xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nếu tôi là bà Phan Thị Mỹ Thanh...

Nguyễn Vũ Mộc Thiêng

Dạo này, cán bộ bị kỷ luật nhiều quá. Toàn chuyện "động trời" kiểu con voi chui lọt lỗ kim mà không ai phát hiện. Trong số cán bộ bị kỷ luật, tôi cứ "lăn tăn" mãi trường hợp bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Năm 2003-2009, bà Phan Thị Mỹ Thanh là bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch nhưng tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do ông Đỗ Tịnh (chồng bà) sáng lập và là chủ tịch HĐTV. Chuyện này không lẽ cả huyện Nhơn Trạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị cấp giấy phép) không biết?

Từ năm 2011-2014, bà Thanh được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục ký các văn bản đặc quyền cho Công ty TNHH Cường Hưng, thậm chí ký vượt quyền thuộc lĩnh vực người khác phụ trách. Bà còn kê khai tài sản không trung thực… Với bề dày khuyết điểm như vậy, bà Thanh vẫn trở thành phó bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai.

Cuối tháng 6-2017, Ủy ban Kiểm tra trung ương kỷ luật bà Thanh với hình thức cảnh cáo. Trong các buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai vào tháng 10-2017, rất nhiều người đòi bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Thanh vì các vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Mới đây, với tư cách trưởng Đoàn ĐBQH của tỉnh, bà Thanh vẫn dự và chủ trì tiếp xúc cử tri. Nhiều cử tri đã chỉ trích các khuyết điểm và chất vấn gay gắt về tư cách ĐBQH của bà. Bà Thanh đã nói: "Còn 1 ngày làm ĐBQH, cũng thể hiện hết trách nhiệm".

Dư luận lên tiếng: "Không cần thể hiện hết trách nhiệm, chỉ cần có ý thức công dân là đã không dám hành xử xằng bậy, chà đạp lên cả pháp luật lẫn điều lệ Đảng". Có người trách tổ chức: "Sao cán bộ bị kỷ luật mà còn đưa tiếp xúc cử tri?". Chuyện này cũng bình thường, cảnh cáo chỉ là hình thức răn đe vừa phải, vẫn có thể đương chức, tiếp tục làm việc. Nếu bà Thanh bị "cách hết chức vụ và khai trừ Đảng, bãi miễn tư cách ĐBQH" thì khác. Kỷ luật phải xem xét và có thời gian. Với cán bộ cao cấp, càng phải cân nhắc.

Nếu là bà Thanh, tôi sẽ xin lỗi cử tri, xin thôi ĐBQH, thôi phó bí thư tỉnh ủy… vì tự thấy xấu hổ, không còn xứng đáng với sự tin cậy của cử tri. Việc làm tự giác này thể hiện sự tự trọng và thành tâm nhận lỗi, chắc chắn dễ nhận được cảm thông từ người dân.

Tuy nhiên, trong câu chuyện này, điều dư luận băn khoăn chính là công tác cán bộ từ xưa đến nay rất chặt chẽ, vậy mà với nhiều khuyết điểm, vi phạm, bà Thanh vẫn được đề cử ứng cử QH, được Đảng đoàn thông qua và MTTQ giới thiệu. Sao bà Thanh có thể vượt qua mọi thủ tục dễ dàng như vậy? Mà đâu riêng gì bà Thanh, các vụ án cộm cán liên quan và con đường những cán bộ lãnh đạo phải ra trước vành móng ngựa cũng đều tương tự.

Vậy nên, nếu không xử lý triệt để trách nhiệm tập thể, đặc biệt là cá nhân liên quan, những người đã giới thiệu và đề bạt cán bộ có nhiều khuyết điểm, vi phạm thì xử bà Thanh này sẽ có những "bà Thanh" khác thế chỗ, thường là tinh vi và ranh ma hơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo