xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo làm gương, tiếp "lửa nhiệt tình"

Bài và ảnh: Quang Nhật

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế Nguyễn Duy Cường khẳng định sau những lần lãnh đạo tỉnh cùng dọn rác, số người dân tham gia ngày càng tăng, ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao

“Phải làm thế nào để khi mình chưa đến thì dân trông mong, khi mình đến thì dân giúp đỡ, khi mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc” HỒ CHÍ MINH

Sáng sớm, khi đoàn du khách đầu tiên đặt chân tới nhà vườn trên đường Phú Mộng (phường Kim Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì người dân ở đây đã làm gần xong một Ngày chủ nhật xanh. Hơn 100 người, đa số là các bạn trẻ khoác áo xanh, "vật lộn" với rác và bèo trên sông.

Luôn đồng hành

Buổi ra quân Ngày Chủ nhật xanh hôm ấy có cả ông Huỳnh Văn Tô, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12 (phường Kim Long), cùng nhiều người khác đã luống tuổi.

Ông Tô cho biết chủ nhật nào chi bộ, đoàn thanh niên và các chi hội ở đây đều triển khai dọn dẹp vệ sinh ở khúc sông này, không thì tại các tuyến đường. Ông tin rằng thanh niên bây giờ đi làm ăn xa, ít nhiều có tác động của xã hội nhưng ở địa phương thì việc huy động họ tham gia công việc cộng đồng vẫn rất dễ. "Chúng tôi là người lớn, là đảng viên thì luôn làm gương, đồng hành cùng các em trong tất cả mọi công việc tình nguyện xã hội. Để kêu gọi các em, lúc đầu chúng tôi phân công mỗi người đến từng nhà hoặc tổ chức các buổi sinh hoạt" - ông Tô nói về "bí quyết" huy động thanh niên.

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế, cho biết sau gần 1 năm thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh "Hành động vì Thừa Thiên - Huế thêm sáng - xanh - sạch - đẹp" của UBND tỉnh mà đơn vị này giữ vai trò chủ lực, phong trào đã về tận từng tổ dân phố, xóm làng và người dân trực tiếp tham gia. "Chúng tôi đã tổ chức 44 đợt ra quân với hơn 450.000 lượt đoàn viên thanh niên, người dân tham gia. Phong trào đã lan tỏa, góp phần thay đổi nhận thức rất lớn đối với người dân về môi trường" - ông Cường phấn khởi.

Trước đây, bãi tắm biển Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thường bị du khách phàn nàn bởi rác quá nhiều, nay điều đó dần thay đổi sau lễ ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh do UBND thị trấn Thuận An tổ chức vào đầu năm. Ngay sau lễ phát động, đích thân ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cùng hàng ngàn bạn trẻ đi dọc bãi biển nhặt từng cọng rác.

Không chỉ ở bãi biển, ông Thọ còn nhiều lần cùng Đoàn Thanh niên dọn dẹp vệ sinh ở các khu dân cư, trên sông Hương, Làng Đại học Huế, bãi biển xã Hải Dương (thị xã Hương Trà)...

Lãnh đạo làm gương, tiếp lửa nhiệt tình - Ảnh 2.

Lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa

Sẵn sàng đi bất cứ đâu

Ông Nguyễn Duy Cường phân tích việc lãnh đạo tỉnh cùng tham gia dọn rác đã tiếp thêm "lửa nhiệt tình" cho đội ngũ đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào tình nguyện. Sau những lần như thế, số lượng người tham gia ngày càng tăng, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng cao.

Ngày chủ nhật xanh là một trong nhiều chương trình tình nguyện mà Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế thực hiện trong năm 2019 với chủ đề "Năm thanh niên tình nguyện - Hành động vì Thừa Thiên - Huế sáng - xanh - sạch - đẹp". Trong đó, hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, nhiều công trình được thanh niên đăng ký đảm nhận; tình nguyện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó là duy trì các hoạt động tình nguyện cao điểm như: Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Xuân biên giới, Tết hải đảo...

Theo ông Nguyễn Duy Cường, phong trào thanh niên tình nguyện của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ghi được dấu ấn sâu sắc trong khoảng 20 năm qua và đã có hàng chục vạn lượt thanh niên, học sinh - sinh viên tham gia trên nhiều lĩnh vực xã hội, sẵn sàng đi bất cứ đâu khi Tổ quốc cần, góp thêm sức trẻ cho công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo làm gương, tiếp lửa nhiệt tình - Ảnh 3.

"Các bạn trẻ rất muốn tham gia những phong trào tình nguyện, ngoại trừ một số trường hợp do cuộc sống khó khăn phải đi làm ăn xa nên không có điều kiện cống hiến. Tinh thần của thanh niên hiện nay vẫn rất tốt, chỉ một bộ phận nhỏ chọn đứng ngoài cuộc đối với các chương trình tình nguyện vì xã hội" - ông Cường đúc kết. 

Dấu ấn 20 năm

Hơn 20 năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện hơn 74.000 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 144 tỉ đồng; vận động, xây dựng và sửa chữa gần 1.000 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhân ái... Tổ chức gần 3.000 đội hình với trên 6.500 lượt y - bác sĩ trẻ tham gia gần 3.000 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 423.000 người dân và có trên 141.000 lượt thanh niên hiến máu nhân đạo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo