xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt gần 300 xe máy trong nhóm định đi "bão": Có trẻ dưới 16 tuổi

Ý Linh

(NLĐO) – Trong đêm 6-4, nhiều phụ huynh, người thân của các thành viên trong nhóm "South Viet Nam Scooter Team" (tạm dịch "đội tuyển xe tay ga miền Nam") bị lực lượng chức năng tạm giữ để xác minh, xử lý bày tỏ lo lắng, ngỡ ngàng khi biết con có sở thích “độ" xe máy, đam mê tốc độ.

Trưa 7-5, Công an TP Thủ Đức cho biết công tác xác minh, xử lý gần 300 xe trong nhóm "South Viet Nam Scooter Team" (tạm dịch "đội tuyển xe tay ga miền Nam Việt Nam") cơ bản đã hoàn tất. 

Theo đó, CSGT Công an TP Thủ Đức lập 223 biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các lỗi: để xe ở lòng đường, hè phố trái quy định của pháp luật; có sử dụng bộ phận giảm thanh nhưng không có tác dụng (độ pô); thay đổi kết cấu, màu sắc, nhãn hiệu của xe; không có gương chiếu hậu bên trái của người điều khiển; không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe…

Bắt gần 300 xe máy trong nhóm định đi bão: Có trẻ dưới 16 tuổi - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh lo lắng, đứng ngồi không yên khi nghe tin còn dùng xe máy tham gia "offline", chờ "bão".

Trong đó, có 4 trường hợp điều khiển xe thành đoàn gây mất trật tự an toàn giao thông. CSGT đồng thời tạm giữ 48 phương tiện; 112 giấy phép lái xe, 63 giấy đăng ký xe. Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ 1 cây ba trắc có khả năng sát thương được cất giữ trong cốp 1 xe máy.

CLIP: Lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm.

Qua xác minh, có 25 trường hợp vi phạm dưới 18 tuổi; nhiều trường hợp là nữ giới. Đáng nói, có 3 trường hợp dùng xe tay ga, tham gia hội nhóm có sở thích "độ xe", mê tốc độ này là trẻ em từ 14-16 tuổi.

Hầu hết là con nhà khá giả, có điều kiện mua sắm cho các em xe tay ga có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Sau khi được mua xe, nhiều thanh thiếu niên đã "độ" màu sơn, kết cấu và tăng tốc độ cho phương tiện.

Cũng theo ghi nhận, trong đêm 6-4, rất đông phụ huynh, người nhà của nhóm thanh thiếu niên đã có mặt tại cổng trụ sở công an trên đường Đồng Văn Cống để chờ con. Vì không thể vào bên trong khu vực làm việc của lực lượng chức năng, nhiều người lo lắng, đứng ngồi không yên.

Bắt gần 300 xe máy trong nhóm định đi bão: Có trẻ dưới 16 tuổi - Ảnh 3.
Bắt gần 300 xe máy trong nhóm định đi bão: Có trẻ dưới 16 tuổi - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng xuyên đêm làm việc với nhóm "South Viet Nam Scooter Team".

Có mặt tại đây, ông Nguyễn Văn N. (ngụ quận Tân Bình) cho biết nghe tin con bị công an tạm giữ để xác minh, xử lý sau khi tham gia tụ tập cùng nhóm "South Viet Nam Scooter Team" vợ chồng ông bủn rủn tay chân. "Nghe con nói công an đưa về đây tôi tức tốc chạy tới. Con tôi chưa có bằng lái nhưng thương cháu đi học xa vất vả, vợ chồng tôi cũng ráng sắm cho cháu chiếc tay ga mà không ngờ cháu lại mê "độ" xe, mê tốc độ, nguy hiểm như vậy" - ông N. tâm sự.

Bắt gần 300 xe máy trong nhóm định đi bão: Có trẻ dưới 16 tuổi - Ảnh 5.

Nhóm "South Viet Nam Scooter Team" bị tạm giữ để xác minh, xử lý chiều 6-5.

Trước đó, trưa 6-4, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cùng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức và các trinh sát hình sự đã đột kích kiểm tra địa điểm gặp mặt của nhóm facebook "South Viet Nam Scooter Team" tại quán nước nằm trong hẻm 188 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Thông tin ban đầu, nhóm này sử dụng kênh facebook để liên lạc và lên kế hoạch tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm "độ" xe, đam mê về tốc độ. 

Quá trình tụ tập ngày 6-4, nhóm này còn có kế hoạch đi "bão" sau trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

Đến hiện tại, nhóm "South Viet Nam Scooter Team" không còn tìm kiếm được trên facebook. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo