xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhờ chạy án, mất tiền

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Vừa qua, bà Phan Ngọc Loan (ngụ quận 5, TP HCM) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị can thiệp bảo vệ quyền lợi.

Theo đơn, bà Loan gặp rắc rối trong việc phân chia tài sản với anh em của bà. Thông qua ông Trần Trí Thức, bà Loan nhờ bà Lưu Thu Trang (ngụ ở TP Hà Nội) giúp giải quyết vụ việc. Bà Trang “nổ” mình có người quen ở ngành tòa án nên sẽ lo vụ việc từ đầu đến cuối. Để bà Loan tin, bà Trang giới thiệu người quen đó hiện là phó chánh án, đã từng xét xử nhiều vụ án và đặc biệt là vụ nào cũng thắng kiện. Ngoài ra, bà Trang còn có một người thân nữa là luật sư rất giỏi. Riêng bản thân, bà Trang giới thiệu mình đang làm việc ở một ngân hàng có tiếng ở TP Hà Nội.

 

Đơn khiếu nại của bà Phan Ngọc Loan gửi cơ quan chức năng về việc bị lừa chạy án
Đơn khiếu nại của bà Phan Ngọc Loan gửi cơ quan chức năng về việc bị lừa chạy án

 

Thông qua một người tên là Trần Thị Nam Phương, bà Loan đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Trang, tổng cộng là 320 triệu đồng. Tiền đã đưa nhưng vụ việc của bà Loan không tiến triển. Bà Loan nhiều lần đốc thúc nhưng bà Trang cứ khất. “Lúc thì bà Trang gọi điện thoại đề nghị tôi chuyển tiền để đi tiếp khách, lúc thì mua quà cáp cho lãnh đạo, lúc đề nghị mua vé máy bay để vào TP HCM làm việc... Ngoài số tiền trên, bà Trang đề nghị tôi chuyển thêm 500 triệu đồng để bảo đảm vụ án thắng kiện nhưng tôi không tin tưởng nên không chuyển nữa” - bà Loan cho biết.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc, bà Lưu Thu Trang thừa nhận đã có nhận tiền để “lo” vụ tranh chấp tài sản trên. “Tôi có nhận tiền nhưng không trực tiếp từ bà Loan và cũng không phải là 320 triệu đồng như bà Loan nói. Số tiền này tôi dùng mua quà biếu, tiếp khách...” - bà Trang lý giải.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, trong trường hợp này, giao dịch giữa bà Loan và bà Trang về việc thỏa thuận đưa tiền để “chạy án” là giao dịch trái pháp luật nên bị vô hiệu. Do đó, bà Loan có quyền yêu cầu bà Trang phải trả lại toàn bộ số tiền mà trước đây mình đã đưa cho bà Trang, nhất là khi việc “chạy án” không thành. Trường hợp trốn tránh hoặc từ chối trả lại tiền là có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo