xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giẫm đạp cướp lộc đền Trần: Nên bỏ lễ hội khai ấn?

NLĐO

(NLĐO)- Đêm 14 rạng sáng rằm tháng Giêng, tại đền Thiên Trường (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) hàng vạn người đã chân lấn, xô đẩy để cầu may, xin lộc. Nhìn cảnh tượng này, nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động đề nghị nên bỏ lễ hội này.

Việc đi dự lễ đền Trần không có gì phải nói nếu không có chuyện hàng vạn người cuồng tín, sau 12 giờ đêm đã xông vào cấm cung để tìm kiếm lộc. Một số khác thì dùng tiền xoa vào các vật thờ cúng, chạm vào các bát hương, lư đồng, bảo kiếm, mình hạc rồi xoa lên đầu, tay chân…cầu mong khỏe mạnh, bình an cho gia đạo.

Bạn Khac Vy phê phán: "Cái trò vớ vẩn, mê tín dị đoan đáng bỏ đi này không biết sẽ giúp người đi cướp lộc được cái gì ngoài hy vọng hão huyền. Sao không lo sống cho có nhân quả. Gieo nhân tốt sẽ gặp quả tốt, không gieo gì chỉ có cỏ hoang mà thôi. Thật đáng trách những kẻ vẽ chuyện ra để tổ chức những lễ hội vô bổ này. Chính phủ nói hơi nhiều sao không thấy có ý kiến gì". Bạn Trung Thành thì thắc mắc: "Ý nghĩa của lễ hội này là gì? Cổ vũ cho nạn cướp giật chăng?..."

Theo nhiều bạn đọc, các lễ hội ngày nay đã biến tướng nhiều do nhiều người mê tín, dị đoan quá mức dẫn đến các hành vi cuồng tín. Như bạn Trí phân tích: "Nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ cũng không ngoài mục đích chính là cầu cho mưa thuận gió hòa,quốc thái dân an, một nét đẹp tâm linh cần gìn giữ, thế nhưng nhiều người lợi dụng biến nó thành máy hút tiền, thần thánh hóa, nào là kiệu bay, cướp lộc ấn của đền, ném tiền, sờ vào kiệu hay các đồ thờ cúng để cầu may... gây ra cảnh cực kỳ bát nháo. .Người ta lầm lẫn giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan, hai phạm trù này hoàn toàn khác biệt".

Bạn đọc Bà Tám đặt vấn đề: "Việc này năm nào cũng nói, cũng viết vậy. Đúng là một lễ hội làm cho tốn kém không biết bao nhiêu công sức. Có cần năm nào cũng rần rần như thế không. Tại sao ta không biết cách để giảm thiểu!".

Tuy nhiên, đa số bạn đọc đều cho rằng nên bỏ lễ hội này để giảm bớt những hủ tục, góp phần giảm thiểu nạn mê tín đội lốt văn hóa tín ngưỡng dân gian trong cộng đồng. Không thể có chuyện cướp được ấn hay có lộc từ đền Trần là sẽ làm ăn may mắn, gia đạo bình an nếu bản thân ta không nỗ lực, phấn đấu cho cuộc sống của mình tốt hơn.

Bạn chinhtri góp ý: "Tại sao mọi người không lo làm đi mà phải chầu chực xin cái ấn này để làm gì. Nếu là lộc thì trời cho ai nấy hưởng, sau khi xin được ấn rồi người người trong lễ này hãy xem lại hình ảnh của mình xem thế nào".

Đồng thuận với ý kiến trên, bạn Kỳ Trịnh nói: "Nếu thần linh ứng nghiệm theo mong muốn thì chúng ta đã sống trên ngưỡng cửa thiên đường; nước Mỹ, nước Nhật hay các nước phát triển khác phải ngước nhìn chúng ta với ánh mắt thèm thuồng".

Theo bạn lê trọng luân, nạn cướp ấn Đền Trần đã phần nào phản ánh được thực trạng của xã hội hiện nay, mất niềm tin vào nhiều thứ nên gửi niềm tin vào thần thánh. "Quan thì tham ô, chạy chức quyền, khấn vái cầu bình yên. Dân thì cầu may tại chùa chiền, cờ bạc, xổ số mong giàu nhanh hơn... đang là những nét văn hóa tiêu cực của xã hội...". Thế nên cách tốt nhất là "Nhà nước cần nghiêm cấm những lễ hội kiểu này"- bạn hanglong đề xuất.

Bạn đọc Ngọc Khánh Linh cũng đồng ý là "Đã là cướp thì chẳng có gì là hay ho. Thời buổi này mà nhiều người vẫn còn mê muội thế. Dẹp bớt đi các lễ hội vô bổ đỡ hao tốn sức người và tiền bạc". Bạn thanhpham đã tán thành: "Mê tín sinh ra trong đền chùa. lễ hội. Chính quyền phải làm dep bỏ phát ấn".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo