img
img

ất nước ta có trên 3.260 km bờ biển, với vùng biển rộng hơn 1 triệu km2. Trong 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, có 28 tỉnh, thành phố có biển và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển. Suốt lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển đảo luôn gắn với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và con người Việt Nam.


[eMagazine] Đoàn kết cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Ảnh 2.

Sự có mặt của ngư dân trên các vùng biển Việt Nam không chỉ đơn thuần là những hành trình khai thác đánh bắt hải sản. Hình ảnh mỗi chiếc tàu/thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

[eMagazine] Đoàn kết cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Ảnh 3.

Xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo, với mong muốn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thể hiện sự quan tâm đối với ngư dân, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

[eMagazine] Đoàn kết cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Ảnh 4.

Nhân viên của Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) chăm chút từng đường chỉ khi may cờ cho ngư dân trong chương trình - Ảnh: Quang Liêm

Ngày 1-6-2019, tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Báo Người Lao Động đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức phát động Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. 

Ngay từ những ngày đầu, Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã nhận được sự quan tâm và tham gia trực tiếp của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước như Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Đặc biệt, chương trình đã hân hạnh được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trao tặng cờ cho các ngư dân tiêu biểu tại tỉnh Kiên Giang vào ngày 29-7-2019 và tại tỉnh Bình Định ngày 20-8-2019. 

[eMagazine] Đoàn kết cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Ảnh 5.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao cờ ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: Trần Thường

Đồng thời, không chỉ trên biển, ngay từ đầu chương trình, Báo Người Lao Động cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai tặng cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều phần quà thiết thực cho bà con đồng bào sinh sống dọc đường biên giới trên bộ, thể hiện quyết tâm góp phần bảo vệ sự toàn vẹn thiêng liêng của chủ quyền đất nước chúng ta từ Nam chí Bắc.

Đến nay, sau 2 năm triển khai, vượt qua không ít khó khăn (chưa kể bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid 19 khiến nhiều sự kiện phải lùi lại hay chuyển hình thức), chương trình đã thực hiện được 80 lần trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên phạm vi toàn quốc. Tổng số cờ trao và ký kết trao tặng là 427.521 lá ở 19 tỉnh, thành có biển, gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM, Nghệ An, Thanh Hóa, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng.  

- Trao tặng cờ cho ngư dân 9 đảo: Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc, Tiên Nữ, Hòn Tre, Lý Sơn, Phú Quý, Cù Lao Chàm, Bạch Long Vỹ. 

- Trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân 40.000 lá cờ Tổ quốc để tặng ngư dân đánh bắt gần 33 đảo, điểm đảo ở Trường Sa; Trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân 20.000 cờ Tổ quốc để tặng ngư dân đánh bắt gần 15 nhà giàn ở vùng biển phía Nam.

- Trao tặng gần 10.000 lá cờ Tổ quốc cho chiến sĩ, đồng bào sống dọc đường biên giới trên bộ tại 8 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Nam, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang.

[eMagazine] Đoàn kết cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Ảnh 6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân tiêu biểu tỉnh Kiên Giang ngày 29-7-2019 - Ảnh: Quang Liêm

Ngày 22-12-2019, chương trình đã được nhận thư khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong thư có đoạn viết: "Việc thực hiện chương trình này không những thể hiện trách nhiệm của người làm báo trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong từng người Việt Nam, để bà con ngư dân của chúng ta vững tâm, đoàn kết cùng nhau vươn ra khơi xa, bám biển".

[eMagazine] Đoàn kết cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Ảnh 7.

Thư của Thủ tướng gửi tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên Báo Người Lao Động

Ngày 21-6-2020, trong dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động lại vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trực tiếp trao Giải A - Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 14 và Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao Giải Nhất - Giải Báo chí TP HCM lần thứ 38. 

[eMagazine] Đoàn kết cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Ảnh 8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Giải A báo chí Quốc gia lần thứ XIV - năm 2019 cho ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động

Chúng ta tin tưởng rằng, với sự chung tay của  toàn xã hội, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo thêm nguồn động lực, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc!


[eMagazine] Đoàn kết cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Ảnh 9.

Chiều 14-4-2021, Báo Người Lao Động và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức lễ ký kết đồng hành Chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương". Đây là một hợp phần quan trọng của Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao Động khởi xướng và thực hiện từ tháng 6-2019.

[eMagazine] Đoàn kết cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Ảnh 10.

Báo Người Lao Động và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Lễ ký kết đồng hành Chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" - Ảnh: Tấn Thạnh

Tại lễ ký kết, VRG đã trao 5 tỉ đồng cho Báo Người Lao Động để đồng hành thực hiện Chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương". Số tiền này sẽ được VRG trao cho Báo Người Lao Động trong vòng 2 năm 2021 và 2022 để trang bị 100.000 lá cờ Tổ quốc cho các đơn vị biên phòng, nhân dân sinh sống khu vực biên giới, qua đó góp phần khẳng định chủ quyền của đất nước.

Chia sẻ về sự hợp tác của 2 đơn vị, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận đánh giá đây là một chương trình rất thiết thực. Theo ông Thuận, không chỉ đối với tập đoàn mà các công ty thành viên cũng sẽ tham gia chương trình phù hợp với năng lực, điều kiện và khả năng của mình.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cho rằng Chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" là sáng kiến chung của Hội Nhà báo TP, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Báo Người Lao Động, sẽ góp phần làm cho Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

[Video] Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bảm biển" trao cờ cho ngư dân tỉnh Bình Thuận

"Với sự chung tay của các cán bộ, công nhân viên VRG nói riêng và toàn xã hội nói chung, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", trong đó có chương trình đồng hành "Cờ Tổ quốc biên cương" sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo thêm nhiều động lực, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển và đồng bào sống dọc biên giới trên bộ tiếp tục làm kinh tế, đồng thời tăng cường cảnh giác, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên bộ" - ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cũng khẳng định từ chương trình phối hợp với VRG, Báo Người Lao Động ấp ủ dự định tiến tới vận động thêm một số đơn vị đồng hành để có thể về lâu dài sẽ dựng những cột cờ Tổ quốc ở dọc biên giới trên bộ. "Tại các bản, làng thì làm cột cờ lớn; còn trước nhà mỗi người dân có thể là những cột cờ nhỏ hơn, để làm sao xuyên suốt dọc biên giới trên bộ Việt Nam đều đỏ thắm cờ Tổ quốc. Hình ảnh đó đẹp, thiêng liêng và vững chắc biết bao. Một cây thì có thể bẻ được nhưng vạn cây thì không thể bẻ được. Chúng ta sẽ mãi mãi giữ gìn biên cương lãnh thổ cho con cháu ngàn đời sau" - ông Tô Đình Tuân nêu ý tưởng và quyết tâm.


[eMagazine] Đoàn kết cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Ảnh 12.

- Tiếp tục trao 560.000 lá cờ cho 28 tỉnh, thành có biển trên (Mỗi tỉnh, thành 20.000 lá cờ Tổ quốc)

-  Phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam tặng 100.000 lá cờ đến ngư dân trên địa bàn các Vùng do Hải quân quản lý (gồm các Vùng: 1, 2, 3, 4, 5).

- Phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng 100.000 lá cờ đến ngư dân trên địa bàn các Vùng do Cảnh sát biển quản lý (gồm các Vùng: 1, 2, 3, 4).

[eMagazine] Đoàn kết cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Ảnh 13.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giúp ngư dân treo cờ Tổ quốc lên tàu chuẩn bị ra khơi - Ảnh: Hoàng Tuấn

- Phối hợp cùng Lực lượng kiểm ngư Việt Nam; các nghiệp đoàn nghề cá và Tổng cục Thủy sản-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng ngư dân 100.000 lá cờ Tổ quốc.

- Phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng 100.000 lá cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bà con đồng bào sống dọc đường biên giới của các tỉnh, thành có đường biên giới trên bộ. (Kết hợp xây cột cờ ở một số địa điểm vùng biên)

- Phối hợp cùng các lực lượng vũ trang, các địa phương trong cả nước tổ chức lễ thượng cờ, chào cờ tại các đảo tiền tiêu và trao tặng 40.000 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân sinh sống trên các đảo tiền tiêu.

Ngoài ra, chương trình còn phối hợp với ngành Y tế, các doanh nghiệp trong cả nước tặng thuốc, dụng cụ sơ-cấp cứu cho bà con ngư dân tiêu biểu; đồng thời tăng cường tuyên truyền thông tin về luật pháp và chủ quyền biển, đảo.


Vũ Tùng - Phan Anh - Lê Duy
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên