xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cho dân lập chợ giữa đường

Bài và ảnh: Sông Hậu

Bị doanh nghiệp thất hứa, ngưng đầu tư dự án, UBND huyện đành phải để tiểu thương biến đường thành... chợ

“Hồi trước, đường rộng thênh thang, việc lưu thông dễ dàng. Từ ngày UBND huyện cho phép hàng chục tiểu thương chiếm đường buôn bán, nhà chúng tôi ra vào khó khăn, buôn bán ế ẩm. Đã vậy, các ki-ốt này còn biến cửa nhà chúng tôi thành nơi... để rác, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng....” - chị Lữ Tố Quyên, chủ một cửa hàng kinh doanh ở đường Nguyễn Huệ (tổ 1, ấp Thị, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), bức xúc.

Đường Nguyễn Huệ (thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) biến thành chợ
Đường Nguyễn Huệ (thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) biến thành chợ

Bà Nguyễn Thị Kim Toàn, kinh doanh mỹ phẩm tại nhà, cũng lâm vào cảnh tương tự. “Nếu tạm vài tháng thì đâu ai nói gì nhưng đã kéo dài nhiều năm mà vẫn không thấy làm gì, địa phương cũng không có lời giải thích, cứ để tiểu thương chiếm đường buôn bán như vậy, sao chúng tôi sống nổi” - bà Toàn ấm ức.

Trước đó, đầu năm 2013, chính quyền địa phương có chủ trương bố trí tạm cho khoảng 20 tiểu thương dựng

ki-ốt buôn bán giữa lòng đường Nguyễn Huệ. Việc cho kinh doanh tạm dự định chỉ trong 3 tháng để địa phương giao đất ở khu chợ cũ cho doanh nghiệp xây dựng trung tâm thương mại. Tuy nhiên, sau buổi lễ khởi công hoành tráng đến nay đã gần 3 năm, khu vực này vẫn chỉ là... bãi đất trống dùng để giữ xe và tập kết rác thải.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chánh Văn phòng UBND huyện Chợ Mới, cho biết cuối năm 2012, huyện và tỉnh có chủ trương cho Vinatex An Giang đầu tư xây dựng siêu thị với diện tích 2.400 m2 nên phải di dời ki-ốt của các tiểu thương ra đường Nguyễn Huệ bán tạm. Khi xây dựng xong sẽ bố trí các tiểu thương vào buôn bán xung quanh siêu thị.

“Thế nhưng vào phút chót, phía Vinatex thất hứa, hẹn nhiều lần mà vẫn không xây dựng. Đầu năm 2015, UBND tỉnh An Giang đã rút giấy phép đầu tư, kêu gọi một đối tác mới đầu tư theo hình thức BOT. UBND huyện đã chỉ đạo xúc tiến nhanh hồ sơ để doanh nghiệp này sớm xây dựng siêu thị nhưng chắc cũng mất thời gian khá dài. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm trả lại hiện trạng cũ của con đường” - ông Tuấn khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo