xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cần những tấm lòng như của ca sĩ Hà Anh Tuấn

Lưu Vĩnh Hy

(NLĐO) - Ca sĩ Hà Anh Tuấn có nghĩa cử đáng trân trọng vì cộng đồng trong thời kỳ đại dịch Covid-19, khi anh tặng 3 phòng cách ly áp lực âm để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Nghĩa cử này của anh nói lên trách nhiệm với xã hội của người nghệ sĩ

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta, dư luận xã hội và cộng đồng mạng lấy làm phiền vì một số người tự xưng là "nghệ sĩ" nhưng đã có những phát ngôn thiếu chính xác, thậm chí xúc phạm đến người nhiễm SARS-CoV2. Có người trong giới showbiz còn trốn cách ly, phát ngôn bừa bãi, thiếu cân nhắc.

Cần những tấm lòng như của ca sĩ Hà Anh Tuấn  - Ảnh 1.

Các chuyên gia của tập đoàn Y tế Deconta (Đức) đến lắp đặt phòng cách ly áp lực âm cho Bệnh viện Dã chiến Củ Chi -TPHCM.

Những hành vi đó rõ ràng là vô trách nhiệm với bản thân và cộng đồng nhưng đó là số rất ít. Mới đây ca sĩ Hà Anh Tuấn đã có hành vi rất đẹp, thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với cộng đồng khi trao tặng 3 phòng cách ly áp lực âm cho TP Hà Nội, TP HCM và Quảng Ninh để phục vụ cho việc điều trị và phòng chống dịch Covid-19, mỗi phòng như vậy có giá khoảng 25.000 Euro.

Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta, nhà nước, các cơ quan chức năng đã làm hết sức để chống dịch và phòng dịch bằng nguồn lực của chính chúng ta và bước đầu đã thành công, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Cho đến nay (13-3), nước ta mới ghi nhận 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã chữa khỏi 16 ca, so với nhiều quốc gia trên thế giới số lượng ca mắc Covid-19 như vậy là ít, thậm chí quá ít; và dịch Covid-19 ở nước ta hoàn toàn trong tầm kiểm soát.

Được kết quả ấy, là nỗ lực của nhà nước, của ngành y tế và toàn xã hội, với sự hợp tác của toàn dân.

Việc ca sĩ Hà Anh Tuấn trao tặng và lắp đặt 3 phòng cách ly áp lực âm cho ngành y tế để phục vụ cho việc điều trị và phòng chống dịch Covid-19 là một nghĩa cử đầy trách nhiệm công dân của anh. Với các bệnh viện, việc trang bị phòng cách ly áp lực âm rất quan trọng, vì nhờ loại phòng đặc biệt này mới ngăn cản được virus SARS-CoV-2 lây lan giữa phòng bệnh này với phòng bệnh khác, rất hữu ích trong việc điều trị cho bệnh nhân. Chức năng của phòng cách ly áp lực âm quan trọng như vậy nhưng không phải bệnh viện nào cũng được trang bị. Nếu cộng đồng tiếp tục chung tay cùng nhà nước như ca sĩ Hà Anh Tuấn, thì khó khăn nào không vượt qua được khi Covid-19 bước vào giai đoạn đại địch trên toàn cầu.  

Nghĩa cử của ca sĩ Hà Anh Tuấn càng  đáng được trân trọng khi anh chia sẻ: "Tôi xem đây là việc mình phải làm và quan trọng là có cơ hội đóng góp một chút công sức của mình cho công tác chống dịch… Sắp tới, tôi cùng bạn bè sẽ tiếp tục tiếp cận, chủ động đề nghị tài trợ tiếp cho những tỉnh thành khác dựa trên nhu cầu diễn biến thực tế của đợt dịch Covid-19 lần này".

Việc các nghệ sĩ, những người nổi tiếng, các tỷ phú góp tiền cùng xã hội chống dịch, làm công tác xã hội là nghĩa cử thường thấy. Theo thống kê của Business Insider, tháng 1-2020, tỷ phú Jack Ma - người giàu nhất Trung Quốc - cam kết chi khoảng 16,7 triệu USD cho việc phát triển vắc-xin chống SARS-CoV-2 cho Trung Quốc và một viện nghiên cứu ở Úc. Cũng với mục đích trên, tỷ phú Bill Gates và vợ mình cam kết quyên góp 100 triệu USD. Tỷ phú Li Ka-Shing, người giàu nhất Hong Kong hỗ trợ 13 triệu USD để giúp đỡ các nhân viên y tế ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) chống dịch…

Các nghệ sĩ xứ Hàn cũng góp hàng triệu USD cùng chính phủ Hàn Quốc chống dịch Covid-19, giúp Hàn Quốc bước đầu đang vượt qua được đại dịch Covidt-19. Có thể kể ra đây như Park Seo Joon góp 100 triệu won (khoảng 85.000 USD), Lee Young Ae (50 triệu won), Suzy (100 triệu won), Kim Woo Bin (100 triệu won)…

Dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, bởi đang ở thời kỳ đại dịch. Tình hình đó nhà nước và  xã hội rất cần nhưng tấm lòng, trách nhiệm như ca sĩ Hà Anh Tuấn đã làm. Và nếu không làm được gì cho xã hội, những người tự xưng là "người nổi tiếng" nên có những phát ngôn, hành động vì cộng đồng, đừng có những hành vi xấu xí để rồi bị xã hội ném đá không thương tiếc!


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo