xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo huyện bất ngờ về công trình tiền tỉ nằm “phơi sương”

T.Nốt

(NLĐO) - Lãnh đạo huyện ở tỉnh Kiên Giang cũng không ngờ ở địa phương mình quản lý lại có công trình trường học nằm "phơi sương" nhiều năm qua nhưng không đơn vị nào báo cáo vụ việc.

Ngày 29-2, bà Đặng Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Thị Trấn thuộc thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, xác nhận tại đơn vị hiện có đến 6 phòng dành cho học sinh bán trú được xây dựng giống như phòng học nhưng đã không sử dụng trong nhiều năm qua do phụ huynh không có nhu cầu cho con em ở lại trường. Cũng do là phòng dành cho học sinh bán trú nên nhà trường không thể tận dụng để thay đổi công năng sử dụng thành phòng chức năng gì khác ở đơn vị.

Lãnh đạo huyện bất ngờ về công trình tiền tỉ nằm “phơi sương” - Ảnh 1.

Công trình trị giá hơn 4,2 tỉ đồng đang nằm "phơi sương" do không có nhu cầu sử dụng.

"Trước đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Vĩnh Thuận muốn đầu tư cho đơn vị thành trường trọng điểm trong huyện nên xây dựng dãy phòng này cho những học sinh đi học xa nhà thuộc các xã khác. Tuy nhiên, khi dãy phòng này vừa xây xong thì hầu hết các xã khác cũng đã có trường cấp 2 đầy đủ nên mới dư ra như vậy. Hơn nữa, hiện học sinh tại trường chỉ học 1 buổi/ngày nên phụ huynh cũng không muốn con em của họ ở lại trường để làm gì"- bà Thủy nói.

Về vấn đề này, ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, cho biết ông cũng thật sự bất ngờ trước thông tin này vì chưa nghe lãnh đạo Phòng GD-ĐT báo cáo tình hình cũng như đưa ra hướng giải quyết như thế này để tránh lãng phí tài sản.

"Tuy tôi phụ trách mảng này nhưng đến giờ vẫn chưa nghe đơn vị nào xin ý kiến về việc tận dụng dãy phòng đó để làm gì khác. Theo quy định, nhà trường muốn sử dụng như thế nào thì đề xuất với lãnh đạo phòng. Trong trường hợp lãnh đạo phòng không thống nhất thì UBDN huyện mới xem xét rồi đưa ra hướng chỉ đạo giải quyết"- ông Hậu khẳng định.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, dãy 6 phòng bán trú này được thiết kế nằm phía sau trong khuôn viên Trường THCS Thị Trấn và có dạng phòng học. Công trình đã hoàn thành vào đầu tháng 12-2018 với tổng kinh phí hơn 4,2 tỉ đồng và đã bàn giao cho đơn vị khai thác nhưng đến nay vẫn nằm "phơi sương" do không có nhu cầu sử dụng. Chủ đầu tư dự án là Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận. Đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Thuận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo