Thứ nhất, khi các cửa hàng, các cơ sở kinh doanh treo biển “xả hàng”, lượng người kéo tới xem và mua hàng rất đông. Lượng khách tăng đột biến trong khi mặt bằng kinh doanh đa số ở mặt tiền các con đường, tuyến phố, nơi có lưu lượng người xe qua lại đông đúc, dẫn tới tình trạng tắc đường, kẹt xe triền miên. Chưa kể, nhiều cửa hàng còn đem quần áo, giày dép... đổ đống trên vỉa hè phía trước, khách hàng dừng xe ngổn ngang dưới lòng đường để chọn lựa khiến khu vực xung quanh bị ùn ứ là khó tránh khỏi.
Thứ hai, đa số cửa hàng, cơ sở kinh doanh khi xả hàng khuyến mãi cuối năm đều muốn gây sự chú ý của khách hàng nên nhiều nơi nếu không thu âm phát tiếng bằng loa thì thuê người đứng phía trước mời gọi bằng hình thức vẫy tay, hét thật to với những câu đại loại như: “Xả hàng giá rẻ bất ngờ!”, “Giày dép khuyến mãi, mọi người ơi”... khiến khu vực xung quanh luôn ồn ào, mất trật tự. Đã có không ít vụ lớn tiếng cãi và đánh nhau giữa những người đi đường vì va quệt xe do mải mê để mắt vào nơi bán hàng khuyến mãi.
Từ thực trạng xả hàng khuyến mãi như trên, mong chính quyền các địa phương cần có biện pháp nhắc nhở, cần thiết thì xử phạt các cơ sở kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất trật tự, ảnh hưởng tới an toàn giao thông cũng như nhịp sống của người dân xung quanh.
Bình luận (0)