xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không thể động viên học sinh bằng “đặc cách”

Đỗ Tấn Ngọc (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Sơn Tịnh-Quảng Ngãi)

Mấy ngày nay, dư luận bàn tán việc Trường THPT Hùng Vương (quận 5, TP HCM) cho điểm 10 tất cả môn học của một số học sinh (HS) lớp 12 tham gia kỳ thi chọn HS giỏi cấp TP. Theo lý giải của ban giám hiệu, mục đích của việc ưu tiên này là nhằm tạo điều kiện cho các em yên tâm tham gia đội tuyển thi HS giỏi, mang lại vinh dự cho nhà trường; đồng thời, trường cũng đã thừa nhận làm sai quy định.

Mỗi năm học, HS tham gia rất nhiều cuộc thi, hội thi về văn hóa, thể dục thể thao… do nhà trường hoặc các cấp phát động. Lâu nay, để khuyến khích, cổ vũ tinh thần HS, hầu hết các trường, thầy cô giáo đã có nhiều hình thức động viên, phổ biến nhất là cho điểm, thưởng điểm. Có trường “chơi đẹp” thì đặc cách, cho điểm tối đa (như Trường THPT Hùng Vương đã làm). Có trường cho bằng số điểm cao nhất của HS tại lớp đó ở từng bộ môn đạt được trong học kỳ hoặc cả năm. Cũng có trường tổ chức kiểm tra lại sau đó cộng cho mỗi HS vài ba điểm. Ngoài ra, nhiều trường còn nâng đỡ HS đi thi về xếp loại hạnh kiểm, đáng loại trung bình cho lên loại tốt; nếu có vi phạm gì thì xí xóa, bỏ qua. Biết là sai, chưa đúng với quy định, hướng dẫn nhưng đã thành “lệ”, thành thói quen nên năm nào cũng như thế. Rất hiếm có chuyện phụ huynh, HS đi kiện, thưa nhà trường, thầy cô giáo về việc cộng điểm, đặc cách những đối tượng ấy.

Quy chế thi tuyển sinh vào 10, Quy chế thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hiện hành đều có một số điều khoản về điểm ưu tiên, cộng điểm khuyến khích, đặc cách đối với HS dự thi quốc tế, khu vực, đối với người khuyết tật, đối với các trường hợp đau, ốm, tai nạn… Đây là việc làm đúng đắn, cần thiết. (Ví dụ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT nếu không cộng điểm khuyến khích cho xếp loại chứng nhận nghề phổ thông thì sẽ không có mấy HS học). Tuy nhiên, với việc cho điểm, thưởng điểm như trên là hoàn toàn sai quy định, cần lấy Thông tư 58 làm chuẩn để có sự đồng bộ, thống nhất. Nghĩa là HS tham gia các cuộc thi, hội thi ở bất kỳ thời điểm nào cũng đều phải được kiểm tra lại từ bài kiểm tra 15 phút đến bài kiểm tra học kỳ, với mức độ nội dung, kiến thức tương đương nhằm tạo sự công bằng đối với những HS khác. Còn để động viên các em đi thi HS giỏi, thi năng khiếu, tham gia phong trào…, nhà trường, thầy cô giáo nên chọn hình thức khác, chẳng hạn như khen thưởng thật xứng đáng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo