xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đừng quên "check-in" đường hoa, hội hoa Xuân

PHAN ANH - XUÂN HÒA

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa phục vụ nhu cầu du Xuân, thưởng ngoạn của người dân, du khách trong nước và quốc tế từ 19 giờ ngày 22-1 đến 21 giờ ngày 28-1 (tức 28 tháng chạp đến mùng 4 Tết)

Sau gần nửa tháng thi công, tối 21-1, đường hoa Nguyễn Huệ, "món ăn tinh thần" không thể thiếu của người dân TP HCM và du khách gần 20 năm nay, đã mở cửa.

Tạo hình theo mô phỏng tranh dân gian Đông Hồ

Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý 2020 có chủ đề "TP HCM - Vững tin tiến bước", dài 720 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, bắt đầu từ ngay phía sau đài phun nước nghệ thuật đến giao lộ Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM).

Có gần 130 linh vật năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ. Đầu đường hoa là phối cảnh gia đình chuột ca hát mừng Xuân. Nhạc trưởng là chuột bố cao 3 m chỉ huy đội nhạc công gồm chuột mẹ cao 2,5 m và 7 chuột nhí cao trung bình 1,5 m. Riêng chuột bố có thể cử động tay, vẫy chào du khách tham quan đường hoa Xuân. Theo chủ xưởng thi công, các linh vật được tạo hình theo mô phỏng tranh dân gian Đông Hồ - đám cưới chuột. Hình ảnh đàn chuột được cách điệu thân thiện và hiện đại, nối đuôi nhau chào đón năm mới.

Đường hoa được thiết kế thành 3 phân đoạn. Phân đoạn I: Xuân của đất trời, Xuân của tình người. Phân đoạn II: TP phát triển, bền vững niềm tin. Phân đoạn III: TP hiện đại, tiến bước vươn xa. Đoạn cuối đường hoa khép lại bằng cảnh đàn chuột vẫy tay chào du khách.

Đừng quên check-in đường hoa, hội hoa Xuân - Ảnh 1.

Tiểu cảnh “Ban nhạc mùa Xuân” được thể hiện qua hình ảnh những chú chuột tạo hình giống những nhân vật phim hoạt hình. Ảnh: XUÂN HÒA

40 năm hội hoa Xuân

Cùng mang chủ đề "TP HCM - Vững tin tiến bước", hội hoa Xuân (HHX) Canh Tý 2020 sẽ diễn ra trong 12 ngày (từ ngày 19 đến 30-1-2020 (nhằm 25 tháng chạp đến mùng 6 Tết) tại Công viên Tao Đàn.

HHX năm nay đánh dấu cột mốc 40 năm nên thiết kế rất độc đáo, ấn tượng. Cổng chính Trương Định thiết kế mô hình số 40 cách điệu với những cánh hoa sắc màu đang vươn mình đón nắng để kỷ niệm lần thứ 40 tổ chức HHX. Xung quanh số 40 là những cánh sen cách điệu, được trang trí bằng các loại hoa cao cấp đủ sắc màu như hồng, vàng, đỏ… Bên trái cổng là hình ảnh gia đình chuột vàng sum vầy đón khoảnh khắc năm mới trong sự sung túc ấm no. Khuôn viên của HHX phía đường Trương Định được bao quanh bởi một dải tường rào làm bằng cây xanh, trên đó trang trí hình ảnh ngộ nghĩnh của 40 linh vật, bắt đầu bằng hình ảnh chú gà Tân Dậu 1981 và kết thúc bằng hình ảnh chú chuột Canh Tý 2020…

Ở cổng Nguyễn Thị Minh Khai, lấy ý tưởng từ cánh chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, kết hợp đèn LED chuyển động sẽ tạo hình ảnh kỳ thú, sinh động. Hình ảnh cách điệu của cánh chim thể hiện sự khát khao vươn lên, phát triển của TP HCM. Đi vào cổng này, khách sẽ thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật được thiết kế mô hình lân sư, đôi bạn chuột lãng mạn bên chiếc xe hoa, dàn nhạc chuột với các nhạc cụ dân tộc…

Cổng Cách Mạng Tháng Tám lấy hình ảnh của một cây mai bonsai thế đổ - một thế đẹp của bonsai để mô tả tính nghệ thuật của nghề tạo hình bonsai nhằm tôn vinh những giá trị sáng tạo mà các nghệ nhân, nhà vườn đã gửi gắm tâm huyết, tình yêu tạo nên chặng đường phát triển không ngừng của HHX. Đặc biệt đây cũng là ý tưởng cành mai Xuân mang dáng rồng bay, nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc "con Rồng cháu Tiên". Cũng ở cổng này, qua khu vực hồ dài, du khách sẽ thích thú trước hình ảnh các chú chuột vui đùa bên nhau khi sử dụng thiết bị công nghệ và nghiên cứu khoa học.

HHX còn là nơi tập trung tất cả tinh hoa của các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mới lạ như bộ sưu tập hoa lan với nhiều chủng loại mới lai tạo, các giống lan hài đột biến, bộ sưu tập lan rừng Việt Nam, bộ sưu tập cây tùng nhập từ Nhật Bản và Đài Loan; các tiểu cảnh dài 5,5 m; bộ hồng cổ và cây hồng cổ trên 100 năm tuổi; nhiều cây mai cổ thụ cao 5-6 m…

Bên cạnh đó là khu phục vụ lễ hội gồm các hoạt động sân khấu nghệ thuật, trò chơi thiếu nhi, khéo tay ngày Tết, triển lãm tranh đẹp, thư pháp chữ Việt, trưng bày hình ảnh về những thành tựu của TP, khu ẩm thực, cùng các khu phụ trợ... 

Tạm cấm một số tuyến đường

Trong thời gian diễn ra đường hoa, TP HCM cấm các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng; đường Mạc Thị Bưởi đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ; đường Ngô Đức Kế đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Đồng Khởi.

Hạn chế các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường kết nối từ đường Đồng Khởi vào đường Nguyễn Huệ: Nguyễn Thiệp, Lê Lợi (lối lưu thông bên cạnh rào chắn); các tuyến đường kết nối từ đường Hồ Tùng Mậu, Pasteur vào đường Nguyễn Huệ: Hải Triều, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp, Lê Lợi (lối lưu thông bên cạnh rào chắn). Lộ trình thay thế: đường Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn; đường Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Công trường Quách Thị Trang - Lê Lợi - Pasteur - Lê Thánh Tôn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo