xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nông dân “méo mặt” vì hoa Tết thối rễ

Bài và ảnh: Vĩnh Quyên

Thống kê sơ bộ cho thấy đợt mưa kéo dài vừa qua khiến nông dân làng hoa Cẩm Châu (Hội An, Quảng Nam) bị thiệt hại hơn 3 tỉ đồng

Làng hoa Cẩm Châu là nơi tập trung hơn 200 hộ chuyên trồng hoa, phục vụ cho dịp Tết nguyên đán hằng năm. Các hộ trồng hoa nhiều nhất tập trung chủ yếu tại 3 khối Sơn Phô 1, Sơn Phô 2 và An Mỹ (phường Cẩm Châu). Vừa qua, do mưa lớn kéo dài, hàng chục ngàn chậu hoa Tết của nông dân bị thối rễ, công sức bỏ ra cả năm của người trồng hoa có khả năng bị mất trắng.


Vườn hoa cúc hơn 400 chậu của ông Lê Đình Thế bị thối rễ hoàn toàn

Vườn hoa cúc hơn 400 chậu của ông Lê Đình Thế bị thối rễ hoàn toàn

Tại nhiều vườn hoa thuộc địa bàn khối Sơn Phô 2, nông dân đang hối hả phun thuốc kích thích rễ nhằm giúp hoa gượng dậy sau đợt mưa kéo dài. Tuy nhiên, nhiều người cho biết dù phun thuốc liên tục đã 3 đợt nhưng vẫn không ăn thua vì hễ phun thuốc là trời lại đổ mưa.

Với vườn hoa rộng gần 500 m2 nằm ở vùng trũng so với các hộ khác, hơn 400 chậu hoa cúc và 200 chậu hoa mãn đình hồng của ông Lê Đình Thế bị ngập nặng, bị thối rễ hoàn toàn dù gia đình đã tốn gần 1 triệu đồng mua thuốc tăng trưởng, kích rễ. Mỗi chậu hoa cúc, gia đình ông Thế phải bỏ kinh phí hơn 50.000 đồng, sau nhiều tháng chăm sóc, dự kiến sẽ bán ra thị trường vào dịp Tết với giá từ 150.000-200.000 đồng/chậu. Nếu năm nay hoa không bán được, gia đình ông Thế sẽ thiệt hại gần 20 triệu đồng kinh phí bỏ ra để đầu tư, chưa kể công chăm sóc.

Bà Trần Thị Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cẩm Châu, xác nhận hơn 15.000 chậu hoa của bà con nông dân trên địa bàn bị hư hại hoàn toàn. Số lượng hoa bị hư hại nhiều nhất là cúc với hơn 10.000 chậu. Các loại hoa khác như mai dạ thảo, sao băng, ớt kiểng… được người dân trồng trong nhà ươm cũng chết hàng loạt.

Còn theo ông Phan Liêu, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hội An, ngoài việc hàng loạt diện tích cây hoa bị thối rễ, tình trạng chuột cắn phá và số lượng ốc gạo tăng đột biến (dù đã phun thuốc diệt trừ) cũng khiến nhiều vườn hoa tại Cẩm Châu bị thiệt hại nặng nề. Tuy vậy, diện tích quất cảnh tại các phường Thanh Hà, Tân An và xã Cẩm Hà năm nay vẫn sẽ cho ra thị trường hơn 80.000 chậu, dự kiến doanh thu khoảng hơn 50 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo