xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Loay hoay dẹp chợ tự phát

Bài và ảnh: SỸ ĐÔNG

Trong khi chính quyền địa phương tổ chức các đợt ra quân để chấn chỉnh những khu chợ tự phát thì người dân vẫn đến chợ để mua bán

Từ đầu tháng 10 đến nay, chợ tự phát ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP HCM bị lực lượng chức năng chặn 2 đầu đường Võ Văn Tần và Nguyễn Đình Chiểu để hạn chế việc mang hàng hóa vào chợ, đồng thời tăng cường xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường nhưng việc mua bán vẫn diễn ra bình thường bên trong hẻm này.

Vã mồ hôi qua chợ

Ghi nhận tại chợ tự phát này, những ngày qua, khay cá, tôm, rau củ quả được dọn vào nằm chung với quán phở, bún trên phần đất thuộc chủ quyền nhà thuê lại hoặc vào hẳn bên trong nhà và lúc nào cũng ken cứng người mua kẻ bán. Những người dân đi chợ cho biết họ đến khu chợ này vì gần nhà, tiện đường, không phải gửi xe…

Khu chợ tự phát trên đường Lê Đức Thọ (đoạn gần cầu Trường Đai, phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM) từ nhiều năm qua đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân quận 12 mỗi khi qua cầu để vào quận trung tâm. Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông qua đây rất đông nên luôn xảy ra ùn tắc. Người dân phải chạy xe qua đoạn đường tanh nồng mùi nước cá và rác thải tràn lan trên mặt đường.

Thêm vào đó, người dân vô tư dựng xe dưới lòng đường để mua đồ ở các sạp hàng bên đường càng khiến giao thông thêm rối loạn. Nguy hiểm hơn, nhiều người còn tràn cả lên cầu Chợ Cầu để bán hàng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi nhiều xe máy dừng đột ngột trên cầu để mua bán.

UBND phường 5, quận 3, TP HCM chốt chặn ở đầu hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu để giải tỏa chợ tự phát
UBND phường 5, quận 3, TP HCM chốt chặn ở đầu hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu để giải tỏa chợ tự phát

Khu chợ tự phát ở đường số 6, phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP HCM) cũng khiến người dân vã mồ hôi để vượt qua đây. Hàng trăm hộ dân ở khu phố 2 chỉ có đường số 6 tương đối lớn cho ô tô lưu thông trong khi chợ tự phát ngày càng phình to.

Đặc biệt, gần cổng các KCN như Tân Tạo, Linh Trung, Pou Yuen… là các khu chợ tự phát nườm nượp người mua bán vào mỗi buổi chiều khiến việc lưu thông qua khu vực này cực kỳ nan giải.

Khó xử lý dứt điểm

Ông Nguyễn Thế Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường 13, quận Gò Vấp - cho biết chợ tự phát ở cầu Trường Đai gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường Lê Đức Thọ, gây ùn tắc cục bộ cũng như ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Phường đang lên kế hoạch thành lập một đội có nhiệm vụ hướng dẫn người dân đi vào các hẻm để tránh kẹt xe.

Để giải quyết việc lấn chiếm lòng lề đường, phường chỉ đạo lực lượng chốt trực tại khu vực trên để xử lý các trường hợp lấn chiếm, sắp tới sẽ triển khai xử phạt người mua để xe dưới lòng lề đường. Tuy nhiên, ông Dũng cũng thừa nhận rất khó xử lý triệt để vì có lực lượng chốt trực, tình hình được giữ ổn định nhưng khi lực lượng chức năng ra về thì người bán hàng lại ùa ra.

UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cũng đã có nhiều đợt ra quân xử lý các khu chợ tự phát ở tuyến đường số 6, 19 và Hiệp Bình. Đại diện UBND phường cho biết đã xử phạt nhiều lần, thậm chí cưỡng chế tháo dỡ lều bạt nhưng những người buôn bán vẫn tiếp tục vi phạm. Hiện 2 khu chợ tự phát ở đường số 19 và đường Hiệp Bình đã được đẩy lùi, không phát sinh mới. Riêng chợ tự phát ở đường số 6 có hơn 300 hộ buôn bán nên việc dẹp chợ khó khả thi.

Theo tìm hiểu, quận Thủ Đức hiện có 18 điểm kinh doanh tự phát. UBND quận vừa giao các phường rà soát, tìm khu đất trống để mời gọi, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng chợ tư nhân nhằm giải quyết nhu cầu mua sắm của người dân. Bên cạnh đó, lãnh đạo các phường tăng cường quản lý về vấn đề môi trường, thuế, an toàn thực phẩm ở các điểm kinh doanh tự phát. Ngoài ra, quận Thủ Đức cũng đang hướng dẫn về việc thu phí ở các điểm kinh doanh tự phát theo quy định.

Đặc biệt, quận Thủ Đức cũng chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với phường Tam Phú và phường Hiệp Bình Chánh khảo sát, kiểm tra thông tin quy hoạch, có văn bản đề xuất cho phép xây dựng chợ theo hướng xã hội hóa đối với khu đất của bà Ánh (đường số 6, phường Hiệp Bình Chánh) và ông Kìn (phường Tam Phú).

Trong khi đó, ông Trần Khánh Linh - Chủ tịch UBND phường 5, quận 3 - cho biết tuyến hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu có 135 hộ kinh doanh, trong đó 32 hộ là người dân ở phường, 103 hộ từ nơi khác đến. Đánh giá về hiệu quả sau gần 3 tuần chốt chặn, ông Linh cho biết việc buôn bán có gọn hơn.

Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, phường đã phối hợp với ngành y tế kiểm tra nguồn gốc thực phẩm của thịt heo, thịt bò, riêng hàng hải sản tươi sống như tôm, cá, mực… vẫn chưa kiểm tra được. “Chúng tôi đang vận động các chủ nhà đóng góp kinh phí để gắn 5 camera quan sát từ xa nhằm kiểm soát chợ tự phát này” - ông Linh cho biết.

Ngại vào chợ vì phải đóng phí

Theo Chủ tịch UBND phường 13, quận Gò Vấp, phường đã liên hệ các ban quản lý chợ trên địa bàn quận để tìm sạp trống, đưa người dân vào buôn bán nhưng đa số không đồng ý với lý do phải đóng thuế, không quen khách, đường xa… để tiếp tục buôn bán ở chợ tự phát.

Chợ tự phát ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 cách chợ Vườn Chuối không xa, còn sạp và có ưu đãi miễn giảm thuế, phí nhưng những người bán hàng ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu vẫn không mặn mà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo