xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghiêm trị những kẻ “đục nước béo cò” mùa Covid-19

Đức Huy

(NLĐO) - Trong khi cả nước đang ra sức phòng chống dịch Covid-19, là những người đang công tác trong ngành y tế, thay vì phải dồn hết công sức cho công việc chuyên môn, tiếc thay họ lại lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ trục lợi.

Chiều 22-4, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết thông qua đơn tố giác tội phạm của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã triệu tập một số cán bộ tại Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội (CDC Hà Nội) và một số đơn vị chức năng ở TP.

Theo kết quả điều tra ban đầu, C03 đã chứng minh được "một số hành vi sai phạm của một số cán bộ" tại CDC Hà Nội, cùng một số đơn vị chức năng ở TP. Sai phạm chủ yếu xảy ra trong việc tổ chức mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ việc xét nghiệm, phòng chống Covid-19 .

Quả thật là không thể chấp nhận được tình trạng đã có nhiều kiểu ăn theo dịch Covid-19. Trước đó, dư luận cũng đã rất phẫn nộ với sự việc giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp đã thu gom khẩu trang - ngay trong giai đoạn cao điểm của mùa dịch Covid-19 -với số lượng lớn để bán ra nước ngoài với trị giá lên đến tiền tỉ. Hiện ông giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp đã bị đình chỉ công tác, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Nghiêm trị những kẻ “đục nước béo cò” mùa Covid-19 - Ảnh 1.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội được cho là có sai phạm khi mua sắm thiết bị y tế phục vụ việc phòng, chống dịch Covid -19, sai phạm này khiến dư luận bức xúc (ảnh chỉ mang tính minh hoạ).

Riêng với sai phạm tại CDC Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã nhấn mạnh: "Trong lúc cả nước cùng chung tay đối phó với dịch bệnh mà lại có hành vi như vậy thì phải là những tình tiết tăng nặng trong xử lý".

Trong khi cả nước đang ra sức phòng chống dịch Covid -19, là những người đang công tác trong ngành y tế, thay vì phải dồn hết công sức cho công việc chuyên môn, tiếc thay họ lại lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ trục lợi. 

Cũng cần phải nói thêm trong những ngày qua, rất nhiều cá nhân, những nhà hảo tâm đã bỏ tiền túi của mình để ủng hộ chính quyền có thêm kinh phí trang trãi cho việc phòng chống dịch Covid-19. Nhiều cơ quan, đơn vị, các mạnh thường quân và cả những người dân bình thường đã cùng chung tay vào việc chăm lo hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Rất nhiều phần quà (bao gồm gạo, lương thực thực phẩm thiết yếu) đã được gửi đến tận tay những đối tượng này, thiết thực giúp họ vượt qua khó khăn trong mùa dịch. 

Đại dịch Covid-19 vẫn còn những nguy cơ và dự báo sẽ còn những diễn biến phức tạp khó lường, người dân sẽ phải chuẩn bị tinh thần tiếp tục "chiến đấu", thậm chí "sống chung" với dịch. Vậy nên, những hành động khuất tất để thu vén cá nhân như vừa nêu trên là rất đáng lên án.

Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra, làm rõ những hành vi "xấu xí" này. Những sai phạm cần phải được xử lý nghiêm minh để ngăn chặn, răn đe những kẻ lợi dụng dịch bệnh rồi "đục nước béo cò".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo