xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khốn đốn vì trụ điện phóng hỏa gây cháy nhà

Bài và ảnh: Dương Minh Phương

Vụ cháy gây thiệt hại tài sản hơn 3 tỉ đồng nhưng hơn nửa năm trôi qua, ngành điện vẫn thoái thác trách nhiệm

Ngôi nhà số 124 Lê Lai, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre của chị em bà Trần Thị Mỹ Ly (SN 1964) và ông Trần Quốc Định (SN 1973, Trưởng khu phố 2) - chuyên kinh doanh quần áo may sẵn, đồ chơi trẻ em… - gần như cháy rụi trong đêm 12-8-2018.

Sau quá trình điều tra và căn cứ kết quả giám định, Công an huyện Mỏ Cày Nam xác định vụ cháy không có dấu hiệu tội phạm nên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Kết luận giám định ngày 24-9-2018 của Phân viện Khoa học Hình sự phía Nam - Bộ Công an nêu: "Trên đoạn dây dẫn điện (phía trụ dẫn điện ngoài đường) bị cháy hết lớp vỏ cách điện, lộ lõi đồng nhiều sợi, đứt đoạn đầu có dấu vết kim loại nóng chảy (thu tại vị trí dưới cột điện), gửi giám định phát hiện thấy dấu vết chạm, chập điện xảy ra trước khi cháy".

Khốn đốn vì trụ điện phóng hỏa gây cháy nhà - Ảnh 1.

Toàn bộ ngôi nhà gần như cháy rụi

Từ kết luận này, cho rằng đám cháy xuất phát từ trụ điện ngoài đường, cháy lan vào căn nhà, ông Định đã làm đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại nhà và tài sản do chập điện gây ra.

Phúc đáp đơn, ông Phạm Hữu Phúc, Giám đốc Điện lực huyện Mỏ Cày Nam, cho biết: "Từ các cơ sở khoa học và các hồ sơ tài liệu liên quan, nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định rõ ràng, phía ngành điện đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật… Trên các cơ sở chứng cứ có tại hiện trường, không loại trừ khả năng vụ cháy có thể xảy ra phía sau điện kế (đồng hồ điện), từ các thiết bị sử dụng điện có phát sinh nhiệt làm phát sinh nguồn cháy trong nhà, tác động làm cháy phần dây dẫn từ bên trong đến phía trên nóc nhà, dẫn đến chạm chập dây dẫn lên các chi tiết kim loại, gây ra đứt dây dẫn của điện lực".

Theo văn bản này, tại vị trí đấu nối nhánh rẽ vào nhà của các hộ sử dụng điện luôn có cầu chì trời, dùng để bảo vệ các trường hợp chạm chập dây dẫn phía sau. "Nếu đã có cầu chì trời bảo vệ, vì sao người dân phát hiện đám cháy xuất phát ban đầu từ phía trụ dẫn của ngành điện? Hơn nữa, kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an cũng thể hiện rất rõ trách nhiệm thông qua việc thu lấy mẫu và niêm phong vật chứng tại hiện trường" - ông Định bức xúc.

Theo ông Định, sau Tết nguyên đán, phía điện lực đã mời bà Ly và ông đến xin được "hỗ trợ, chia sẻ thiệt hại" cùng gia đình với số tiền 150 triệu đồng. Khoản tiền này, theo ông Phúc, do vận động cán bộ, nhân viên trong cơ quan đóng góp chứ không lấy từ công quỹ của ngành điện. Tuy nhiên, ông Định và bà Ly đã từ chối nhận khoản tiền hỗ trợ, đồng thời làm đơn khởi kiện Điện lực huyện Mỏ Cày Nam tại TAND huyện. Tòa án đã đồng ý thụ lý vụ kiện và đề nghị phía ông Định phải nộp tạm ứng 47 triệu đồng án phí sơ thẩm. Do không thể tìm đâu ra tiền đóng án phí, ông Định đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng và báo chí.

Theo thống kê và các chứng cứ gửi cơ quan điều tra, bà Ly bị thiệt hại tài sản gần 1,4 tỉ đồng từ vụ cháy, ông Định thiệt hại trên 800 triệu đồng. Riêng ngôi nhà bị cháy rụi, phải xây dựng lại khoảng 500 - 700 triệu đồng. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo