành những công dân tốt, đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

50 suất học bổng đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới Bình Phước - Ảnh 3.

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, phát biểu tại chương trình

Ông Hoàng Nhật Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh, bày tỏ sự tri ân đối với tình cảm tốt đẹp mà các nhà hảo tâm dành cho học sinh trên địa bàn huyện.

Ông Tân cho rằng những phần học bổng không chỉ mang giá trị to lớn về mặt vật chất, tinh thần mà còn truyền đi thông điệp ý nghĩa. Đó là hiện nay, nhiều địa phương, đặc biệt là những vùng biên giới, vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ các cấp chính quyền, các đơn vị, đoàn thể và nhà hảo tâm. 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh mong muốn chương trình sẽ tiếp tục lan rộng để hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn.

50 suất học bổng đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới Bình Phước - Ảnh 4.

Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - trao tặng học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số

50 suất học bổng đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới Bình Phước - Ảnh 5.

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, động viên và trao học bổng cho các em học sinh

50 suất học bổng đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới Bình Phước - Ảnh 6.

Ông Đoàn Kim Quyên, Thư ký Tòa soạn kiêm Trưởng ban Quốc tế - Đối ngoại Báo Người Lao Động, trao quà cho học sinh

50 suất học bổng đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới Bình Phước - Ảnh 7.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Công ty Cổ phần phát triển Thanh Dung, ủng hộ Quỹ khuyến học huyện Lộc Ninh số tiền 50 triệu đồng.

Nhận phần học bổng trên tay, em Lâm Thị Hiên (lớp 7A1 Trường Tiểu học và THCS Lộc Thịnh) không giấu được niềm vui sướng. 

Hiên kể cha mẹ em làm nghề cạo mủ cao su thuê, thu nhập bấp bênh. Phần quà này sẽ giúp em đóng học phí, mua sách vở đi học. "Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ những tình cảm tốt đẹp của các bác, cô chú" - em bày tỏ.

50 suất học bổng đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới Bình Phước - Ảnh 8.

Nhiều em học sinh vui mừng khi nhận được học bổng hỗ trợ học tập

Cũng tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trao tặng số tiền 20 triệu đồng từ Quỹ "Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh.

50 suất học bổng đến với học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới Bình Phước - Ảnh 9.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trao tặng số tiền 20 triệu đồng từ Quỹ "Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" cho Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh.

Trước đó, Ủy ban MTTQ TP HCM đã phối hợp cùng Báo Người Lao Động tổ chức chương trình trao tặng kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Tháp, Kiên Giang và An Giang. Đến nay, đã có 200 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được nhận học bổng từ chương trình. 

Dự kiến trong tuần này, chương trình sẽ đến với tỉnh Tây Ninh và Long An.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo