xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ghi nhận công lao các "hiệp sĩ"

Phạm Dũng - Lê Phong

Công an TP HCM sẽ nghiên cứu, kiến nghị các ngành chức năng ban hành quy định, cơ chế để có cơ sở quản lý quy củ mô hình "hiệp sĩ"; đào tạo bài bản cho họ về nghiệp vụ, tâm lý tội phạm...

Sáng 15-5, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM, đã chủ trì buổi họp báo thông tin chi tiết về vụ trọng án khiến 2 "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi (SN 1979, quê Bình Định), Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) tử vong và 3 "hiệp sĩ" khác bị thương.

Đâm chết 2 người trong 13 giây

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết ngay sau khi các đối tượng gây án chưa đầy 9 giờ, Công an huyện Hóc Môn đã tạm giữ Nguyễn Hồng Châu Phú (SN 1994, ngụ quận Tân Phú) để lấy lời khai. Lúc đầu, Phú ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội, trưng ra chứng cứ ngoại phạm. Sau nhiều giờ đấu tranh, Phú thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra đồng phạm là Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, tự Tài "mụn").

Tối 14-5, Công an TP HCM đã vây bắt Tài khi y đang lẩn trốn tại một căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp. Biết bị bao vây, Tài cố thoát thân, dùng súng đe dọa chống trả nhưng cuối cùng cũng thúc thủ, tra tay vào còng. Công an TP HCM thu giữ được xe Exciter mang biển kiểm soát giả.

Ông Phan Anh Minh cho rằng đây không chỉ là hậu quả đau thương, mất mát đối với các nạn nhân mà còn gây phẫn uất đối với người dân TP. Công an TP HCM và nhân dân ghi nhận công lao của các "hiệp sĩ" đã phá và bắt giữ nhiều đối tượng, băng nhóm tội phạm.

"Ngay khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã dồn hết lực lượng tham gia phá án nhanh chóng để phần nào làm dịu nỗi đau thương. Trong 2 ngày qua, tôi nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi có ý trách móc về những vấn đề như Công an phường 2, quận 3 không giúp đỡ các nạn nhân. Về vấn đề này, cần nói cho rõ để nhân dân được hiểu. Công an phường 2, quận 3 có mặt tại nghĩa trang đang giải tỏa gần đó để hỗ trợ Công an phường 10, quận 3 ngăn chặn những hành vi mê tín dị đoan. 

Khi nhận được tin báo của người dân, một chiến sĩ Công an phường 2 đã cử bảo vệ dân phố đến Công an phường 10 trình báo. Lúc này, các chiến sĩ công an cũng đã có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đến bệnh viện. Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ 13 giây và hung thủ lên xe tẩu thoát nhanh chóng" - ông Minh thông tin.

Ông Minh cho rằng việc "ném đá" trên mạng đối với lực lượng công an, cho rằng thiếu trách nhiệm là không công bằng; cần nhìn nhận khách quan, đúng đắn.

Ghi nhận công lao các hiệp sĩ - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM thăm “hiệp sĩ” Trần Văn Hoàng ngày 15-5Ảnh: Nguyễn Thạnh

Mô hình "hiệp sĩ" chưa vững

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, Công an TP HCM đã nắm số liệu các nhóm "hiệp sĩ" hoạt động trên địa bàn. Theo đó, mô hình "hiệp sĩ" còn một số bất cập như: chưa được công nhận, chưa có quy chuẩn, không được sử dụng công cụ hỗ trợ... Nếu không được bồi dưỡng, quản lý thì nguy cơ lệch lạc rất lớn. Một khi có mô hình chính thức, được quản lý và ổn định lâu dài thì sẽ trở thành nơi vun đắp lý tưởng cho một hoạt động lành mạnh trong việc phòng chống, trấn áp tội phạm.

Ông Minh cho biết do hiện vẫn chưa tìm thấy quy định nào về mô hình này nên Công an TP HCM sẽ nghiên cứu, kiến nghị các ngành chức năng ban hành quy định, cơ chế để có cơ sở quản lý quy củ. Những người tham gia bắt cướp cần được đào tạo bài bản về những vấn đề nghiệp vụ, tâm lý tội phạm...

"Tôi thừa nhận tình trạng an ninh tại TP HCM còn nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng phải giải quyết căn cơ nguyên nhân phát sinh tội phạm, còn việc trấn áp chỉ là giải quyết phần ngọn. Tỉ lệ người nghiện ma túy là nguyên nhân phát sinh tội phạm cướp giật. Ngoài ra, hiện TP HCM có lượng người nhập cư rất đông, lại không có nơi cư trú ổn định. Trong khi đó, Công an TP HCM dù được đầu tư, trang bị vũ khí ngày càng tốt hơn nhưng vẫn đối mặt với việc tinh giản biên chế… Vì vậy, việc phòng chống, trấn áp tội phạm gặp rất nhiều khó khăn, tồn tại" - Thiếu tướng Phan Anh Minh nhấn mạnh. 

Lời khai của nghi phạm

Tối 13-5, Nguyễn Hồng Châu Phú gọi điện thoại rủ Nguyễn Tấn Tài đi trộm xe máy. Phát hiện một chiếc xe SH để ngoài cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, Phú dừng xe để Tài xuống trộm.

Bị đội "hiệp sĩ" Tân Bình vây bắt, Tài rút dao tấn công, sau đó Phú chở Tài chạy mất hút theo hướng vòng xoay Dân Chủ (quận 3).

Sau khi Phú sa lưới, Tài lẩn trốn nhiều nơi và bị Công an TP HCM bắt ở phường 9, quận Gò Vấp.

Tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Công an TP HCM cho biết đang làm thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với 2 "hiệp sĩ" đã tử nạn; đồng thời, xem xét hoàn cảnh gia đình, bảo đảm việc học hành cho con các "hiệp sĩ" đến lúc trưởng thành và chăm sóc đầy đủ cho cha mẹ họ.

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS TP HCM cũng trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho các anh Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy vì những nghĩa cử vừa qua.

P.Dũng - N.Thạnh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo