xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo động lỗ hổng kỹ năng sống của con trẻ

Mai Chân

(NLĐO) - Dư luận xót xa về câu chuyện một nữ sinh ở Quảng Nam bất ngờ treo cổ tự tử, nguyên nhân được cho là có thể vì quá thất vọng do không đậu vào trường đại học mình mong muốn.

Nhiều bạn đọc đã chia sẻ nỗi đau đớn, mất mát của gia đình cô bé; đồng thời bày tỏ sự xót xa, tiếc nuối bởi quyết định dại dột của một học sinh mới 18 tuổi. 

Bạn đọc Lê Bá Dũng viết: "Đau lòng quá, không đậu trường này thì học trường khác, tấm bằng đại học chỉ là tấm vé bước vào đời thôi, không quyết định được tương lai của một người, sự thành công hay thất bại là do chính bản thân chúng ta quyết định".

Theo nhiều bạn đọc, có thể áp lực của kỳ thi và sự kỳ vọng quá nhiều nhưng không đạt được khiến cô bé nghĩ quẩn. Hy vọng câu chuyện đau lòng này cũng là bài học cho các bậc phụ huynh lẫn học sinh. Bạn đọc Thủy Tiên "giật mình" bộc bạch: "Tôi cũng có 2 con đang học cấp 3. Đọc tin mà ngộ ra nhiều chuyện, bấy lâu nay tôi hay đòi hỏi con mình thế này, thế nọ. Mong rằng qua câu chuyện thương tâm này, các bậc phụ huynh đừng đặt áp lực thành tích lên vai con em mình".

Còn theo bạn đọc Lê Tâm, đây là bài học đắt giá để các trường quan tâm hơn nữa việc giáo dục công tác tư tưởng, tâm lý khi chọn trường, khi thi, đặc biệt là giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

Đồng quan điểm, bạn đọc Dungtrinh bổ sung thêm: "Năm cuối cấp lớp 9 hoặc 12, các trường nên tăng cường giảng dạy tâm lý, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho học sinh".

Báo động lỗ hổng kỹ năng sống của con trẻ - Ảnh 1.

Gia đình, xóm làng tổ chức lễ tang cho em N.T.H (nữ sinh treo cổ tự tử sau khi biết điểm chuẩn)

Bạn đọc Le Van thì cho rằng: "Xã hội nói chung, ngành giáo dục nói riêng cần sớm điều chỉnh lại suy nghĩ bằng mọi cách, mọi giá phải vào đại học, phải có tấm bằng đại học. Quan trọng là cần học 1 trường, có 1 nghề phù hợp năng lực mỗi người".

Một số bạn đọc cũng cho rằng nhà trường và các tổ chức xã hội, kể cả những cơ quan truyền thông nên tăng cường hơn nữa thông tin tuyên truyền, giáo dục phù hợp lứa tuổi để trang bị kiến thức về kỹ năng sống, giá trị cuộc sống cho học sinh ở ngưỡng cửa vào đời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo