xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mang Xuân về với miền Trung

Nhóm Phóng viên

Tiếp nối chương trình "Trái tim miền Trung", Báo Người Lao Động kêu gọi và tiếp tục tiếp nhận những đóng góp từ bạn đọc, tổ chức, doanh nghiệp để cùng mang Xuân về với người dân miền Trung

Vừa thoát cơn đại dịch Covid-19, kinh tế tê liệt, miền Trung liên tiếp gánh chịu các đợt bão lũ lịch sử, bão chồng bão, lũ chồng lũ… Thiên tai không chỉ cướp đi sinh mạng con người mà còn khiến đời sống người dân nơi đây gặp muôn vàn khó khăn, kiệt quệ.

Thiệt hại nặng nề

Là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão lũ vừa qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại trên 2.039 tỉ đồng, 38 người chết, 11 người mất tích tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và 142 người bị thương.

Còn tại tỉnh Quảng Nam, theo thống kê của các ngành chức năng, thiệt hại ít nhất 8.400 tỉ đồng, 50 người chết, 19 người mất tích, 200 người bị thương, hàng ngàn hộ dân bị sập nhà, tài sản bị chôn vùi. Hiện người dân các vùng bị sạt lở như Trà Leng (huyện Nam Trà My), Phước Lộc (huyện Phước Sơn) vẫn chưa thể an cư, nhiều hộ dân vẫn sống cảnh tạm bợ, đời sống hết sức khó khăn vì tài sản dành dụm bao nhiêu năm phút chốc mất sạch.

Mang Xuân về với miền Trung - Ảnh 1.

Người dân TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi dựng lại nhà sau cơn bão số 9 Ảnh: TỬ TRỰC

Thiên tai cũng đã làm 53 người chết, 2 người mất tích và 46 người bị thương, trên 2.000 nhà dân bị hư hỏng và 110.810 nhà dân tại tỉnh Quảng Trị bị ngập nước. Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, xây dựng, giáo dục… bị hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại hơn 4.250 tỉ đồng, trong đó sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông nghiệp bị thiệt hại hơn 2.900 tỉ đồng.

Tại tỉnh Quảng Bình, 25 người chết, 230 người bị thương, hơn 106.000 căn nhà ngập trong lũ; ước tính thiệt hại trên 3.500 tỉ đồng. "Nhờ có sự hỗ trợ, động viên kịp thời của Đảng, nhà nước và những nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước đã giúp người dân trong tỉnh đứng dậy, tiếp tục cuộc sống. Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ thực hiện hỗ trợ người dân nguồn lương thực, giống cây, phân bón nhưng về lâu dài, tỉnh cần nâng cấp hệ thống đường, xây dựng nhiều công trình tránh lũ…" - ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, tâm sự.

Qua thống kê của UBND tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 13 người bị thương, 325 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 140.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra có 450 trường học, cơ sở giáo dục, 70 cơ sở y tế, 105 nhà văn hóa thôn, xã bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi bị sạt lở… Thiệt hại ước tính 4.480 tỉ đồng, hiện vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn.

Mong một mùa Xuân ấm áp

Dồn dập gánh chịu những trận bão lũ, nhiều nơi trên dải đất miền Trung rơi vào cảnh tiêu điều, ngổn ngang, đổ nát. Có những vùng không ngôi nhà nào còn nguyên vẹn, không cây nào còn đứng thẳng, tất cả tài sản của người dân đều bị nước lũ nhấn chìm trong bùn đất, nhiều người rơi vào cảnh trắng tay.

Rùng mình nhớ lại những ngày bão lũ đi qua, bà Nguyễn Thị Tỉ (57 tuổi; ở thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn, tỉnh Quảng Bình) kể: "Mưa to, gió lớn, cả nhà chen chúc trên con thuyền được neo vào cái cây trước sân, tài sản gần như trôi hết, may mà còn giữ được tính mạng. Qua một đêm, lũ rút để lại cảnh tan hoang".

Người dân phấn khởi nhận xuồng máy từ chương trình "Trái tim miền Trung"

Ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị, cho biết thiên tai để lại hậu quả hết sức nặng nề, người dân phải mất nhiều thời gian, công sức để khắc phục và vượt qua. Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị đã chi 28,5 tỉ đồng hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng để kịp vụ đông xuân. Cùng với đó, các tổ chức, ban ngành đã trao hàng trăm ngàn suất quà gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến tay người dân.

"Tuy nhiên, Quảng Trị hiện còn khoảng 62.000 hộ dân với 194.000 người đang lâm vào cảnh khó khăn do tài sản, nhà cửa, hoa màu, đồng ruộng bị hư hại và việc làm, thu nhập giảm sút, rất cần các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cùng đồng hành, hỗ trợ để người dân có một cái Tết nguyên đán đầm ấm" - ông Đào Mạnh Hùng nói.

"Trái tim miền Trung" đến với người dân vùng lũ Quảng Bình

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cũng cho biết thời gian qua, chính quyền các cấp đã tích cực vào cuộc, huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn rất cần được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng.

Chương trình "Trái tim miền Trung" đến với miền Trung

Để kịp thời hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ, đến thời điểm này chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã hỗ trợ trao trực tiếp tiền mặt, quà và 13 thuyền máy cứu hộ bằng nhựa composite cùng áo phao cứu hộ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế (tổng trị giá 500 triệu đồng); trao tiền, 11 thuyền máy cứu hộ, gần 100 áo phao cho tỉnh Quảng Bình (trị giá 300 triệu đồng); trao 158 triệu đồng cho tỉnh Quảng Trị; 228 triệu đồng cho tỉnh Quảng Nam. Đang tiếp tục trao tiền, quà cho người dân tỉnh Quảng Ngãi (400 triệu đồng) và Bình Định (400 triệu đồng)...

Ngoài ra, hơn 40 thùng xúc xích và mùng cũng đã và đang được trao tặng cho người dân vùng bão lũ miền Trung để đón Xuân.

Mời bạn đọc cùng chung tay

Khắc phục hậu quả của những cơn lũ lịch sử là cuộc chiến lâu dài, cần sự chung tay góp sức của cả nước. Tết nguyên đán cận kề, hơn lúc nào hết, người dân miền Trung mong mỏi những hỗ trợ thiết thực từ cộng đồng để có một mùa Xuân ấm áp, trọn vẹn.

Tiếp nối chương trình "Trái tim miền Trung", Báo Người Lao Động kêu gọi và tiếp tục tiếp nhận những đóng góp từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Bằng thao tác quét QR code, bạn đọc có thể gửi tiền ủng hộ ngay trên ứng dụng ví AirPay. Hoặc gửi về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: Hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt qua chương trình "Trái tim miền Trung".

Hoặc gửi tại Tòa soạn Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM); các văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc của báo trên cả nước:

* Hà Nội: 16F Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm. Điện thoại (ĐT): (024) 39274484.

* Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu. ĐT: (0236) 3837623.

* Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 6 Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: (0258) 3510889.

Danh sách tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồng bào miền Trung được đăng chi tiết trên Báo Người Lao Động điện tử tại nld.com.vn

Trân trọng cảm ơn quý bạn đọc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo