xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ớn lạnh những kiểu chở hàng bất chấp tính mạng người khác

PHẠM DŨNG thực hiện

(NLĐO) - Khi xe chở tôn, chở hàng ngang nhiên lưu thông bất chấp nguy hiểm rình rập, người đi đường chỉ còn cách né xa các xe này để bảo vệ an toàn tính mạng.

Mặc dù Công an TP HCM nhiều lần ra quân chấn chỉnh tình trạng xe chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người đi đường, vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ nhưng trên khắp các tuyến đường TP HCM, xe chở hàng "tử thần" vẫn ngang nhiên dạo phố.


Ớn lạnh những kiểu chở hàng bất chấp tính mạng người khác - Ảnh 1.
Ớn lạnh những kiểu chở hàng bất chấp tính mạng người khác - Ảnh 2.
Ớn lạnh những kiểu chở hàng bất chấp tính mạng người khác - Ảnh 3.
Rùng mình với những chiếc "máy chém" trên đường

Trên khắp cả nước, những vụ tai nạn giao thông do xe chở tôn, xe chở hàng cồng kềnh vẫn thường xuyên xảy ra, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Mặc dù vậy người đi đường vẫn bất lực khi nhìn thấy những chiếc xe cồng kềnh ngang nhiên lưu thông trên đường.

Ớn lạnh những kiểu chở hàng bất chấp tính mạng người khác - Ảnh 4.
Ớn lạnh những kiểu chở hàng bất chấp tính mạng người khác - Ảnh 5.
Chật vật lưu thông khi gặp những xe như thế này

Nhiều năm tham gia xét xử các vụ án hình sự, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) cho rằng việc xe ba gác chở tôn, chở hàng gây nguy hiểm cần được lực lượng cảnh sát giao thông xử nghiêm để tránh gây tai nạn. Theo bà Thủy, nếu người chở hàng gây tai nạn thì người sử dụng lao động, người yêu cầu ba gác đi giao hàng cũng phải có trách nhiệm dân sự, bồi thường cho nạn nhân.

Ớn lạnh những kiểu chở hàng bất chấp tính mạng người khác - Ảnh 6.
Ớn lạnh những kiểu chở hàng bất chấp tính mạng người khác - Ảnh 7.
Ớn lạnh những kiểu chở hàng bất chấp tính mạng người khác - Ảnh 8.
Chiều dài tôn, sắt dài gấp nhiều lần thân xe
Ớn lạnh những kiểu chở hàng bất chấp tính mạng người khác - Ảnh 9.
Những xe chở hàng khuất tầm nhìn không hiếm gặp trên đường

"Nếu người chở hàng cồng kềnh dừng xe hoặc lưu thông trên đường gây chết người có thể bị xử lý về tội "Vô ý làm chết người". Bên cạnh đó, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng có thể xem xét tội danh "Cản trở giao thông" theo điều 203 Bộ Luật Hình sự. Trong tội danh "Cản trở giao thông" có nêu rõ người nào đặt trái phép chướng ngại vật gây cản trở giao thông, lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường gây ảnh hưởng đến tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tài sản của người khác thì có thể phạt tù lên đến 3 năm", bà Thủy  phân tích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo