xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nể cấp trên, lập hợp đồng khống?

THÚY PHƯƠNG -TRƯỜNG GIANG

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức-Quảng Nam đã lập hai hợp đồng lao động khống để bà Lê Thị Kim Huệ đủ tiêu chuẩn đi học

Ông Lê Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức-Quảng Nam, vừa có báo cáo giải trình lên cơ quan chức năng về việc lập hai hợp đồng lao động khống cho một nhân viên đi học, dù người này chưa hề làm ở trung tâm.

“Sếp” chỉ đạo miệng

Báo cáo cho rằng ông Nguyễn Văn Hai, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo miệng cho lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức lập hai hợp đồng trên.

Người được lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức ưu ái là Lê Thị Kim Huệ (SN 1981, ngụ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành-Quảng Nam). Bà Huệ được Trường CĐ Y tế Quảng Nam cấp bằng tốt nghiệp ngành dược sĩ trung cấp vào ngày 29-9-2008.

img
Tờ trình do ông Lê Ngọc Quang lập để cử bà Lê Thị Kim Huệ đi học. Ảnh: THÚY PHƯƠNG
Ngày 16-3-2011, Trường ĐH Y-Dược Huế có thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ ĐH Y-Dược tập trung 4 năm. Theo quy định của Bộ Y tế, đối với đào tạo ĐH Y-Dược từ trình độ trung cấp, phải có thâm niên chuyên môn từ 36 tháng trở lên, tính từ ngày tốt nghiệp dược sĩ trung cấp. Trong khi đó, sau khi tốt nghiệp, bà Huệ được nhận vào làm việc không hưởng lương tại Khoa Dược của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, chứ không hề ký hợp đồng làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức.

Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức lại lập một lúc hai bộ hợp đồng lao động khống với bà Huệ để bà có đủ 36 tháng “thâm niên công tác” theo quy định. Qua xác minh của phóng viên Báo Người Lao Động, hợp đồng “khống” đầu tiên được lập ngày 30-9-2008, có thời hạn đến ngày 1-10-2009; hợp đồng khống thứ hai được lập ngày 1-10-2009, có thời hạn đến cuối tháng 9-2011. Hai hợp đồng khống trên do ông Lê Ngọc Quang và ông Huỳnh Văn Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức, ký.

Làm sai thì phải chịu

Sau đó, ông Lê Ngọc Quang ký tờ trình (không đề ngày, tháng) xin cử cán bộ đi dự thi rồi gửi cho giám đốc và Phòng Tổ chức-Hành chính của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam với nội dung: “Căn cứ nhu cầu đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức kính đề nghị Sở Y tế Quảng Nam xét duyệt cử dược sĩ Lê Thị Kim Huệ, hiện đang công tác tại Khoa Dược Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức, đi ôn thi lớp dược sĩ liên thông trình độ ĐH hệ tập trung 4 năm tại Trường ĐH Y - Dược Huế”.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Quang thừa nhận không biết Lê Thị Kim Huệ là ai mà chỉ làm theo chỉ đạo miệng của ông Nguyễn Văn Hai. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hai khẳng định không có việc chỉ đạo miệng hay “gửi gắm” bà Huệ. “Ông Quang lập hợp đồng lao động khống thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật” – ông Hai nói.

Lập đoàn thanh tra làm rõ vụ việc

Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ vụ việc.

Trước đó, trong bản tường trình gửi hai Sở Nội vụ và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, ông Lê Ngọc Quang thừa nhận trong công việc còn nặng về tình cảm cá nhân mà làm trái quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị… “Với việc làm sai trái của mình, chúng tôi xin chịu mọi hình thức xử lý của cấp trên” – ông Quang viết trong tường trình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo