xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lý do bất ngờ việc xây trường nhưng “quên” làm nhà vệ sinh cho học sinh

T.Nốt

(NLĐO) - Nhà trường buộc phải dựng nhà vệ sinh dã chiến bằng vách thiếc rồi dẫn ống thải xuống mương nước phía sau để giảm thiểu mùi hôi.

Ngày 10-8, ông Lương Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Minh Thuận 2 (thuộc xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang), xác nhận hiện đơn vị đang thiếu nhà vệ sinh đạt chuẩn dành cho học sinh.

Lý do bất ngờ việc xây trường nhưng “quên” làm nhà vệ sinh cho học sinh - Ảnh 1.

Ngôi trường vừa được xây dựng khá khang trang nhưng lại thiếu nhà vệ sinh dành cho học sinh

Cũng theo ông Toàn, hiện tại nhà trường mới chỉ có 2 nhà vệ sinh dành cho cán bộ, giáo viên. Trong khi đó, nhà vệ sinh dành cho học sinh vẫn chưa được xây dựng đúng chuẩn theo quy định. Để "chữa cháy", nhà trường xuất tiền làm nền bằng xi măng và làm vách ngăn với phần cửa ra vào ở mỗi bên cho học sinh nam, nữ đi vệ sinh. Riêng những "ca khó" hơn thì nhà trường sẽ cho học sinh đi "ké" nhà vệ sinh dành cho giáo viên. Tất cả phần nước thải ở nhà vệ sinh dã chiến sẽ được dẫn qua ống nhựa để chuyền xuống ao nước.

"Theo tôi được biết thì sắp tới trường sẽ có thêm 4 phòng học nữa và có thiết kế nhà vệ sinh kèm theo nhưng chưa biết đến bao giờ mới xây xong. Lý do là đơn vị thi công mới chỉ xây được phần móng rồi ngưng lại cho đến nay. Chính vì vậy mà chúng tôi mới nghĩ ra cách làm nhà vệ sinh dã chiến kiểu này để chữa cháy vì năm học mới cũng đã cận kề"- ông Toàn chia sẻ.

Về vấn đề này, ông Lê Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, cho biết ngay sau khi nắm được thông tin, ông Dũng đã trực tiếp làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này. Việc nhà trường có cả chục phòng học như thế nhưng chỉ có 2 nhà vệ sinh là chưa đáp ứng được nhu cầu. Nguyên nhân là do lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện U Minh Thượng trước đây có nhiều sai phạm dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên công trình bị ngưng trệ. Do đó, lãnh đạo UBND huyện U Minh Thượng chỉ đạo các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất phương án xử lý vấn đề này một cách sớm nhất để kịp thời phục vụ cho năm học mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo