Tôi đã từng học nghề sư phạm, không biết các trường khác thì sao chứ trường tôi học không truyền cho chúng tôi các phương pháp giáo dục nhân cách học sinh bằng bạo lực. Mục đích của việc điều tra ai là thủ phạm không phải là để trừng trị mà để giáo dục các em cơ mà.
Thế thì tại sao các thầy cô đáng kính lại dùng bạo lực đối với các em. Đánh các em là vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em, bảo vệ quyền con người. Có lỗi thì bị phạt nhưng không lẽ cho cả lớp phải ăn đòn thì quý thầy cô đáng kính mới giáo dục các em được sao?
Các thầy cô có biết rằng bạo lực là cách ứng xử của xã hội kém văn minh, dã man không? Nếu biết điều đó thì quý thầy cô đã không làm thế. Và những con người đã thực hiện những hành vi dã thú như vậy thì không thể là người đi làm giáo dục được.
Lê Văn Dụng- số 03 đường Nguyễn Văn Tiết, TT Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
Hãy kiểm điểm và kỹ luật người có liên quan
Có lẽ nên yêu cầu Bộ Giáo dục làm một cuộc tổng kiểm tra lại đạo đức nhà giáo của toàn bộ giáo viên trên cả nước, nhất là các giáo viên ở những địa phương có thành tích đánh đập học sinh như Đồng Nai. Trong thời gian gần đây, hiện tượng đánh học sinh gia tăng đáng báo động trái với truyền thống giáo dục của Việt Nam và quốc tế. Tôi yêu cầu Bộ giáo dục hãy tiến hành kiểm điểm và kỹ luật tất cả những giáo viên và hiệu trưởng, hiệu phó có liên quan vì những người này không nên làm giáo viên nữa, nền giáo dục nước ta không cần tới họ.
Võ Xuân Vỹ (voxuanvy2003@yahoo.com) |
Bình luận (0)