xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhức nhối nạn "quái xế"

Bài và ảnh: Ý Linh

Các "quái xế" rất liều lĩnh, manh động, sử dụng đủ chiêu trò đối phó, thực hiện màn chạy đua tốc độ trong chớp nhoáng rồi giải tán

Gần đây, trên một số tuyến đường ở TP HCM xuất hiện tình trạng một số người điều khiển xe máy, môtô phân khối lớn ngang nhiên chạy thành đoàn với tốc độ cao, đi vào đường cấm, lạng lách, đánh võng, nẹt pô "dọa" người cùng lưu thông gây bức xúc dư luận.

Môtô "khủng" gây náo loạn đường phố

Điển hình, chiều 20-3, một đoàn "phượt thủ" điều khiển môtô phân khối lớn thi nhau nẹt pô, đua tốc độ, náo loạn Quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai về TP HCM. Nhận được tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc và tổ chống đua xe của Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM lập tức lên phương án đón lõng. Lực lượng chức năng đã bố trí 3 lớp (mỗi vị trí cách nhau khoảng 300 m): trên Quốc lộ 1, đoạn dưới hầm ĐHQG (đối diện Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM), phường Linh Trung, TP Thủ Đức.

Nhận định nhóm này chạy tốc độ cao có thể gây nguy hiểm cho cán bộ, chiến sĩ cũng như người đi đường, các tổ công tác còn bố trí xe tải chuyên dụng cùng rào chắn để chặn bắt trên đường. Một tổ khác bí mật ghi hình tốc độ nhóm trên. Lực lượng chức năng đã dừng được 13 môtô phân khối lớn để kiểm tra, có xe động cơ dung tích lên tới 1.000 cm3. Những xe này được đưa về trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc để lập biên bản, phạt với các lỗi như: đi vào đường cấm, gắn biển số che khuất tầm nhìn, chạy quá tốc độ…

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 19-3, người dân có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) một phen hốt hoảng bởi sự xuất hiện của một nhóm thanh niên điều khiển môtô "khủng" gây náo động đường phố. Sau khi thực hiện màn "thị uy" nẹt pô trước trụ sở UBND TP, nhóm này rú ga, lạng lách trên các tuyến đường Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Công trường Lam Sơn. Nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc bởi sự liều lĩnh, xem thường sự an toàn của người xung quanh của nhóm thanh niên trên.

Nhức nhối nạn quái xế - Ảnh 1.

Nhóm “quái xế nhí” tổ chức “bão đêm” tại khu vực giáp ranh TP HCM - Bình Dương tối 9-3 bị bắt

"Quái xế" vị thành niên

Từ sau khi TP HCM trở lại trạng thái bình thường mới, cơn bão "quái xế" đang có xu hướng tăng trở lại. Nhức nhối hơn khi không ít nhóm đối tượng lạng lách, đánh võng với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm chỉ ở tuổi vị thành niên.

Điển hình, khuya 18-3, trên Quốc lộ 51 (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện một nhóm "quái xế" không đội mũ bảo hiểm, tụ tập so kè gây náo loạn đường phố. Sau đó, nhóm này tiếp tục điều khiển xe tốc độ cao, đi vào đường cấm, lạng lách, nẹt pô chạy theo Quốc lộ 1 (hướng về cầu Đồng Nai) để qua địa bàn Bình Dương, TP HCM. Lực lượng chức năng tổ chức mật phục, vây ráp bắt được 9 thanh niên (7 nam, 2 nữ, tuổi đời trẻ, có đối tượng mới 16 tuổi) cùng 6 xe máy. Nhóm "quái xế" khai đều sinh sống tại TP HCM, do ham vui nên lấy xe máy của gia đình đi "dợt xe", "biểu diễn".

Trước đó, khuya 9-3, hơn 100 "quái xế" tổ chức "bão đêm" tại khu vực giáp ranh TP HCM - Bình Dương. Tổ phòng chống đua xe, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp cùng trinh sát hình sự Công an TP Thủ Đức (TP HCM)và Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) lên phương án bố trí phương tiện, tiến hành vây bắt. Khi nhóm đối tượng vừa đổ dốc cầu Đồng Nai vào TP HCM, lực lượng chức năng đã nhanh chóng chặn bắt ở cả 2 đầu xa lộ Hà Nội (TP HCM). 28 đối tượng (chỉ 15-17 tuổi, trong đó có 4 nữ), 18 môtô 2 bánh đã được "độ" lại để tham gia đua xe bị tạm giữ. Các đối tượng khai nhận quen nhau qua mạng xã hội rồi "cáp kèo" tụ tập mở "tiệc tốc độ" tại KCN Biên Hòa 2 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) sau đó đổ về TP HCM.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, các đối tượng thường thông qua nhóm kín trên mạng xã hội để bàn bạc, hẹn thời gian và địa điểm tổ chức đua xe trái phép. Phương tiện sử dụng là xe không biển số, biển số giả hoặc xe mua bán qua nhiều đời chủ nên việc xác minh, xử lý gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, các đối tượng "quái xế" vị thành niên rất liều lĩnh, manh động, sử dụng đủ chiêu trò đối phó, lợi dụng đêm khuya, vắng bóng CSGT để thực hiện màn chạy đua tốc độ trong chớp nhoáng rồi giải tán. 

Mời tham gia diễn đàn

Các nhóm "quái xế" không chỉ làm hại bản thân mà còn gây mất trật tự xã hội, an toàn giao thông. Thế nhưng, thực tế hiện nay, việc xử lý chỉ loanh quanh ở xử phạt hành chính, rất hiếm vụ bị áp dụng các biện pháp tố tụng, đưa ra điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng đua xe, tổ chức đua xe trái phép. Để rồi đâu lại vào đấy, tình trạng này cứ tái diễn, những "quái xế" đã bị xử lý vẫn chưa biết chùn tay.

Ngăn chặn triệt để nạn đua xe trái phép được hay không? Cần những biện pháp gì? Mời bạn đọc tham gia hiến kế nhằm tìm ra giải pháp khả thi, hiệu quả trong công tác phòng ngừa tình trạng đua xe trái phép.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo