xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Muốn được nghe tiếng nói người đại diện

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tiếp tục diễn đàn (Báo Người Lao Động mở từ ngày 17-5), nhiều cử tri đã gửi gắm các đại biểu nhiệm kỳ tới quan tâm đến các vấn đề chống tham nhũng, an ninh trật tự xã hội, đời sống của công nhân…

Cử tri HUỲNH HÀ (KCX Tân Thuận, quận 7, TP HCM):

Giúp công nhân bớt cơ cực

Hiện hơn 70% công nhân (CN) làm việc tại TP HCM là từ các tỉnh, thành khác đến. Đời sống CN hiện nay rất khó khăn khi mức thu nhập bình quân chỉ từ 4 triệu đến 7 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mỗi CN còn có gia đình, phải trả chi phí thuê nhà trọ, tiền điện, nước, chi phí học hành, khám chữa bệnh... Với mức thu nhập như hiện nay, mỗi CN đã khó trang trải đủ cho bản thân, nói gì đến việc chăm lo cho người thân.

Cử tri quận 1, TP HCM đang xem tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Cử tri quận 1, TP HCM đang xem tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đời sống tinh thần của CN hiện nay cũng rất nghèo nàn. Ngoài giờ đi làm, tăng ca, hầu như CN đều ở phòng trọ ngủ lấy sức hoặc xem tivi, không có chương trình vui chơi, giải trí nào khác. Thỉnh thoảng, công ty tổ chức các chương trình ca nhạc, văn nghệ nhưng không phải CN nào cũng có điều kiện xem. Tôi mong các đại biểu (ĐB) có tiếng nói để đời sống tinh thần lẫn vật chất của CN khá hơn, thu nhập được nâng lên để chúng tôi an tâm làm việc.

Cử tri TRƯƠNG VĂN MỘT (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP HCM):

Phải lên tiếng mạnh mẽ hơn

Tôi mong các ĐB dành nhiều thời gian tiếp xúc với dân, hiểu được nguyện vọng, tâm trạng của nhân dân. Có những vụ việc cực chẳng đã người dân mới phải đi khiếu kiện. Đã khiếu kiện thì tâm trạng lúc nào cũng phập phồng lo lắng, chờ đợi lâu quá thì từ hy vọng sẽ chuyển thành thất vọng, mất lòng tin. Vì vậy, đề nghị các ĐB hãy quan tâm, yêu cầu các cơ quan chức năng sớm giải quyết khiếu kiện của người dân.

Các ĐB cũng phải đặt những vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội, lãng phí, tham nhũng, suy thoái đạo đức... làm ưu tiên hàng đầu trong hành động. Đây là những vấn đề ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ và dân tộc. Nghị quyết Trung ương 4 ra lâu rồi mà sao tình hình vẫn chưa có chuyển biến bao nhiêu... Các ĐB phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng các chính sách phòng chống tham nhũng, giám sát chi tiêu. Qua báo - đài, tôi được biết có những vụ tham nhũng, thất thoát cả ngàn tỉ đồng trong khi tăng lương cho CN, cán bộ công chức thì cứ phải cân đối, chắt mót từng đồng, từng cắc. Sao xót xa quá!

Cử tri VÕ THỊ SÁU (KCN Tân Bình, TP HCM):

Làm sao để lương đủ sống?

Là chủ tịch Công đoàn cơ sở, cũng là người lao động (NLĐ), điều tôi luôn lo lắng, trăn trở nhất là tiền lương. Hằng năm, Chính phủ đều quy định về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho NLĐ nhưng sau nhiều năm thực hiện, đến nay, lương tối thiểu cũng chỉ đáp ứng được 60%-70% cuộc sống và nhu cầu cơ bản nhất. Nguyên nhân một phần là do mức tăng không đáng kể, phần khác cùng với điều chỉnh lương, NLĐ cũng phải tăng chi phí sinh hoạt vì giá nhà trọ, điện, nước, thực phẩm, chi phí học hành cho con, khám chữa bệnh đều tăng theo dẫn đến việc tăng lương chỉ mang ý nghĩa “bù chi phí”.

Ngoài ra, đa số CN là người nhập cư nên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ nhà trẻ cho con CN chưa đáp ứng đủ nhu cầu, hầu hết CN phải gửi trẻ ở các nhóm trẻ, nhà trẻ tư nhân với chi phí cao mà chất lượng không bảo đảm. Định mức bữa ăn giữa ca vẫn chưa được pháp luật quy định mà tùy thuộc vào “lòng hảo tâm” của doanh nghiệp nên nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao.

Tôi hy vọng trong nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND khóa tới, những vấn đề trên sẽ được đưa lên nghị trường thảo luận và giải quyết để NLĐ yên tâm làm việc.

Cử tri NGUYỄN VĂN THÂN (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội):

Bám sát, thấu hiểu và nói giùm dân

Trong quá trình vận động tranh cử, các ứng cử viên đều đưa ra chương trình hành động. Những lời hứa của các vị, chúng tôi đều ghi nhớ và giám sát xem sẽ thực hiện được tới đâu. Vì vậy, chúng tôi mong rằng các ứng cử viên nếu trúng cử cần thực hiện tốt lời hứa của mình với cử tri. Lời nói phải đi đôi với hành động. Có như vậy mới xứng đáng với vai trò là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân.

Tôi hy vọng các ĐB sẽ vận dụng những kinh nghiệm, kiến thức của mình phục vụ tốt cho công tác; đấu tranh, bảo vệ quyền lợi của người dân; mạnh dạn kiến nghị lên cấp trên những nguyện vọng, ý kiến chính đáng, hợp pháp của người dân.

ĐB cũng cần dành nhiều thời gian đi thực tế, tìm hiểu những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Đối chiếu thực tế với chính sách, tìm cho ra nguyên nhân của tất cả những sự việc gây cản trở, làm chậm quá trình phát triển của địa phương, đất nước.

Cần ưu tiên lao động, việc làm

Cử tri Hoàng Tố Uyên (sinh viên Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội) cho biết vấn đề lao động và việc làm của thanh niên, nhất là sinh viên mới ra trường, vẫn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng cử nhân ra trường thất nghiệp có chiều hướng gia tăng. Còn ở khu vực nông thôn, do thiếu việc làm, không ít thanh niên chơi bời lêu lổng, dính vào các tệ nạn như cờ bạc, trộm cướp.

“Tôi mong muốn các ĐB quan tâm nhiều hơn tới vấn đề việc làm cho sinh viên mới ra trường; đẩy mạnh công tác đào tạo, tư vấn và hỗ trợ các kỹ năng nghề, giúp thanh niên nông thôn có điều kiện tiếp xúc với thông tin và những cơ hội tìm kiếm việc làm” - chị Uyên nói.

Ng.Thế

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo