xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những con đường hợp lòng dân

Trần Văn Tám

Một trong các điểm đáng ghi nhận trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay là trên các tuyến đường giao thông các xã trong địa bàn huyện Củ Chi, TP HCM đều chú ý tạo mảng xanh dọc con đường.

Điển hình như xã An Phú, hơn một năm nay, chính quyền xã rất chú ý đến việc trồng cây xanh và cây được chọn để trồng dọc hai bên đường thường là cây hoa chuông vàng, bằng lăng. Chính quyền các xã còn vận động người dân có đường đi ngang qua trước cổng nhà, vỉa hè thì trồng thêm hoa và có trách nhiệm gìn giữ, bảo quản, chăm sóc.

Tuyến đường Trung Lập của xã Trung Lập Thượng dài gần 7.000 m đi qua 4 ấp: Trung Hiệp Thạnh, Ràng, Đồng Lớn và Sa Nhỏ. Số cây hoa chuông vàng được trồng gần 900 cây, tổng số vốn đầu tư gần 100 triệu đồng được huy động từ nhà hảo tâm, UBND xã chỉ chịu trách nhiệm hợp đồng mua cây giống chở về tận nơi, thuê người đem máy đến khoan lỗ để đặt cây trồng.

Trước khi trồng cây, UBND xã có kế hoạch và họp với ban nhân dân các ấp ra nghị quyết phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đoạn đường đi qua ấp nào thì chi bộ, chính quyền ấp đó vận động nhân dân bỏ ngày công đến nơi đã được UBND xã giao để tham gia trồng cây và trực tiếp chăm sóc. 

Ngoài ra, UBND xã Trung Lập Thượng cũng thường xuyên nhắc nhở bằng văn bản, phát thanh trên loa vận động người dân thực hiện Chỉ thị 19, không xả rác ra đường và kênh rạch. Hằng tuần, tổ chức ngày Chủ nhật xanh để người dân trong ấp cùng tham gia quét dọn, phát hoang cây dại dọc kênh Quyết Thắng, các tuyến đường trong xã. Hoạt động này trở thành thói quen ở các ấp và duy trì gần 2 năm nay.

Để bà con cư ngụ trong ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng không còn chịu cảnh ngập nước, sình lầy khi mưa xuống, chi bộ ấp đã đề nghị Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Củ Chi và xã Trung Lập Thượng đồng ý về chủ trương làm đường bê-tông. 

Sau đó, vận động người dân tháo vật kiến trúc, hiến đất để làm đường. Phong trào vận động nhân dân hiến đất làm đường bê-tông được người dân đồng tình vì thấy được nhiều tiện ích của con đường mang lại.

Năm Nhâm Dần 2022 trên vùng đất ngoại thành TP HCM điểm xuyết thêm màu xanh của lá, sắc rực rỡ của hoa dọc các tuyến đường nhựa, bê-tông trải khắp làng nẻo xóm, khiến lòng người hân hoan. Suy cho cùng, những con đường đó từ ý Đảng lòng dân mà ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo