xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo quận 1 "xử" cơ quan nhà nước lấn vỉa hè

Bài và ảnh: SỸ ĐÔNG

(NLĐO) - Quận 1, TP HCM quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, ngay cả Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của quận xây bồn cây trên vỉa hè cũng bị xử lý

Ngày 20-2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè.

Điểm đáng chú ý ở đợt ra quân lần này đó là các lực lượng “sẵn sàng” lập biên bản đối với các trụ sở cơ quan nhà nước lấn chiếm vỉa hè.


Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, trực tIếp kiểm tra, chấn chỉnh lòng lề đường

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, trực tIếp kiểm tra, chấn chỉnh lòng lề đường

Khoảng 10 giờ, đoàn kiểm tra đã tháo dỡ bục đệm bằng sắt đóng xuống vỉa hè làm lối cho xe máy ở một trụ sở ngân hàng gần ngã tư Nam Quốc Cang - Nguyễn Trãi. Ngoài ra tại đây, lực lượng chức năng cũng tháo dỡ nhiều biển hiệu quảng cáo và một bức tường xây dựng trái phép.

Đặc biệt tại khu vực này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt 6 ô tô đậu trái phép trên vỉa hè, cho niêm phong và cẩu 2 ô tô mà chủ xe không đồng ý hợp tác về trụ sở Công an quận 1.

Lực lượng Quản lý trật tự đô thị lập biển bản xử phạt 20 triệu đồng một bãi xe để gần 100 xe máy đậu tràn ra vỉa hè.

Sau khi xử lý xong khu vực trên, đoàn tiếp tục cho kiểm tra và tháo dỡ các hạng mục công trình lấn chiếm vỉa hè tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận 1 nằm trên đường Nguyễn Trãi.

Tại đây, ông Hải đã chỉ đạo lực lượng Công ích quận 1 cho tháo dỡ dãy bồn hoa mà trung tâm cho xây lấn ra vỉa hè, đồng thời cho đục phần vỉa hè xây cao gây nguy hiểm cho người đi bộ. Ngoài ra, các nhà dân có chậu hoa để lấn ra vỉa hè cũng bị thu giữ.


Xe cẩu kéo ô tô đậu trên vỉa hè về trụ sở để xử lý

Xe cẩu kéo ô tô đậu trên vỉa hè về trụ sở để xử lý

Ông Hải khẳng định quận 1 sẽ làm quyết liệt, làm liên tục chứ không làm kiểu “đánh trống bỏ dùi” hay làm cho có phong trào để nổi tiếng. "Các cơ quan nhà nước cần làm gương nên trong đợt này, quận 1 sẽ dọn dẹp vỉa hè, tháo dỡ vật cản ở các trụ sở cơ quan nhà nước trước, ngay cả Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1" - ông Hải nói và tiếp tục khẳng định trong thời gian tới, nếu phường nào làm không tốt sẽ xét thành tích thi đua, công tác cán bộ, điều chuyển cán bộ như chỉ đạo của TP.


Bồn hoa trước trụ sở cơ quan nhà nước chiếm dụng vỉa hè cũng bị tháo dỡ.

Bồn hoa trước trụ sở cơ quan nhà nước chiếm dụng vỉa hè cũng bị tháo dỡ.


Bục đệm bằng sắt đặt trái phép trên vỉa hè bị tháo dỡ

Bục đệm bằng sắt đặt trái phép trên vỉa hè bị tháo dỡ

Đáng nói, trong lúc đoàn kiểm tra đang tháo dỡ các vật cản thì có người dân đến "méc" ông Hải về việc quán cà phê lấn chiếm lề đường. Phản ánh này của người dân nhanh chóng được ông Hải yêu cầu lãnh đạo phường Nguyễn Cư Trinh kiểm tra, lập biên bản xử phạt và tạm giữ các vật dụng lấn chiếm vỉa hè.


Lực lượng chức năng lập biên bản tài xế đậu ô tô trên vỉa hè

Lực lượng chức năng lập biên bản tài xế đậu ô tô trên vỉa hè

Từ ngày 16-1 đến nay, UBND quận 1 đã tổ chức nhiều đợt ra quân chấn chỉnh các hành vi lấn chiếm vỉa hè, tiểu bậy, đi xe máy trên vỉa hè. Mỗi tuần, ông Hải sẽ trực tiếp kiểm tra 1-2 lần còn các phường và Đội Quản lý Trật tư đô thị quận 1 sẽ làm thường xuyên.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch quận 1 cũng nhìn nhận vấn đề văn minh, trật tự đô thị ở quận 1 vẫn còn nhiều việc phải làm từ tiểu bậy, xả rác, chạy xe trên vỉa hè.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo