xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình ổn giá thuốc: Bớt gánh lo cho người nghèo

Bài và ảnh: NGUYỄN THẠNH

Chương trình bình ổn giá thuốc sẽ kéo dài đến tháng 3-2012 với tổng giá trị hơn 50 tỉ đồng. Ban đầu thí điểm thuốc nội, sau đó sẽ triển khai hỗ trợ giá thuốc ngoại

Ngày 26-4, chương trình bình ổn giá thuốc do UBND TPHCM tổ chức đã đồng loạt triển khai trên toàn địa bàn TP với hơn 500 nhà thuốc tham gia. 

Người nghèo được hỗ trợ

Ba nhà thuốc được lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đến dán logo tên “thuốc bình ổn”, niêm yết giá, khai trương chương trình bình ổn trong sáng cùng ngày là Từ Phương (15 Phú Thuận, phường Phú Thuận, quận 7), Mai Bá (khu phố 4, Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè) và Đại lý số 1 (chợ Bình Khánh, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ). Các địa phương này được xem là vùng sâu vùng xa, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Thu (53 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) mỗi ngày kiếm được 20.000-30.000 đồng bằng nghề vác nước đá cây mướn ở bến phà, cho biết do đặc thù công việc phải đi sớm về khuya nên bà thường bị cảm cúm. Mỗi lần bệnh là bao nhiêu tiền công cũng không đủ mua thuốc uống, nhiều lúc chủ tiệm thuốc bên cạnh thương tình cho không.

 Bà Nguyễn Thị Khuyên (51 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) làm nghề bán xôi ở khu vực chợ Bình Khánh, cho biết đời sống người dân ở đây còn nhiều khó khăn, những lúc bệnh nhẹ như cảm cúm, đau dạ dày, đau mắt thì mua thuốc hết 3.000-4.000 đồng/lần uống. Trường hợp bị nặng như đau cột sống, thắt lưng... thì không tìm đâu ra tiền mua thuốc. Khi nghe nói về chương trình bình ổn này, bà Khuyên rất vui vì người nghèo như bà sẽ được hưởng lợi từ chủ trương ý nghĩa này.  

img

Dán logo “thuốc bình ổn” tại nhà thuốc Từ Phương (quận 7-TPHCM)

Theo dược sĩ Dương Thị Tươi, Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Cần Giờ, dân số huyện Cần Giờ hiện khoảng 68.000-69.000 người. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khám, điều trị cho 200 bệnh nhân, trong đó 85% thuộc diện BHYT. Bà Dương Thị Tươi cho biết hiện bệnh viện không có nhà thuốc và gần 290 mặt hàng thuốc của bệnh viện hiện nay đều là hàng trong nước.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, nhân viên nhà thuốc Mai Bá (Nhà Bè), cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 200-300 người đến mua thuốc, phần lớn các loại thuốc điều trị bệnh thông thường như cảm ho, sổ mũi, hạ sốt… Trong khi đó, chủ nhà thuốc Từ Phương (quận 7) cho biết khách hàng phần lớn là công nhân nên chương trình thực sự có ý nghĩa góp phần chia sẻ cho người dân. Vì vậy, đơn vị sẽ cam kết thực hiện đúng.

Doanh nghiệp cam kết trách nhiệm

Theo Sở Y tế TPHCM, chương trình bình ổn giá thuốc kéo dài trong vòng một năm (từ nay đến tháng 3-2012). Bốn đơn vị được chọn là Công ty Cổ phần Dược phẩm Euvipharm, Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 F.T. Pharma, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco và Công ty Cổ phần Dược phẩm Glomed. Các doanh nghiệp này đạt tiêu chí về năng lực sản xuất, đáp ứng lượng thuốc lớn và đạt chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” - GMP-WHO, “Thực hành tốt phân phối thuốc” – GDP, đồng thời đã tự ứng vốn với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.   

PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết có hơn 500 nhà thuốc trên khắp TP với logo để người dân dễ nhận biết có thể đến mua thuốc diện giá bình ổn bất cứ lúc nào mà không sợ bị lầm. Thuốc tham gia bình ổn chiếm 50% nhóm thuốc nhu cầu thiết yếu. Theo chủ trương của UBND TP, việc bình ổn này gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt”. Để thực sự có ý nghĩa đối với người dân thụ hưởng, TP đã yêu cầu các doanh nghiệp tham gia thực hiện cam kết ràng buộc với trách nhiệm rất cao.

Ông Phạm Trung Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Euvipharm, cho biết việc tham gia chương trình bình ổn là vinh dự của doanh nghiệp dược phẩm vì làm điều ý nghĩa cho người dân. Ông Nghĩa cam kết sẽ bảo đảm giá suốt cả năm, dù có bù lỗ cũng phải cung cấp. 

“Đây là lần đầu tiên thí điểm thực hiện, chúng tôi phải đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu. Tiến tới, ngành y tế TP nghiên cứu, triển khai chương trình bình ổn giá thuốc nhập khẩu với các mặt hàng đặc trị về bệnh tim mạch, ung thư, thần kinh… và sẽ không trùng lắp với chương trình của Bộ Y tế hiện nay” - bà Phạm Khánh Phong Lan nói.

Thấp hơn giá thị trường 10%

Theo cam kết của 4 doanh nghiệp, số lượng thuốc tham gia bình ổn là thuốc do các đơn vị sản xuất với giá bán thấp hơn thị trường 10%. Có 45 loại thuộc 10 nhóm thiết yếu trong chương trình này, gồm: thuốc giảm đau - hạ sốt, chống dị ứng, trị tiêu chảy, trị bệnh đau dạ dày, trị ho, thuốc tim mạch, trị tiểu đường, thuốc kháng sinh, kháng viêm và thuốc nhỏ mắt…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo